Báo Đồng Nai điện tử
En

Để thi đua là động lực cách mạng to lớn

03:04, 22/04/2022

Trong lễ tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2022 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh sáng nay 22-4, có 72 điển hình là các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sẽ được tuyên dương, khen thưởng.

Trong lễ tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2022 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh sáng nay 22-4, có 72 điển hình là các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sẽ được tuyên dương, khen thưởng.

72 điển hình nêu trên là đại diện tiêu biểu xuất sắc của hàng ngàn tấm gương, mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó có thể là các anh chị công nhân lao động không ngừng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm thời gian và công sức lao động, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm; là tấm gương những người thầy thuốc không quản hiểm nguy, để lại gia đình sau lưng để lao vào tâm dịch cứu chữa bệnh nhân Covid-19; là những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm lao vào nhiệm vụ để bảo vệ sự yên bình cho nhân dân; là những cán bộ, công chức, viên chức ngày đêm trăn trở với sứ mệnh phụng sự nhân dân; là những em học sinh không chỉ ngoan ngoãn, học giỏi mà còn đam mê nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng chế những sản phẩm hữu ích cho đời sống, biết dành dụm những đồng tiền quà ít ỏi cha mẹ cho để tặng những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; là những cựu chiến binh, cán bộ hưu trí tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang nóng bỏng…

Đặc biệt, đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trong năm 2021 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, phong trào thi đua đặc biệt đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tích cực hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh vào công tác phòng, chống dịch; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của đại dịch, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân có nhiều hành động thiết thực, đóng góp vật chất, trang thiết bị, kinh phí, công sức cho công tác phòng, chống dịch...

Để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từ nhiều năm qua, Đồng Nai đã quan tâm xây dựng, phát động phong trào Thi đua yêu nước nhằm tạo ra một “hệ sinh thái” thuận lợi để các cá nhân, tập thể, mô hình điển hình thi đua yêu nước được phát huy, lan tỏa trong cộng đồng.

Trong đó, các phong trào thi đua được các ngành, các cấp phát động, tổ chức thực hiện với nội dung phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, thực chất, thường xuyên biểu dương, nhân rộng những điển hình xuất sắc, tôn vinh người tốt - việc tốt; đặc biệt chú trọng khen thưởng đối tượng là lao động trực tiếp, nông dân, công nhân, người dân tộc thiểu số... để “tạo hiệu ứng lớn, khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua, để công tác thi đua - khen thưởng thực sự là động lực cách mạng to lớn và ngày càng đi sâu vào đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” như lời Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh đối với công tác thi đua - khen thưởng tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2022 mới đây.

Phạm Mai

Tin xem nhiều