Báo Đồng Nai điện tử
En

Để người uy tín phát huy tốt vai trò cầu nối

03:04, 20/04/2022

Đồng Nai có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Mỗi dân tộc lại có phong tục, tập quán khác nhau nên công tác tuyên truyền, vận động để bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đội ngũ người có uy tín chính là cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS.

Đồng Nai có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Mỗi dân tộc lại có phong tục, tập quán khác nhau nên công tác tuyên truyền, vận động để bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đội ngũ người có uy tín chính là cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, Đồng Nai hiện có 202 người uy tín thuộc 14 thành phần dân tộc khác nhau, là những vị già làng, trưởng ấp, trưởng dòng họ, tộc trưởng, chức sắc, tôn giáo, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ nghỉ hưu, nhà giáo, thầy thuốc và thành phần khác. Phần lớn người có uy tín có phạm vi ảnh hưởng trong dòng họ, trong ấp và xã, trong đó có 4 vị là người có uy tín có phạm vi ảnh hưởng từ cấp liên huyện trở lên.

Thời gian qua, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người có uy tín đã có đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch. Họ đã không quản ngại khó khăn lặn lội đến từng ngõ xóm trong làng, ấp để vận động, thuyết phục bà con DTTS đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 đúng thời gian quy định, đồng thời chấp hành tốt những nguyên tắc phòng, chống dịch. Không ít tình huống khó khăn trong quá trình vận động liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được người có uy tín xử lý mềm dẻo, hợp tình hợp lý, được người dân đồng thuận cao. Nhờ vậy, cùng với nhân dân toàn tỉnh, đồng bào các DTTS đã góp phần quan trọng vào thành công trong công tác kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, đội ngũ người có uy tín đã đưa các chính sách mới kịp thời đến với đồng bào DTTS, giúp đồng bào tiếp cận một cách nhanh nhất, chính xác nhất những chủ trương, chế độ dành cho mình để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Không ít đồng bào DTTS nhờ sự trợ giúp tích cực của người có uy tín đã chủ động vay vốn đầu tư sản xuất. Cùng với việc tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khuyến nông, ngày càng có nhiều đồng bào DTTS thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, khá giả. Con em đồng bào DTTS cũng từ đó được chăm lo, quan tâm học hành, có việc làm và thu nhập đảm bảo cuộc sống; đồng thời, hăng hái hỗ trợ chính đồng bào của mình vượt qua khó khăn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai mới đây, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người uy tín của Đồng Nai trong việc đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào DTTS, cũng như đưa tiếng nói của đồng bào đến với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, người có uy tín đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc phát triển kinh tế, chăm lo cho con em học tập để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, là tấm gương sáng cho đồng bào noi theo.

Tuy nhiên, để người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình, rất cần thêm những chế độ, chính sách phù hợp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ này yên tâm đóng góp cho cộng đồng. Không để vốn quý thiếu sự hỗ trợ kịp thời dù công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” lâu nay vốn đã rất thiệt thòi…

    Minh Ngọc

Tin xem nhiều