Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiết kiệm phụ cấp, giúp gia đình nuôi em ăn học

08:11, 27/11/2009

"Trung sĩ Danh Hoàng Hường, người dân tộc Khmer, học viên Phân đội 6, dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Hường đã tiết kiệm tiền phụ cấp gửi về giúp đỡ gia đình nuôi em ăn học. Hường cũng có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị và đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm học 2008-2009".

Trung sĩ Danh Hoàng Hường.

"Trung sĩ Danh Hoàng Hường, người dân tộc Khmer, học viên Phân đội 6, dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Hường đã tiết kiệm tiền phụ cấp gửi về giúp đỡ gia đình nuôi em ăn học. Hường cũng có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị và đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm học 2008-2009". Đó là lời giới thiệu của Trưởng ban thanh niên Trường sĩ quan lục quân 2 về trung sĩ Danh Hoàng Hường tại lễ tuyên dương gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của trường.

 

So với đồng đội cùng khóa, trung sĩ Danh Hoàng Hường có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế. Sinh ra và lớn lên tại một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Kiên Giang, nhà có 3 anh em, Hoàng Hường là con cả, gia đình chủ yếu làm nghề nông. Lúc mùa màng rảnh rỗi, cha mẹ Hường phải đi làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền đong gạo nuôi các em ăn học. Vậy mà vẫn không sao đủ tiền để trang trải cho những sinh hoạt tối thiểu trong một gia đình. Ngày có giấy báo trúng tuyển vào Trường sĩ quan lục quân 2 (huyện Long Thành, Đồng Nai), cả xóm và gia đình Hường vui mừng khôn xiết. Nhưng kể từ đó gia đình Hường lại thêm chồng chất khó khăn: cha mẹ đau yếu thường xuyên, lao động chính trong nhà (Hoàng Hường) đã lên đường học tập, các em còn nhỏ đang tuổi học, tuổi chơi. Song, với sự quyết tâm của tuổi trẻ, sự động viên của gia đình và bà con hàng xóm, Hường lên đường nhập học. "Ngay khi nhận tiền phụ cấp tháng đầu tiên, tôi đã góp vào số tiền mà người thân, bạn bè tặng lúc lên đường gửi về cho gia đình 800 ngàn đồng để cha mẹ mua sách và chi phí học tập cho các em" - Hoàng Hường cho biết.

 

Tiền phụ cấp hàng tháng được Hường triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng, chỉ dành một ít để mua kem đánh răng, xà bông, dầu gội đầu, còn lại tích góp dành dụm gửi về cha mẹ để trang trải việc học cho các em. Mới đây, Hường vừa gửi về cho cha mẹ một triệu đồng, là số tiền phụ cấp gom góp trong 3 tháng qua. Trao đổi với chúng tôi, Hường chia sẻ: "Hàng tháng, tôi đã tiết kiệm chi tiêu tiền phụ cấp để gửi về giúp đỡ cha mẹ trên dưới 300 ngàn đồng, mong sao cha mẹ luôn mạnh khỏe, các em có điều kiện đến trường".

 

Trung sĩ Danh Hoàng Hường không chỉ là tấm gương tiết kiệm ở Phân đội 6 mà còn là học viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến trong năm học vừa qua. Hoàng Hường là một trong những tấm gương tiêu biểu về thực hành tiết kiệm trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Trường sĩ quan lục quân 2.

Nguyễn Tất Tuấn

 

Tin xem nhiều