Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cô Hương của những người nghèo

09:08, 22/08/2008

Nhìn người phụ nữ trạc 50 tuổi với khuôn mặt tròn trịa và phúc hậu ấy, mấy ai biết rằng cô đã trải qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống nhưng vẫn đến với những người nghèo bằng cả trái tim.

Nhìn người phụ nữ trạc 50 tuổi với khuôn mặt tròn trịa và phúc hậu ấy, mấy ai biết rằng cô đã trải qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống nhưng vẫn đến với những người nghèo bằng cả trái tim.

 

* Vượt qua khó khăn

 

Cách đây 15 năm, cô Trần Thị Hương quê ở Thanh Chương (Nghệ An) đã theo chồng vào đất Biên Hòa sinh sống. Khi đó, chồng cô được đơn vị cấp cho một mảnh đất nhỏ để dựng nhà ổn định cuộc sống. Gia đình cô gom góp hết tài sản, chạy vay khắp nơi mới dựng được một căn chòi nho nhỏ trên mảnh đất của mình với bao vẻ lo âu trước mắt. Cô nói: "Hồi mới theo chồng vào Nam, chúng tôi phải đi vay mượn để dựng một căn nhà tạm bợ. Mỗi khi mưa đến dột tứ phía thì cả nhà phải thay nhau hứng nước mưa, khổ lắm!".

 

Xa quê, không họ hàng thân thuộc, chồng cô thì lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi bốn miệng ăn trong gia đình nên cô phải bôn ba khắp nơi, làm đủ mọi nghề để sinh nhai. Một lần tình cờ, cô gặp người quen giới thiệu nhận một số quần áo chưa thành phẩm về cắt chỉ dư, vệ sinh sạch sẽ để giao lại cho các cơ sở lấy công. Sau một thời gian, cảm thấy nghề này cũng sống được nên cô xuống tận các khu công nghiệp, lên mãi TP.Hồ Chí Minh, qua Bình Dương... để lấy hàng về rồi hướng dẫn các chị em trong xóm cùng làm. "Thấm thoát đã hơn 10 năm tôi làm cái nghề này rồi. Tuy hơi cực nhưng mình có thời gian ở nhà chăm sóc các con chu đáo hơn", cô Hương kể. Có ít vốn, cô tiếp tục mở thêm tiệm tạp hóa tại nhà để xóm giềng đỡ phải đi chợ xa, kiếm chút tiền mọn đong gạo, mua tập vở cho các con. Đến nay, cuộc sống gia đình cô đã khá ổn định và các con được ăn học đàng hoàng tử tế.

 

* Đến với người nghèo bằng cả trái tim

 

Trong thời gian nhận hàng gia công từ các cơ sở về làm, cô Hương còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội của khu phố. Đến nay, cô đã làm tổ trưởng dân phố kiêm chi hội trưởng phụ nữ của KP10, phường Tân Phong được 12 năm. Do là tổ trưởng nên cô thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xóm. Cô luôn trăn trở mình phải làm gì để giúp những người này vượt qua cảnh nghèo, ổn định cuộc sống. Sau đó, lần lượt chị Thư, chị Hằng, chị Hương, chị Mai... không có việc làm, không vốn liếng đều được cô cho vay vốn không tính lãi để mở tiệm tạp hóa và nhận thêm chút hàng về gia công trong thời gian rảnh. Bây giờ cuộc sống của các chị này đã ổn định không còn khó khăn như trước kia. Cảm kích trước tấm lòng cô Hương, cô Hoàng Thị Oanh nói: "Tôi ở ngoài quê mới vào rất khốn khó, chưa biết làm gì để sống, một lần nọ chị Hương đến thăm hỏi, động viên và cho tôi vay hẳn 7 triệu đồng không lấy lãi để làm ăn. Nếu không có cô Hương giúp đỡ thì cuộc sống gia đình chúng tôi chưa chắc được như ngày hôm nay".

 

Ngoài ra, cô còn giúp vốn cho các gia đình nghèo khó ở trọ trong khu phố đi mua ve chai, bán vé số, bán quần áo dạo tại các chợ... Có lần một người được cô cưu mang bị cây đâm vào mắt rách giác mạc, cô đã tình nguyện cho vay 5 triệu đồng không lấy lãi để chữa trị. Mỗi khi đến dịp lễ, Tết, cô đi vận động mọi người cùng nhau đóng góp để trao những phần quà nho nhỏ cho những gia đình khó khăn, neo đơn. Bên cạnh đó, trong vị trí chi hội trưởng phụ nữ, cô Hương hiện đang đứng ra bảo lãnh cho 31 hội viên phụ nữ của khu phố có hoàn cảnh khó khăn vay tín chấp ngân hàng gần một tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh. Với những việc làm hết sức thiết thực, luôn sống vì mọi người, vì cộng đồng và luôn có sự đồng cảm với cuộc sống khó khăn của người khác, cách đây hai năm cô đã được cấp ủy chi bộ kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Ông Trần Xuân Thắng, bí thư Chi bộ KP10 nhận xét: "Cô Hương là một người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những ai gặp khó khăn mà không cần toan tính. Trong công tác, cô là người rất nhiệt tình, hăng say với công việc và được mọi người tín nhiệm, yêu mến".

 

Trần Huân

Tin xem nhiều