
Là một đảng viên, một công dân, tôi hết sức hoan nghênh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tôi nghĩ cuộc vận động này được mở ra rất đúng lúc, vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, có rất nhiều người sống đẹp, luôn luôn làm được nhiều việc tốt, nhưng vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, làm nghèo đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân.
Là một đảng viên, một công dân, tôi hết sức hoan nghênh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tôi nghĩ cuộc vận động này được mở ra rất đúng lúc, vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, có rất nhiều người sống đẹp, luôn luôn làm được nhiều việc tốt, nhưng vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, làm nghèo đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân.
Có thể nói cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một sáng kiến vĩ đại của Bộ Chính trị. Vì từ ngày có Đảng đến nay, quân dân cả nước ta ai nấy đều hết sức khâm phục đạo đức trong sáng như pha lê của Bác. Nhờ có Bác, có Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân dân cả nước ta ai nấy tuyệt đối tin tưởng ở sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác, kiên quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của Bác Hồ đã lựa chọn cho dân tộc ta. Vì chỉ có Đảng, có Bác Hồ mới lãnh đạo được cách mạng Việt Nam thành công, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ yếu là học tập lòng yêu nước, thương dân bao la của Bác, là làm theo lời Bác dạy: "Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không"; "phải có chính trị trước rồi có chuyên môn"; "chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức là hỏng... Đức phải có trước tài"; "cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân...". Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nên chăng nghiêm túc phê và tự phê bình, kiên quyết chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, để xây dựng bằng được nếp sống đẹp, sống giản dị, chân thành, khiêm tốn, hết lòng vì dân, vì nước, nói phải đi đôi với làm. Phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, kiên quyết phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Trong xu thế hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay, nhất là từ khi nước ta chính thức gia nhập WTO, mọi người chúng ta càng phải không ngừng học tập theo đạo đức và lối sống của Bác. Mỗi đơn vị, cá nhân cần đưa ra những chương trình hành động cách mạng, những ý tưởng, sáng kiến làm theo lời Bác gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong quá trình thực hiện chương trình hành động cách mạng. Nếu không làm được điều này thì chỉ là hô khẩu hiệu suông. Để góp phần đưa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến thắng lợi tốt đẹp, các đơn vị trong cả nước nên đặc biệt quan tâm phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt, nét đẹp đời thường, nét đẹp trong cuộc sống hàng ngày, để lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Trong cuộc vận động này, nên coi việc rèn luyện đạo đức cách mạng là thước đo lòng cao thượng của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Bất kỳ ai có những việc làm tốt thể hiện được đạo đức của người Việt Nam, thì tùy theo mức độ mà biểu dương, khen thưởng, để nhân rộng các gương tốt, góp phần làm cho cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
Có thể nói dân tộc Việt Nam tuy gặp vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng là một dân tộc hạnh phúc nhất. Vì có thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xuất hiện "Cảm ơn người Hồ Chí Minh vĩ đại/ Bốn nghìn năm ta lại là ta" (Tố Hữu). Nhờ có Bác, nhân dân Việt Nam ta mới có cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày nay. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần anh dũng tiến lên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo lời Bác "đức phải có trước tài", để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống. Nếu đơn vị, cá nhân nào thực hiện được như vậy, thì đơn vị, cá nhân đó thật là tuyệt vời!
Nguyễn Cảnh