Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử trong công nhân - lao động

10:05, 09/05/2007

Theo thống kê mới nhất của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 373 ngàn đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức - lao động. Trong đó, chiếm hơn một nửa là lao động nhập cư từ các tỉnh, thành. Việc tuyên truyền, tổ chức cho cử tri là công nhân lao động học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng như vận động bầu cử đang được tập trung quan tâm.

Cử tri là công nhân lao động ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) tìm hiểu về Luật bầu cử ĐBQH.

Theo thống kê mới nhất của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 373 ngàn đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức - lao động. Trong đó, chiếm hơn một nửa là lao động nhập cư từ các tỉnh, thành. Việc tuyên truyền, tổ chức cho cử tri là công nhân lao động học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng như vận động bầu cử đang được tập trung quan tâm.

 

Bà Phan Thị Kim Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh cho biết, tính đến ngày 9-5, đã có 343.165 đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh (đạt tỷ lệ 92%) được học tập, tìm hiểu về Luật Bầu cử và các thông tin liên quan khác đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII. Qua kiểm tra một số LĐLĐ cấp huyện, tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân thì thấy, công tác tuyên truyền, vận động rất thiết thực, hiệu quả. Nhiều công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch đã tổ chức tuyên truyền về bầu cử Quốc hội lồng ghép vào chương trình văn nghệ nên thu hút được nhiều công nhân tham gia. Ví dụ như Công ty Pouchen (TP.Biên Hòa) đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức đêm văn nghệ phục vụ cho hàng ngàn công nhân xem. Tại buổi biểu diễn văn nghệ này, những người tổ chức đã đưa "tiết mục" tuyên truyền bầu cử và sau đó là phần thi đố tìm hiểu về Luật Bầu cử ĐBQH có thưởng, thu hút nhiều công nhân hào hứng tham gia.

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có hàng ngàn công nhân trở lên như các công ty: Cao su Đồng Nai, Changshin (huyện Vĩnh Cửu), Teakwang (TP.Biên Hòa), Hwaseung (huyện Nhơn Trạch), Việt Vinh (huyện Trảng Bom)... còn tổ chức cho công nhân học tập, mạn đàm tại từng tổ làm việc trong giờ giải lao; mở băng phát thanh ngay trong giờ làm việc về nội dung bầu cử Quốc hội để công nhân theo dõi, nắm bắt. Nội dung tuyên truyền do LĐLĐ tỉnh cung cấp tài liệu, đĩa CD thu sẵn và Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp với chủ doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.

Tổ chức Công đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền về bầu cử đến từng nhà ở của công nhân; tại các khu công nhân ở tập trung đều có treo nhiều băng rôn, pa-nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền. Tổ chức Công đoàn các cấp còn có sáng kiến tổ chức xe honda truyền thanh lưu động tại các khu nhà trọ vào mỗi buổi tối và trong những ngày nghỉ cho công nhân nắm bắt.

Tuy nhiên, trên thực tế thì cũng còn không ít công nhân lao động vẫn chưa nắm bắt rõ về nghĩa vụ, quyền lợi của mình; cách thức, quy trình bầu cử; mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội. Cá biệt, có một số công nhân còn chưa biết ngày 20-5 sắp tới là ngày bầu cử ĐBQH.

Theo ông Đỗ Hoàng Thành, Phó ban bầu cử số 1 (gồm TP.Biên Hòa và hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch), kinh nghiệm của những lần bầu cử trước cho thấy, càng cận ngày bầu cử càng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng và huy động các đoàn thể, hợp tác tốt với các chủ nhà trọ cùng vào cuộc thì mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ông Phạm Công Uẩn, Phó chủ tịch UBND xã Hóa An (TP. Biên Hòa), thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của xã cho biết, toàn xã có 12.525 cử tri thì đến gần 4 ngàn cử tri là công nhân đang tạm trú. Số cử tri này đang ở trọ tại gần 400 nhà trọ của người dân địa phương. Việc tuyên truyền vận động công nhân học tập Luật Bầu cử cũng như tìm hiểu các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử lần này gặp nhiều khó khăn vì công nhân ít có thời gian, điều kiện tham gia. Từ khó khăn này, ban chỉ đạo của xã đã nghĩ ra cách mời toàn thể chủ nhà trọ đến để thống kê số người tạm trú, số cử tri và vận động, thuyết phục họ phải có trách nhiệm vận động tuyên truyền người ở trọ tham gia các lớp học, các buổi tiếp xúc cử tri. UBND xã cũng chủ động tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử vào ban đêm. Vì vậy, đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có người theo học tập của toàn xã là 85%. Ông Uẩn còn cho biết, UBND xã sẽ tiếp tục vận động, phối hợp với các chủ nhà trọ tổ chức tuyên truyền bằng cách phát tờ bướm, dán nhiều khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền tại các khu trọ có đông công nhân.

Ông Nguyễn Văn Chánh, Phó ban Tuyên giáo kiêm tổ trưởng tuyên truyền bầu cử của xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, có trên 1.700 cử tri là công nhân tạm trú sẽ đi bầu cử ĐBQH khóa XII tại xã. Số lượng cử tri tạm trú như thế là khá lớn so với một xã có phần đông dân cư sống ổn định lâu đời tại địa phương nên công tác tuyên truyền, vận động cũng gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, qua làm việc thì các chủ nhà trọ đều cam kết với UBND xã là sẽ vận động công nhân tham gia học tập, tìm hiểu về bầu cử ĐBQH, dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên, quy trình bầu cử. Thực tế thì thời gian qua, tại các khu nhà trọ ở ấp 1 và ấp 5 có khá đông công nhân tạm trú đã tham dự học Luật Bầu cử. Hơn thế nữa, một số chủ nhà trọ còn cam kết vào ngày bầu cử sẽ huy động và đưa toàn thể công nhân đến điểm bầu cử trong thời gian sớm nhất.

Được biết, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã đề nghị và UBND tỉnh cho biết sẽ có công văn gửi đến tất cả các chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu tổ chức tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho công nhân đi bầu cử đúng quy định của pháp luật.

 Phong Vũ

 

Tin xem nhiều