Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phương pháp tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

09:05, 16/05/2007

Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt Đảng và là quy luật phát triển của Đảng ta. Trong những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng và vận dụng nguyên tắc này vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường đổi mới.

Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt Đảng và là quy luật phát triển của Đảng ta. Trong những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng và vận dụng nguyên tắc này vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch,  vững mạnh lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường đổi mới. Vì thế, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình là điều rất cần thiết để áp dụng sâu sắc hơn vào thực tiễn xây dựng Đảng hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ đó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm để tiến bộ không ngừng. Về mục đích của tự phê bình, Bác Hồ viết: "Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ, thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đúng đắn. Những người cách mạng cần phải kiên quyết thực hành tự phê bình, không thực hành tự phê bình thì không xứng đáng là người cách mạng. Cách mạng sở dĩ phát triển mãi, càng gặp nhiều gian khổ càng mạnh mẽ thêm là nhờ có phê bình và tự phê bình".

Về đối tượng của "phê bình và tự phê bình" theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cái cũ, cái tiêu cực, lỗi thời, cái không phù hợp với thời đại, cái sai trái trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên.

Về phương pháp phê bình và tự phê bình, Người chỉ rõ: "Tự phê bình là cá nhân cơ quan hoặc đoàn thể thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết để tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên phải nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, cấp trên phải tự phê bình trước cấp dưới và tổ chức tốt phê bình, tự phê bình từ dưới lên. Tự phê bình phải thẳng thắn, thật thà, trung thực trên tình đồng chí thương yêu nhau. Đồng thời cần phải tránh việc lợi dụng phê bình để đả kích, vu cáo gây bè phái hay trù dập người phê bình thẳng thắn. Phê bình là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, là thực hành dân chủ, do vậy người phê bình phải thành khẩn nghiêm trang đúng mực, phê bình phải đúng với thực tiễn khách quan, không được đem ý chủ quan của mình để áp đặt cho người khác".

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguyên tắc phê và tự phê bình, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gương mẫu trong lời nói và việc làm, phải thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh trong tập thể, những hành động bao che giấu khuyết điểm hay không tự giác nhận trách nhiệm về mình. Như vậy, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình sẽ giúp cho cán bộ - đảng viên tránh được sai lầm khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Bản

(Trường sĩ quan lục quân 2)

Tin xem nhiều