Báo Đồng Nai điện tử
En

"Chữa bệnh" đùn đẩy, né tránh, sợ sai…

08:05, 13/05/2023

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 vừa qua, Chính phủ dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh nước lớn gay gắt; tình trạng lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, tăng trưởng thấp kéo dài, nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng tại nhiều nước, đối tác lớn...

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 vừa qua, Chính phủ dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh nước lớn gay gắt; tình trạng lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, tăng trưởng thấp kéo dài, nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng tại nhiều nước, đối tác lớn... cùng những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Chính vì vậy, nếu cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu không có sự quyết tâm, chủ động, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao sẽ rất khó để những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ. Do đó, ngay sau phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Nghị quyết số 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023, yêu cầu cán bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Công điện số 280 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương, yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng,
tiêu cực.

Việc Chính phủ liên tiếp ban hành những nghị quyết, công điện liên quan trách nhiệm thực thi chức trách, nhiệm vụ cho thấy việc “bắt bệnh” đã rất chính xác, sát thực tế. Vấn đề là việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị này ra sao để kịp thời “chữa” được căn bệnh đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ vi phạm đang tồn tại trong không ít bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu…        

   Minh Ngọc


 

Tin xem nhiều