Báo Đồng Nai điện tử
En

Khéo vận động trong xây dựng nông thôn mới

07:05, 12/05/2023

Đến nay, xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) đã về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đóng góp vào thành tích này có vai trò của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, mà "đầu tàu" là Chủ tịch Hội CCB xã Trần Đức Hoa, 64 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng.

Đến nay, xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) đã về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đóng góp vào thành tích này có vai trò của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, mà “đầu tàu” là Chủ tịch Hội CCB xã Trần Đức Hoa, 64 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng.

Cựu chiến binh, đảng viên Trần Đức Hoa (bìa trái) họp bàn xây dựng đường nông thôn mới
Cựu chiến binh, đảng viên Trần Đức Hoa (bìa trái) họp bàn xây dựng đường nông thôn mới

Ông Hoa cho biết, hiện Hội CCB xã có 172 hội viên, trong đó hơn 98% là lực lượng nòng cốt ở tất cả các ấp, thôn, nhất là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc; trong đó, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp sức cùng địa phương đưa Xuân Phú về đích NTM kiểu mẫu cuối năm 2022.

Trong đó, riêng hội viên CCB đã xây dựng được mô hình VAC kết hợp thu hút 12 hội viên tham gia; hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động là con, cháu và hội viên có thu nhập ổn định, góp phần vào thành tích hiện không còn hộ hội viên CCB của xã trong diện nghèo.

Kể về quá trình vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, ông Hoa chia sẻ: “Sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở: Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cần phát huy vai trò nêu gương trong hoạt động thực tiễn, bằng việc làm cụ thể. Phải “miệng nói, tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết. Muốn vậy, cán bộ phải làm gương…”. Do vậy, khi vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường nông thôn, góp công sức, của cải vào thực hiện NTM, tôi đã cùng gia đình làm trước, hiến trên 270m2 đất, tham gia tất cả các buổi dọn vệ sinh, góp công, ủng hộ tiền… cho những tuyến đường sạch đẹp”.

Nhờ làm gương đi trước, thực hiện hiệu quả phong cách “nói đi đôi với làm”, ông Hoa đã vận động 100% hội viên cùng toàn dân tích cực góp sức xây dựng NTM bằng mô hình mỗi hội viên CCB vận động 2 hộ dân liền kề. Do đó, 100% cán bộ, hội viên tùy điều kiện góp sức, góp của vào xây dựng NTM theo phương án người có đất hiến đất, không có đất hiến công sức, tiền của…

Nhờ vậy, 100% tuyến đường NTM liên tổ, liên thôn đều được bê tông hóa, xe ô tô có thể chạy vào tận trung tâm ấp. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân trên 78 triệu đồng/người/năm.     

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều