Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

02:04, 28/04/2021

Đó là chủ đề của hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức vào hôm nay 28-4 tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

[links()]Đó là chủ đề của hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức vào hôm nay 28-4 tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Nai tháng 1-2021
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Nai tháng 1-2021. Ảnh: N.HÀ

Dự kiến tham dự hội thảo có trên 300 đại biểu đại diện cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; một số ban, bộ, ngành; các đơn vị quân đội; các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các quân khu, quân đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai…

* Ký ức không quên…

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Phạm Xuân Thệ, nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2 - quân đoàn chủ lực đảm nhiệm hướng Đông Nam nhớ lại, sau khi giải phóng và làm chủ TX.Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), ông chỉ huy trực tiếp Tiểu đoàn 7, thuộc Trung đoàn 66 chi viện Trung đoàn 9 đánh vào căn cứ Nước Trong (khu vực gần Trường sĩ quan lục quân 2 ngày nay).

Theo lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của LLVT, nhân dân Đồng Nai, Quân đoàn 2 - chủ lực đảm nhiệm hướng Đông Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Đông Nam Sài Gòn, nhanh chóng tiến vào Dinh Độc Lập, cùng các lực lượng chủ lực bắt giữ nội các và buộc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Căn cứ Nước Trong là một địa điểm trọng yếu nên địch tăng cường phòng ngự chặt chẽ, quyết tâm tử thủ nên bố trí canh gác cẩn mật bằng hệ thống dây thép gai, đào hào sâu. Xe tăng và bộ binh của ta chỉ có thể đánh vào thẳng cổng chính. “Chiều 26-4, Tiểu đoàn 7 chúng tôi cùng các đơn vị phối hợp tập trung hỏa lực đánh mạnh vào căn cứ Nước Trong đến chiều tối 28-4 giải phóng căn cứ Nước Trong; đồng thời, quân ta làm chủ quận lỵ Long Thành” - trung tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ xúc động nói: “Về thăm lại chiến trường xưa, dâng nén hương thơm tri ân các đồng đội của mình đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, tôi thực sự xúc động khi được biết, hằng ngày những người quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành vẫn cúng cơm cho các liệt sĩ - việc này không phải nơi nào cũng làm được”.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hướng Đông Nam được tổ chức đội hình thọc sâu binh chủng hợp thành rất mạnh với các đơn vị: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 làm nòng cốt; lực lượng bộ binh của Trung đoàn 66, Sư đoàn 304; lực lượng pháo binh (pháo bắn thẳng, pháo tầm xa, lực lượng pháo cao xạ, công binh bảo đảm). Đặc biệt là lực lượng đặc công có vị trí rất quan trọng, đã phát huy khả năng “luồn sâu, đánh hiểm”, đánh chiếm và giữ được các cây cầu, các căn cứ án ngữ của địch trên các trục đường tiến công của Quân đoàn 2 vào Sài Gòn, góp phần giảm tổn thất cho các lực lượng đột kích.

Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành
Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành

Nguyên Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 11, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, đại tá Nguyễn Quốc Chính kể lại, rạng sáng 26-4, quân ta bắt đầu tiến đánh một số điểm tại chi khu và quận lỵ Long Thành. Trận đánh diễn ra ác liệt giữa ta và địch; nhiều đồng chí hy sinh; địch quyết tâm tử thủ quận lỵ Long Thành (khu vực tháp nước Long Thành ngày nay) nên chúng nã đạn xối xả về phía quân ta.

Trước tình thế đó, Trung đoàn 101 đã họp, phối hợp cùng đơn vị pháo 100mm đi đầu bắn vào tháp nước, hỏa lực của đơn vị bắn mạnh vào ổ đề kháng của địch và các khu vực xung quanh khiến chúng rối loạn đội hình. Chớp thời cơ, Đại đội 5 và Đại đội 7 (Trung đoàn 101) xung phong đánh chiếm mục tiêu, phối hợp với Tiểu đoàn 3 tiến công đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy - nhà quận trưởng Long Thành.

“Địch quyết tử thủ phản kháng liên tục, chúng lợi dụng nhà cao tầng và các ngõ ngách ném lựu đạn, bắn mạnh vào đội hình của ta. Chỉ huy đơn vị ra lệnh cho đại đội hỏa lực chọn vị trí thuận lợi, nã đạn vào trung tâm chỉ huy, uy hiếp tinh thần và áp sát mục tiêu kiên cố. Bọn địch trong trung tâm chỉ huy hoảng loạn, một số tháo chạy ra ngoài. Sau 2 ngày chiến đấu ác liệt đến chiều 28-4-1975, quận lỵ Long Thành (H.Long Thành ngày nay) hoàn toàn được giải phóng, mở đường tiến công hướng Đông Nam vào giải phóng Sài Gòn” - đại tá Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh.

* Khẳng định tầm chiến lược hướng Đông Nam

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai là một trong những mũi, hướng tiến công hệ trọng, hướng kẻ thù bố trí nhiều lực lượng mạnh, quyết tâm tử thủ.

Ban tổ chức làm việc tại Đồng Nai chuẩn bị cho hội thảo khoa học
Ban tổ chức làm việc tại Đồng Nai chuẩn bị cho hội thảo khoa học

Đây là hướng đánh được giao cho Quân đoàn 2 đảm nhiệm tiến công tiêu diệt địch ở tả ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm căn cứ Nước Trong, căn cứ Long Bình, chi khu Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ… Hướng tiến công chính diện từ Đông Bắc Long Thành - Nước Trong tới trung tâm TP.Sài Gòn, mở cánh cửa Đông Nam vào giải phóng Sài Gòn.

Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Vũ Văn Điền cho biết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực đánh vào giải phóng Sài Gòn trên hướng Đông Nam, LLVT Đồng Nai đã kịp thời có mặt ở những mũi, hướng trọng điểm, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến dịch tiến công.

Cụ thể, ngày 8-4-1975, phối hợp cùng Tiểu đoàn 81, Lữ đoàn Biệt động 316 tập kích căn cứ Nước Trong, đánh hủy diệt 71 xe quân sự, hầu hết là xe tăng, thiết giáp. Trên hướng quốc lộ 15 - Long Thành, Đại đội 1, Đại đội 27 bộ đội địa phương và du kích liên tục chống địch càn quét, đồng thời thọc sâu mũi vũ trang tuyên truyền ở Phước Nguyên, An Lợi, TT.Long Thành, củng cố lực lượng chuẩn bị phát động quần chúng đấu tranh. Khi thời cơ đến, tại H.Nhơn Trạch, Đại đội 240 huyện và du kích tiếp tục bao bố địch ở Phú Hội, đắp mô, gài trái, phục kích đánh địch cắt đứt từng đoạn tỉnh lộ 17, 19…

Quân giải phóng chiếm trường Thiết giáp của ngụy tại căn cứ Nước Trong (Biên Hòa) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975
Quân giải phóng chiếm trường Thiết giáp của ngụy tại căn cứ Nước Trong (Biên Hòa) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975. Ảnh tư liệu: TTXVN

“Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy, Tỉnh đội Biên Hòa khẩn trương tập trung LLVT, bán vũ trang và quần chúng phối hợp chặt chẽ cùng Quân đoàn 2 tấn công đồng loạt, quét sạch địch trong các chi khu, căn cứ: Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, Nước Trong, tổng kho Long Bình, Yếu khu Trảng Bom… và toàn bộ bộ máy kìm kẹp của địch từ ấp, xã đến tỉnh” - đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT tỉnh cùng với kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, vận dụng những kinh nghiệm, bài học quý báu được rút ra từ hội thảo Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong đó, trước mắt tập trung cùng các lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2021; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, với khoảng 80 tham luận cùng nhiều ý kiến tọa đàm, trao đổi của các tướng lĩnh quân đội, các nhân chứng lịch sử đã từng tham gia trực tiếp hướng Đông Nam, hội thảo Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử sẽ tiếp tục làm sâu sắc vai trò quan trọng của hướng Đông Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tầm chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khi nắm bắt thời cơ, hạ quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Qua đó, khẳng định vai trò, sự phối hợp của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong thắng lợi chung của dân tộc; đánh giá, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm lịch sử, vận dụng và phát huy giá trị của những bài học kinh nghiệm quý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nguyệt Hà


Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng đề ra

Tỉnh Đồng Nai rất vinh dự được chọn làm nơi tổ chức hội thảo khoa học Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hội thảo tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn; quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả hai miền Nam - Bắc trong trận quyết chiến, chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, đánh giá những thắng lợi, đúc rút bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử, vận dụng, phát huy giá trị của những bài học đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam:

Làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của thắng lợi hướng Đông Nam

Hội thảo khoa học Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tại Đồng Nai - nơi diễn ra Chiến dịch hướng Đông Nam tiến vào giải phóng Sài Gòn là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021).

Trên cơ sở chủ đề đã xác định, các tham luận, ý kiến tại hội thảo sẽ đi sâu, luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của thắng lợi mà quân và dân ta đã giành được trên hướng Đông Nam ở địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Điều đó được thể hiện qua một số nội dung: khẳng định tài thao lược của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, sự nhạy bén, chính xác của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh và khả năng chỉ huy quyết đoán, linh hoạt của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2.

Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn Đồng Nai, trực tiếp là hai huyện: Long Thành và Nhơn Trạch với tinh thần tự lực tự cường, kiên quyết tiến công đã phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi. Đồng thời, khẳng định bước phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và thắng lợi của hướng Đông Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử to lớn, để lại nhiều bài học sâu sắc đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá Nguyễn Thanh Tình, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Quân đoàn 2 là đơn vị chủ lực được giao nhiệm vụ đảm trách hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Để mở được hướng Đông Nam vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và kết thúc 30 năm kháng chiến bảo vệ độc lập Tổ quốc, đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 nói riêng, các đơn vị phối hợp và quân dân địa phương phải hy sinh, đổ máu.

Được về dự hội thảo hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn ghi nhớ, tri ân sự hy sinh to lớn để có thắng lợi ý nghĩa này. Đồng thời, những tham luận, ý kiến của các tướng lĩnh, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử chính là bài học ý nghĩa để đơn vị tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Qua đó, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng:

Đoàn kết, xây dựng huyện Long Thành trở thành thị xã vào năm 2025

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân H.Long Thành luôn ghi nhớ, trân trọng và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, nhất là trên hướng Đông Nam vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau 46 năm, quân và dân trên địa bàn H.Long Thành đã kế thừa xứng đáng truyền thống đấu tranh anh hùng của cha ông, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương Long Thành, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển giàu mạnh. Kế thừa truyền thống anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân H.Long Thành tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Long Thành, thi đua lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá, phát triển mạnh mẽ.

Huyện sẽ cùng tỉnh Đồng Nai và cả nước hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trước hết hoàn thành dự án Thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành; phấn đấu xây dựng Long Thành trở thành thị xã vào năm 2025. Đồng thời, đoàn kết, vận động toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó bí thư Đoàn xã Phước Thái, H.Long Thành Huỳnh Ngọc Thanh Ngân:

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương giàu mạnh

Tôi thực sự xúc động khi đúng vào dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng H.Long Thành (28-4-1975 - 28-4-2021), tại Đồng Nai diễn ra hội thảo khoa học Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chắc chắn, hội thảo sẽ làm rõ nhiều nội dung, bài học kinh nghiệm, ý nghĩa và khẳng định tầm chiến lược của Đảng ta trong việc quyết định mở hướng Đông Nam, một trong những hướng tiến công giải phóng Sài Gòn.

Càng tự hào với quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Phước Thái nói riêng, H.Long Thành nói chung sẽ phát huy tốt truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, đóng góp xây dựng quê hương Long Thành giàu đẹp, văn minh. Sự đóng góp này có thể là những công trình, phần việc thanh niên như: dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức chăm sóc các mộ phần liệt sĩ; tìm hiểu địa chỉ đỏ; đến thăm, hỗ trợ các gia đình có công thuộc diện neo đơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Ông Nguyễn Hữu Phú, người dân H.Long Thành:

Nỗ lực là công dân tốt trên quê hương anh hùng

Qua những câu chuyện kể của các cựu chiến binh đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trên hướng Đông Nam, tôi càng khâm phục, biết ơn sự hy sinh của cha ông ta, của các liệt sĩ cho quê hương Long Thành phát triển. Đồng thời, tôi vô cùng tự hào mình là công dân của vùng đất anh hùng. Tôi thiết nghĩ, tri ân, biết ơn công lao của cha ông, của các anh hùng liệt sĩ, mình phải nỗ lực trở thành một công dân tốt, luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, đặc biệt tới đây, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nam Anh (ghi)


 

Tin xem nhiều