Báo Đồng Nai điện tử
En

Rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc

09:12, 19/12/2012

Bên cạnh thành tích trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nhơn Trạch còn là đơn vị tiêu biểu trong phong trào rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh thành tích trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nhơn Trạch còn là đơn vị tiêu biểu trong phong trào rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

Một buổi luyện tập võ thuật của lực lượng vũ trang huyện Nhơn Trạch.
Một buổi luyện tập võ thuật của lực lượng vũ trang huyện Nhơn Trạch.

Thượng tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Nhơn Trạch cho biết, những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Nhơn Trạch diễn biến khá phức tạp, tội phạm các loại có chiều hướng gia tăng, hành vi gây án hết sức manh động, liều lĩnh. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và đạt được hiệu quả cao trong tấn công tội phạm, lực lượng chức năng cần có sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn. Từ đó, vào năm 2008, BCHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cho phép LLVT  huyện thành lập câu lạc bộ (CLB) võ thuật nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Từ khi đi vào hoạt động, bên cạnh việc thu hút học viên là lực lượng dân quân của 12 xã trong huyện, CLB võ thuật Việt Võ Đạo của LLVT huyện Nhơn Trạch còn thu hút khá đông thanh thiếu niên ở địa phương đăng ký theo học. Qua 5 năm hoạt động, CLB võ thuật đã phát triển thành 5 lớp, mỗi ngày thu hút trên 300 võ sinh là cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, dân quân tự vệ các xã và thanh thiếu niên trong huyện tham gia rèn luyện.

Thông qua các khóa huấn luyện Việt Võ Đạo, tình trạng sức khỏe, khả năng chiến đấu của LLVT, dân quân tự vệ của huyện không ngừng được nâng lên. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, mọi người rất chủ động can thiệp, xử lý tốt các tình huống khi đối diện với các đối tượng lưu manh, côn đồ hung hãn chống trả lại lực lượng thi hành công vụ, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ phong trào rèn luyện thân thể thông qua CLB võ thuật, LLVT huyện đã giành được nhiều thành tích cao trong các đợt hội thao quân sự - quốc phòng do tỉnh và Quân khu 7 tổ chức.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều