Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ðổi mới để tạo chuyển biến thực chất

Thư Ngọc
05:00, 07/09/2026

Việc truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng 5-9 trên toàn quốc giúp người dân có cái nhìn toàn diện về không khí đón năm học mới ở các tỉnh, thành phố. Qua đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay gắn với việc khánh thành đồng loạt các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là minh chứng cho sự quyết liệt trong triển khai chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, những phần quà thiết thực như: học bổng, xe đạp, máy tính, sách giáo khoa… được các cấp, các ngành, địa phương trao tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập. Những việc làm cụ thể ấy cho thấy chăm lo cho giáo dục không chỉ dừng ở những chủ trương, chính sách mà đang được chuyển hóa thành hành động thiết thực, hướng đến từng người học.

Tại Đồng Nai, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đáng chú ý, nhiều trường học đã chủ động kết nối truyền thống với hiện đại, tạo nên một không gian khai giảng vừa giàu bản sắc vừa thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo. Các không gian giáo dục truyền thống “Hào khí Đồng Nai” được tổ chức cùng với không gian đổi mới sáng tạo, giúp học sinh có thêm những trải nghiệm sinh động ngay trong ngày đầu năm học.

Từ việc xem Chương trình Sử thi nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước”; nghe tiếng đàn đá; tham quan các gian hàng giới thiệu đặc sản Đồng Nai đến xem trình diễn robot, tên lửa nước; trải nghiệm các hoạt động giáo dục STEM, robotics và trí tuệ nhân tạo (AI)…, học sinh được tiếp cận giáo dục bằng nhiều phương thức mới mẻ, trực quan và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ không chỉ tạo không khí phấn khởi mà còn gợi mở một cách tiếp cận giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời đại mới: giữ gìn những giá trị nền tảng, đồng thời mạnh dạn đổi mới để mở rộng không gian học tập và sáng tạo.

Chủ đề năm học 2026-2027 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Đối với Đồng Nai, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy quản trị giáo dục. Trong giai đoạn mới, lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu toàn ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị và kiến tạo phát triển giáo dục bằng những giải pháp cụ thể. Đổi mới tư duy quản trị phải đi cùng đổi mới phương thức dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo, các nhà trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI trong giáo dục; qua đó tạo môi trường thuận lợi để giáo viên đổi mới phương pháp, học sinh phát huy khả năng sáng tạo, chủ động tiếp cận tri thức. Công nghệ không thay thế vai trò của người thầy, mà nếu được sử dụng đúng hướng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, mở rộng khả năng truyền đạt, tương tác và cá thể hóa việc học.

Tiếng trống khai trường đã vang lên, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Nhưng ý nghĩa của một năm học không nằm ở khí thế của ngày khai giảng mà ở những chuyển biến được tạo ra sau đó. Đổi mới tư duy phải tạo ra chuyển biến mạnh mẽ; chuyển biến mạnh mẽ phải được kiểm chứng bằng kết quả thực chất. Kết quả từ ngành giáo dục và đào tạo sẽ là một trong những động lực quan trọng góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới.

Thư Ngọc

Tin xem nhiều