Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn ngừa hành vi bạo lực bằng ý thức và trách nhiệm

Thư Ngọc
05:00, 08/09/2026

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua cơ bản được bảo đảm, số vụ phạm pháp về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 được kéo giảm (xảy ra 962 vụ, giảm 161 vụ so với cùng kỳ năm 2025). Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra những vấn đề cần quan tâm, trong đó nổi lên các hành vi bạo lực, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng có sử dụng hung khí; đáng lo ngại là người gây án trong một số vụ việc là thanh thiếu niên.

Điều đáng nói, nhiều vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt, tình cảm, cách ứng xử; đôi khi chỉ từ một lời nói khiêu khích, một va chạm hoặc sự thiếu kiềm chế. Khi không làm chủ được cảm xúc, những mâu thuẫn tưởng chừng có thể giải quyết bằng đối thoại lại nhanh chóng chuyển thành xô xát, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, phòng ngừa bạo lực không chỉ là xử lý nghiêm hành vi vi phạm khi hậu quả đã xảy ra mà quan trọng hơn là phải nhận diện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ sớm, từ xa.

Thời gian qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi bạo lực, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố (từ ngày 20-6 đến 20-9-2026), là một trong những giải pháp thiết thực. Các đơn vị nghiệp vụ và công an phường, xã đã rà soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng; quản lý chặt các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện dấu hiệu tụ tập, gây rối, đua xe trái phép, không để hình thành điểm nóng.

Cùng với đó, đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được triển khai từ cuối tháng 8 đến hết tuần đầu tháng 9-2026, góp phần loại bỏ một trong những điều kiện có thể làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ việc. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước triệt tiêu nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Ngoài ra, để ngăn ngừa bạo lực trong giới trẻ, trong đó có bạo lực học đường đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn cho học sinh. Gia đình phải làm tốt vai trò nêu gương, xây dựng môi trường sống không bạo lực, kịp thời nhận diện những thay đổi trong tâm lý, hành vi của con em để có biện pháp uốn nắn phù hợp.

Trong môi trường số, trách nhiệm này còn mở rộng đến các doanh nghiệp công nghệ. Việc chủ động kiểm soát, ngăn chặn nội dung bạo lực trên nền tảng số, website, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội là cần thiết để hạn chế những tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ.

Để ngăn ngừa bạo lực, điều quan trọng nhất phải bắt đầu từ mỗi cá nhân: hiểu pháp luật để không vi phạm, biết kiềm chế cảm xúc để không hành động nhất thời, có kỹ năng ứng xử để hóa giải mâu thuẫn và có trách nhiệm với cộng đồng. Có như vậy, những nguy cơ bạo lực sẽ được ngăn chặn ngay từ khi chưa trở thành hậu quả. Đó cũng là cách thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và xã hội ổn định, phát triển.

Thư Ngọc

Tin xem nhiều