Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân rộng các mô hình xây dựng biên giới vững mạnh

Thư Ngọc
05:00, 26/08/2026

Sau sáp nhập, Đồng Nai có 258,939km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Biên giới quốc gia là chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân Đồng Nai quan tâm, triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Trên địa bàn biên giới, nhiều mô hình tốt, cách làm hay, chương trình, phong trào ý nghĩa đã được triển khai sâu rộng, hướng trực tiếp đến người dân. Từ hỗ trợ đời sống, nâng cao dân trí, phát triển sinh kế đến củng cố hệ thống chính trị và phát huy vai trò tự quản của nhân dân, các hoạt động này từng bước tạo chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn biên giới.

Tiêu biểu có các mô hình, chương trình như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng, Tiết học biên cương, Tiếng loa biên phòng, Thắp sáng vùng biên, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, Từ nội địa hướng về biên giới - chung tay vì an sinh cộng đồng… Mỗi mô hình tuy có cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ biên cương.

Để tiếp tục xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới. Cùng với đó, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng biên, xem đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao dân trí, tạo cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ, từng bước ổn định đời sống nhân dân và góp phần giữ vững biên cương.

Ngoài ra, bên cạnh việc duy trì những mô hình xây dựng khu vực biên giới vững mạnh đã phát huy hiệu quả, Đồng Nai cần chú trọng đánh giá, lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình có tính thực tiễn cao; lấy hiệu quả nâng cao đời sống nhân dân và củng cố thế trận lòng dân làm thước đo.

Định hướng này càng có ý nghĩa khi tại Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, ngày 25-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Đổi mới tư duy và phương thức triển khai mô hình, chương trình, phong trào bảo đảm thực chất, ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng. Trong đó cần chuyển mạnh từ phương thức “hỗ trợ trước mắt, mang tính từ thiện” sang “tạo sinh kế tự chủ, gắn với chuỗi giá trị và thị trường”. Quá trình xây dựng mô hình phải được khảo sát kỹ lưỡng theo phương châm “sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát nhu cầu của nhân dân và sát khả năng của đơn vị”; đồng thời có tiêu chí đánh giá rõ ràng về tác động, hiệu quả đầu ra.

Thực tế cho thấy, bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, trong đó lực lượng biên phòng giữ vai trò nòng cốt sẽ góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó góp phần xây dựng khu vực biên giới Đồng Nai ngày càng vững mạnh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.

Thư Ngọc

Tin xem nhiều