(ĐN) - Trong hai ngày 25 và 26-4, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Binh đoàn 16 nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chỉ huy Binh đoàn 16. Ảnh: Anh Đức |
Đón tiếp Thượng tướng có Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16; cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Binh đoàn.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ những ký ức sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với cán bộ Binh đoàn 16. Ảnh: Anh Đức |
Trong không khí thân tình, ấm áp và tràn đầy khí thế hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu xúc động ôn lại những ký ức sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết chiến, quyết thắng cùng mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân là những giá trị cốt lõi, góp phần quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện quân dân y 16. Ảnh: Anh Đức |
Thượng tướng nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về má Sáu Ngẫu - người mẹ Nam Bộ mộc mạc, kiên trung, đã trao tấm bản đồ chỉ đường cho Trung đoàn 27 thuộc Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng tiến về giải phóng Sài Gòn. Nhờ sự chỉ dẫn chính xác, kịp thời ấy, ông cùng đồng đội đã hành quân đúng hướng, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tặng quà các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện quân dân y 16. Ảnh: Anh Đức |
Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân dân y 16 và các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
Anh Đức

















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin