Ðoàn viên thanh niên (ÐVTN) thường xuyên tiếp cận công nghệ, sử dụng mạng xã hội (MXH), có nhu cầu giao tiếp xã hội, tìm kiếm việc làm và bắt đầu cuộc sống tự lập… nên thường trở thành mục tiêu hướng đến của các loại tội phạm.
![]() |
| Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Công an phường Trấn Biên trao đổi với đoàn viên, thanh niên về các thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng. |
Việc đưa kiến thức pháp luật đến với người trẻ bằng các hình thức không chỉ giúp người trẻ hiểu đúng các quy định của pháp luật mà còn nhận diện được nguy cơ, chủ động phòng tránh; đồng thời từng bước hình thành ý thức thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng để người trẻ trở thành công dân tích cực trong xã hội.
Hiểu về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm
Mặc dù buổi tuyên truyền pháp luật do Thành đoàn phối hợp tổ chức tại Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên) vào ngày cuối tuần nhưng khi biết báo cáo viên là Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Công an phường Trấn Biên - người sở hữu tài khoản TikTok với hơn 794 ngàn lượt người theo dõi và đăng tải nhiều video clip tuyên truyền pháp luật hấp dẫn) nên đông đảo ĐVTN đã tham gia.
Tham gia buổi tuyên truyền, em Bùi Nguyễn Thanh Ngân, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Nam Hà chia sẻ: Những tình huống pháp luật trong thực tế và những cảnh báo của báo cáo viên đã mang lại cho em nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng MXH. Em đặc biệt quan tâm đến những nội dung cảnh báo về các thủ đoạn mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ thông qua MXH, các nền tảng trực tuyến. Em còn gần 1 năm nữa là tốt nghiệp THPT, có thể sẽ đi học xa gia đình nên việc nắm rõ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ thông qua MXH, các nền tảng trực tuyến để nâng cao cảnh giác là rất cần thiết.
Các quy định liên quan đến AI, dữ liệu cá nhân… còn xa lạ với một bộ phận người dân. Vì vậy, mỗi ÐVTN khi nắm được các quy định có thể chia sẻ, hướng dẫn những người xung quanh cùng nâng cao ý thức sử dụng công nghệ an toàn và đúng pháp luật.
Thạc sĩ NGUYỄN MINH THỦY VY, giảng viên ngành Chính trị - Pháp luật, Trường cao đẳng FPT Polytechnich tại Ðồng Nai
Theo Thanh Ngân, những kiến thức pháp luật này rất cần thiết đối với người trẻ. Em sẽ chia sẻ kiến thức thiết thực, bổ ích này cho bạn bè. Mỗi người biết một chút về pháp luật và cùng chia sẻ thì sẽ có nhiều người biết và biết nhiều hơn để tự bảo vệ mình.
Ngoài chia sẻ với ĐVTN về các thủ đoạn mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ thông qua các nền tảng trực tuyến, Đại úy Phan Hoàng Sử còn chia sẻ với đoàn viên, học sinh về hiểm họa của ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Đại úy Phan Hoàng Sử cho rằng: Đối với ĐVTN, phòng, chống ma túy không chỉ là tránh sử dụng mà cần chủ động nhận diện và tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể là ĐVTN cần cảnh giác trước lời rủ rê, nhờ vả của bạn bè, không nhận giữ, vận chuyển, che giấu hoặc giúp người khác thực hiện những việc mà mình không rõ bản chất. Chủ động tìm hiểu pháp luật, nhận biết các dấu hiệu bất thường và tuyệt đối không im lặng khi phát hiện hoặc rơi vào tình huống có nguy cơ vi phạm pháp luật. Khi gặp vấn đề, cần kịp thời trao đổi với gia đình, thầy cô, người lớn hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ, thay vì tự mình giải quyết. Trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác và biết tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc là những kỹ năng cần thiết giúp người trẻ chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ ma túy.
Cập nhật quy định mới
Trong đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ĐVTN lần này, ngoài tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ thông qua MXH, các nền tảng trực tuyến, tội phạm về ma túy, ĐVTN còn được cập nhật các quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp công nghệ số và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thạc sĩ Nguyễn Minh Thủy Vy, giảng viên ngành Chính trị - Pháp luật, Trường cao đẳng FPT Polytechnich tại Đồng Nai chia sẻ: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, AI, công nghệ bán dẫn, chíp điện tử và các ứng dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống pháp luật cũng ngày càng lớn. Đặc biệt, khi công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống và hoạt động của người dân thì vấn đề pháp luật về AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và công nghiệp công nghệ số đang trở nên quan trọng.
Đối với ĐVTN, AI đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong học tập và cuộc sống. Chỉ với một câu lệnh, người dùng có thể giải một bài tập, tạo hình ảnh hoặc hỗ trợ thực hiện nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là những nguy cơ liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân và các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật cho người trẻ là yêu cầu cần thiết, giúp ĐVTN chủ động và có trách nhiệm hơn trong quá trình tiếp cận, khai thác công nghệ.
“Thông qua các chương trình phối hợp với Thành đoàn, chúng tôi mong muốn trước hết trang bị cho ĐVTN ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhận biết đâu là dữ liệu cá nhân cần được bảo mật, đâu là những hành vi được pháp luật cho phép và những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ để có cách ứng xử đúng đắn trên không gian mạng. Đồng thời hình thành ý thức tôn trọng dữ liệu cá nhân và các giá trị công nghệ của tổ chức, cá nhân khác” - Thạc sĩ Nguyễn Minh Thủy Vy cho hay.
Em Bùi Diên Tiến, học sinh lớp 11A, Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng cho biết: Em có thời gian dài sử dụng các công cụ AI để phục vụ học tập, giải đáp những vẫn đề gặp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngoài các nguyên tắc cơ bản, như: không sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, thông tin mang tính bôi nhọ, xúc phạm hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác… thì em chưa từng tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Qua những kiến thức được chia sẻ tại buổi tuyên truyền, em thấy việc hiểu rõ các quy định pháp luật là cần thiết để sử dụng AI đúng cách và có trách nhiệm. Thời gian tới, em dự định tìm hiểu thêm về những quy định liên quan để ứng dụng AI an toàn, hiệu quả và phù hợp với pháp luật.
Nga Sơn


![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin