Biển, đảo Việt Nam là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thế nhưng, chủ quyền biển, đảo luôn là “cái cớ” để các thế lực thù địch, phần tử phản động, bất mãn chính trị lợi dụng hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Biển, đảo trong trái tim mỗi người dân Việt Nam
Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12-4-2025, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 đơn vị. Sau sắp xếp, cả nước có 21/34 tỉnh, thành ven biển với trên 50% dân số sinh sống ở các tỉnh ven biển. Điều đặc biệt ở nước ta là 21/21 tỉnh, thành ven biển sau khi sáp nhập đều có cảng biển. Ngoài ra, sau sáp nhập còn có 2 tỉnh không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển là Đồng Nai và Tây Ninh.
![]() |
| Đoàn cán bộ Đồng Nai ra thăm Trường Sa vào tháng 5-2023. Ảnh: Nguyệt Hà |
Ông Nguyễn Huy Biên (quê xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, hiện sống ở phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) chia sẻ: Quê ông có biển Thiên Cầm. Bao đời nay, người dân quê ông, trong đó có gia đình ông gắn bó với biển. Năm 1968, ông đi bộ đội, công tác trong các đơn vị hải quân, cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển miền Bắc lúc bấy giờ. Là người con của vùng biển Việt Nam và từng là người lính hải quân, ông Biên nhận thức sâu sắc rằng biển đảo gắn bó với người dân Việt Nam từ ngàn đời nay, là không gian sinh tồn, không gian phát triển, không gian linh thiêng của dân tộc.
Biển có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng, gắn bó mật thiết và ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới, căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình, ổn định; sự phát triển, bùng nổ của thông tin trên internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các thủ đoạn ngày càng tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo luôn là “cái cớ” để các phần tử phản động, bất mãn chính trị lợi dụng hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh, trong đó có chính sách “Hỗ trợ ngư dân bám biển”, song các đối tượng chống phá lại đưa ra những lời lẽ xảo trá, cho rằng “chỉ có ngư dân bảo vệ biển, không thấy chính quyền đâu”; vu cáo chính quyền “chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, không lo bảo vệ biển, đảo, không lo cho dân”...
Nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ sập bẫy các luận điệu xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của lực lượng chuyên trách Việt Nam thực thi pháp luật trên biển.
Tiến sĩ Dương Huy Đức, Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên cho biết: Ông đã một lần được ra thăm Trường Sa cùng với đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trước khi hải trình ra thăm quần đảo Trường Sa, đoàn công tác đã đến thắp hương và tri ân các liệt sĩ tại Tượng đài tưởng niệm liệt sĩ Tù chính trị tại Cam Ranh và Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tượng đài được xây dựng lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ Gạc Ma “Những người nằm lại phía chân trời” nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo. Sự hy sinh của các chiến sĩ mãi mãi là bản hùng ca bất tử, truyền ngọn lửa yêu nước, tình yêu biển đảo thiêng liêng cho các thế hệ hôm nay.
Trong đoàn đi cùng với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần đó có Đại úy Trần Thị Thủy, cán bộ văn thư bảo mật của Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân. Chị Thủy là con gái duy nhất của liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương - một trong 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa trong sự kiện ngày 14-3-1988. Chị Thủy kể: Trước khi hy sinh, cha của chị - Thiếu úy Trần Văn Phương đã nói với đồng đội: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng”.
Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Theo Thạc sĩ Lê Vũ Xuân Uyên, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quá trình xuyên suốt, lâu dài. Chủ quyền và lãnh thổ quốc gia không phải xuất phát từ ý chí chủ quan mà được xác định dựa trên cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quyền chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông. Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình theo luật pháp quốc tế…”.
Trong báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.
Thực tiễn chứng minh rằng, sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam không xuất phát từ tham gia liên minh với một cường quốc mà là sức mạnh tổng hợp của đất nước, sức mạnh của toàn dân, của ý chí tự cường dân tộc. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ được nuôi dưỡng, bồi đắp, trao truyền, nối tiếp trong mạch nguồn lịch sử.
Với tấm lòng kiên trung “Đảo là nhà - biển cả là quê hương”, các chiến sĩ Hải quân luôn vững tay súng, vượt qua muôn vàn khó khăn để ổn định cuộc sống, hăng say học tập và rèn luyện, thường xuyên tuần tra canh gác để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hoàn thành nhiệm vụ được giao nơi đầu sóng ngọn gió.
Dọc tuyến biển, các cấp chính quyền phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng động viên bà con ra khơi bám biển, đảm bảo phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Những đội tàu đánh bắt xa bờ luôn phấp phới cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, ngư dân không hề nao núng, tích cực bám biển, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền đất nước.
Để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, Đồng Nai luôn chú trọng các hoạt động tuyên truyền, hành trình hướng về biển, đảo và xây dựng hệ thống cảng biển quan trọng như: Cảng Phước An, Gò Dầu, Phước Thái, Long Bình Tân thúc đẩy kinh tế hàng hải vùng Đông Nam Bộ.
Những luận cứ nêu trên chứng minh những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thực sự là những mưu hèn, kế bẩn với âm mưu kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân cần chung tay góp sức, phát huy trí tuệ và sức mạnh con người Việt Nam trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động; kiên quyết không để bất kỳ thông tin xấu, độc nào làm lung lay niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia.
Phương Hằng

![[Video] Dòng sử mùa Thu cách mạng tại Đồng Nai](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/2aoboqtfctpckerjghny6zbflrvguya3iqag03yu5_20260827152721.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Podcast] ‘Giải mã’ đô thị sân bay: Cơ hội nào cho doanh nghiệp và người dân?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/1787796950071_7534924411845857149_g1544323820597726594_be6aeb730c0d13eaf53e901cb1b98a9b_20260827094955.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 'Tổ quốc trong tim' lan tỏa mạnh mẽ tình yêu đất nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/tai_xuong_20260824122234.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin