Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tạo chuyển biến mới từ cơ sở

Hồ Thảo
05:51, 19/10/2026

Sau hơn 3 tháng sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu phố, đội ngũ cán bộ ở khu dân cư trên địa bàn thành phố từng bước ổn định hoạt động, thích ứng với địa bàn rộng hơn và khối lượng công việc tăng.

Cán bộ khu phố 1, phường Bảo Vinh trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm.
Cán bộ khu phố 1, phường Bảo Vinh trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm.

Dù còn nhiều áp lực, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố và cán bộ đoàn thể tại nhiều địa phương vẫn nỗ lực bám địa bàn, duy trì các mô hình dân vận, phát huy sức dân trong giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở.

Giữ kết nối với người dân

Ở ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, địa bàn sau sắp xếp có khoảng 32 ngàn người, một số khu vực cách trụ sở ấp gần 10km. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực đòi hỏi cán bộ ấp phải chủ động sâu sát, gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư, ghi nhận những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Ông Lý Quốc Khanh, Bí thư Chi bộ ấp Trà Cổ cho biết: Chi bộ, ban ấp, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp bám địa bàn, lắng nghe ý kiến người dân. Qua nắm bắt thực tế và phản ánh của người dân, cán bộ ấp nhận thấy việc đi lại tại một số tuyến đường thuộc khu vực ấp Tân Bình cũ còn khó khăn; đường đất, sỏi cứng khiến người dân đi lại bất tiện khi trời mưa.

Khi xã triển khai mở rộng đường, một số hộ dân băn khoăn về quyền lợi, nhất là việc đất tự nguyện hiến có được bồi thường hay không. Cán bộ ấp kiên trì giải thích phương án Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng, người dân tự nguyện hiến đất; phân tích lợi ích của công trình đối với việc đi lại và đời sống của cộng đồng. Nhờ đó, 100% hộ dân trong phạm vi vận động đã ký biên bản hiến đất. Đến nay, tuyến đường tại khu vực ấp Tân Bình cũ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; các tuyến đường khác tiếp tục được thi công để phục vụ người dân tốt hơn.

Khu phố Hiệp Phước, phường Nhơn Trạch sau khi được hình thành trên cơ sở sáp nhập các khu phố: Phước Lai, Phước Hiệp và Phước Kiểng, khối lượng công việc của Ban Điều hành khu phố tăng lên. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng khu phố Hiệp Phước cùng các cán bộ khu phố thường xuyên duy trì liên hệ với người dân để nắm tình hình, kịp thời truyền tải thông tin và vận động người dân tham gia các hoạt động chung. Các nhóm Zalo, trang Facebook cũng được sử dụng để thông tin nhanh đến người dân, phổ biến những nội dung cần thiết và tiếp nhận ý kiến phản ánh.

Cùng với đó, khu phố tiếp tục duy trì các mô hình dân vận như: Tổ Tình làng nghĩa xóm, Nhà trọ nghĩa tình và Tổ Vá xe 0 đồng. Ý nghĩa của hoạt động dân vận được thể hiện rõ qua trường hợp chị Đào Thị Mỹ Hiền, công nhân đang sinh sống tại phường Nhơn Trạch. Khi mẹ qua đời vào đầu tháng 7 vừa qua, gia đình chị gặp khó khăn, gần như không biết xoay xở thế nào. Nắm được hoàn cảnh, khu phố vận động hỗ trợ hòm 0 đồng, chi phí mai táng và cùng gia đình lo hậu sự. Sau gần 10 năm sinh sống tại Nhơn Trạch, chị Hiền cho biết: Sự giúp đỡ của khu phố, chủ nhà trọ và những người xung quanh trong lúc gia đình khó khăn đã giúp chị thêm gắn bó với nơi này.

Ở tuổi 60, sau nhiều năm tham gia công tác tại địa phương và nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên tiếp tục nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bảo Vinh, sau đợt sắp xếp khu phố vào tháng 7-2026.

Khu phố 1 hiện có hơn 2 ngàn hộ dân, gần 10 ngàn người. Theo bà Liên, việc tập hợp hội viên không dễ khi nhiều phụ nữ trẻ làm công nhân, hầu như không có thời gian dành cho những hoạt động khác ngoài giờ làm việc ở công ty, nhà máy; phụ nữ trung niên bận chăm sóc con, cháu; còn hội viên cao tuổi gặp hạn chế về sức khỏe và đi lại. Vì vậy, bà cùng Ban Chấp hành chi hội rà soát danh sách hội viên, duy trì liên hệ và linh hoạt tổ chức hoạt động phù hợp với hoàn cảnh của từng nhóm. Chi hội xây dựng thêm các mô hình để chị em có cơ hội giao lưu, tham gia hoạt động chung. Những cách làm này giúp chi hội duy trì kết nối với hội viên, tạo điều kiện để chị em tham gia phong trào phù hợp với thời gian và hoàn cảnh của mình.

Duy trì nền nếp hoạt động

Việc sắp xếp thôn, ấp, khu phố năm 2026 trên địa bàn thành phố đã giảm số đơn vị từ 1.771 xuống còn 595, tương ứng giảm 66,4%. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Thanh Tùng, việc sắp xếp lại ấp, khu phố tạo bước chuyển trong đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở, hình thành các thôn, ấp, khu phố có quy mô phù hợp, đủ điều kiện tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ trực tiếp tham gia công việc tại khu dân cư, tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra ngày 28-8-2026, HĐND thành phố thông qua nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết là cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng này theo quy định.

Để những mục tiêu này đi vào thực tế, thời gian qua, việc củng cố tổ chức và duy trì nền nếp hoạt động của các chi bộ tại địa bàn sau sắp xếp được các địa phương chú trọng. Tại xã Thống Nhất, sau khi 23 ấp được sắp xếp còn 8 ấp, quy mô địa bàn và số lượng đảng viên tại một số chi bộ tăng lên, đặt ra yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thống Nhất Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: Địa phương quan tâm hướng dẫn các chi bộ về nghiệp vụ, hồ sơ công tác Đảng, công tác kiểm tra và sinh hoạt chuyên đề. Đến nay, các chi bộ từng bước ổn định nền nếp sinh hoạt, duy trì hoạt động theo quy định.

Có thể thấy, sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư thay đổi cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ ở ấp, khu phố. Bám sát địa bàn, lắng nghe người dân và phối hợp giải quyết công việc hằng ngày là cách để các hoạt động ở khu dân cư duy trì ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều