>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới (Kỳ 1)
KỲ 2:
TỰ CHỈNH ĐỐN - SỨC MẠNH TỪ BÊN TRONG CỦA ĐẢNG
Những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao. Đảng không né tránh khuyết điểm, không dung túng sai phạm, mà kiên quyết tự chỉnh đốn để giữ vững phẩm chất cách mạng và niềm tin của nhân dân.
![]() |
| Sức mạnh của Đảng không nằm ở việc không có khuyết điểm, mà ở bản lĩnh dám tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững niềm tin của nhân dân. |
“Tự chỉnh đốn” - quy luật tồn tại của một đảng cầm quyền cách mạng
Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cho thấy, không có đảng cầm quyền nào đứng ngoài nguy cơ suy thoái. Một đảng cầm quyền không nguy hiểm vì có khuyết điểm, mà nguy hiểm ở chỗ né tránh khuyết điểm, mất khả năng tự sửa chữa và xa rời nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”[1]. Nhận thức sâu sắc nguy cơ từ bên trong, Đảng ta đã kiên trì thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị rất cao. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến Kết luận Trung ương 4 khóa XIII đều thể hiện rõ tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 29.600 đảng viên do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hơn 2.380 đảng viên do tham nhũng; 313 đảng viên vi phạm kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó có 176 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (gồm cả đương chức và nghỉ hưu)[2]. Những con số đó chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ của Đảng cầm quyền. Nếu một đảng chỉ tìm cách che giấu sai phạm thì đó mới là dấu hiệu suy thoái; còn một đảng dám công khai khuyết điểm, xử lý nghiêm minh sai phạm và chủ động tự chỉnh đốn chính là biểu hiện của bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo chân chính.
Điều đặc biệt quan trọng là Đảng chủ động nhận diện nguy cơ suy thoái từ bên trong, trước khi các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Không né tránh, không che giấu, không dung túng, Đảng kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực bằng thể chế và kỷ luật nghiêm minh. Năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn đã giúp Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sức mạnh nội sinh của chế độ.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 65 tổ chức đảng và hơn 73.000 đảng viên, trong đó có 86 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng [3].
Phản bác luận điệu: “Chống tham nhũng chứng tỏ chế độ suy thoái”
Một trong những luận điệu xuyên tạc nguy hiểm hiện nay là cố tình đồng nhất việc xử lý cán bộ sai phạm với “khủng hoảng thể chế”, “đấu đá phe phái” hay “thanh trừng nội bộ”. Đây là sự đánh tráo bản chất rất tinh vi.
Có thể khẳng định rằng, tham nhũng không phải là hiện tượng riêng có ở Việt Nam hay ở các nước xã hội chủ nghĩa. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) trong Báo cáo tham nhũng toàn cầu năm 2025 đã đánh giá: “Đặc biệt, có một xu hướng đáng lo ngại là các nền dân chủ đang chứng kiến tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn, từ Hoa Kỳ (64), Canada (75) và New Zealand (81), đến nhiều khu vực khác nhau của châu Âu, như Vương quốc Anh (70), Pháp (66) và Thụy Điển (80)”[4]. Điều quyết định bản chất và năng lực của một chế độ không nằm ở chỗ “có hay không có tham nhũng”, mà ở khả năng kiểm soát quyền lực và tự thanh lọc của hệ thống chính trị.
![]() |
| Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Đồng Nai, thuộc Đảng bộ phường Biên Hòa. Ảnh: Phương Hằng |
Thực tế ở Việt Nam cho thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện với tinh thần quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, bất kể chức vụ nào.
Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý, thu hồi gần 640 ngàn tỷ đồng và hơn 2.530ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 16.300 tập thể và hơn 33.500 cá nhân sai phạm; kiến nghị sửa đổi hơn 3.000 văn bản có sơ hở, bất cập. Đã khởi tố, điều tra hơn 17.900 vụ án với hơn 38.200 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó có 3.352 vụ án tham nhũng với hơn 8.387 bị can. Riêng các cơ quan tố tụng địa phương đã khởi tố hơn 2.780 vụ án tham nhũng[5], cao gấp đôi nhiệm kỳ trước. Những kết quả đó cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng đang đi vào chiều sâu, từng bước hoàn thiện cơ chế để cán bộ “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng.
Ngày 10-2-2026, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2025, Việt Nam đạt 41/100 điểm, xếp thứ 81/182 quốc gia, tăng 7 bậc so với năm 2024. Điều này cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực đối với quyết tâm và hiệu quả chống tham nhũng của Việt Nam
Cần khẳng định rõ: Một chế độ dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, dám xử lý cán bộ cấp cao sai phạm và dám tự làm trong sạch bộ máy không phải biểu hiện của suy yếu, mà là biểu hiện của bản lĩnh chính trị và sức sống của chế độ. Chống tham nhũng không phải “khủng hoảng chế độ” mà là làm trong sạch chế độ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: “Việc phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình thật khổ tâm, đau xót, nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người”[6]. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà đó chính là “mệnh lệnh chính trị của Đảng, là trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng”.
Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên không gian mạng
Theo thống kê, số vụ thông tin xấu độc trên không gian mạng giai đoạn 2025-2026 tăng hơn 300%; hơn 70% nội dung chống phá nhắm trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đối tượng thường lợi dụng những vụ án tham nhũng, tiêu cực để cắt ghép, xuyên tạc, quy kết sai phạm của một số cán bộ thành “bản chất của chế độ”, từ đó kích động tâm lý hoài nghi, cực đoan và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo video giả mạo, bóp méo phát ngôn lãnh đạo, phát tán thông tin sai sự thật với tốc độ rất nhanh. Không ít thông tin được ngụy trang dưới vỏ bọc “phản biện”, “góc nhìn độc lập”, nhưng thực chất là phủ nhận thành quả cách mạng và kích động chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Thực tế cho thấy, điều đáng lo ngại nhất không phải sự tồn tại của thông tin xấu độc, mà là sự dao động niềm tin khi một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu “sức đề kháng tư tưởng”, lười học tập lý luận, ngại đấu tranh, thậm chí hoài nghi chính nền tảng tư tưởng mà mình có trách nhiệm bảo vệ.
Việt Nam hiện có hơn 78 triệu người sử dụng internet và khoảng 73 triệu tài khoản mạng xã hội. Đây vừa là môi trường lan tỏa thông tin tích cực, vừa là không gian các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Không gian mạng đã trở thành “mặt trận nóng” trong chiến lược chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
![]() |
| Đảng viên Chi bộ khu phố Bình Giang 1, phường Phước Long trong một buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Cẩm Liên |
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số hiện nay không thể chỉ dừng ở việc xử lý thông tin xấu độc, mà quan trọng hơn là xây dựng “miễn dịch chính trị”, “miễn dịch tư tưởng” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những thành tựu phát triển đất nước chính là minh chứng có sức thuyết phục nhất để phản bác các luận điệu xuyên tạc. Từ một nền kinh tế khủng hoảng năm 1986, đến năm 2025 quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, bảo hiểm y tế bao phủ trên 95% dân số. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về ổn định chính trị và tăng trưởng, vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được khẳng định… Với kết quả đó, mọi luận điệu xuyên tạc đã bị chính thực tiễn bác bỏ.
Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi lần tự chỉnh đốn mạnh mẽ là một lần Đảng vững vàng hơn, gần dân hơn và trưởng thành hơn. Trong kỷ nguyên phát triển mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, mà trước hết phải bằng năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch đội ngũ và củng cố niềm tin của nhân dân. Một đảng cách mạng chân chính không phải là một đảng không có khuyết điểm, mà là một đảng đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào khuyết điểm, đủ dũng khí để tự sửa chữa và đủ uy tín để dẫn dắt dân tộc phát triển. Chính năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và tự làm trong sạch mình với bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược là bằng chứng thuyết phục nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 40 năm đổi mới.
Nguyễn Hữu Thọ
Kỳ cuối: ‘Đi trước mở đường’ trên mặt trận tư tưởng
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tr. 301.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 366.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 365.
[8] Tổ chức Minh bạch quốc tế, CPI 2025: Kết quả và những hiểu biết sâu sắc. https://www.transparency.org/en/news/cpi-2025-findings-insights-corruption.
[9] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 369.
[10] Minh Chiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. https://nld.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phai-ky-luat-mot-vai-nguoi-de-cuu-muon-nguoi-2020122813091442.htm



![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791505822679_8755453643606384377_g323829482279787526_18dc8e71087b65b1a197c28155fe119b_20261009074620.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin