(ĐN) - Chiều 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn có buổi tiếp công dân tại phường Bình Phước. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Quang Minh |
Hai công dân được tiếp là bà Trịnh Thị Sơn, ở phường Bình Phước và ông Nguyễn Trung Nha, ở phường Đồng Xoài, đều có đơn kiến nghị kéo dài nhiều năm liên quan đến đất đai.
Tại buổi làm việc, bà Sơn đã trình bày đơn kiến nghị với nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng ban hành quyết định thu hồi đất làm đường Nguyễn Hữu Cảnh tại Dự án Khu Lâm viên, bồi thường bằng đất cho bà Sơn theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003; cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với phần diện tích đất còn lại sau khi giải tỏa Dự án Khu Lâm viên theo quy định của pháp luật. Bà Sơn cho rằng nguyên nhân là do UBND thị xã Đồng Xoài (trước đây) không ban hành quyết định thu hồi đất riêng của từng hộ thu hồi đất thuộc dự án, trong đó có đất của bà. Đồng thời, việc bồi thường cho bà còn thiếu diện tích.
Theo báo cáo rà soát, trong các năm 2003-2004 và 2006-2007, Nhà nước đã thu hồi đất của bà Sơn và 2 người con để thực hiện các dự án trên địa bàn, đồng thời chi trả đầy đủ tiền bồi thường và bố trí đất tái định cư. Diện tích đất đã thu hồi, bồi thường thậm chí còn lớn hơn so với diện tích gia đình đăng ký.
Thanh tra Chính phủ từng kiểm tra, rà soát vụ việc và kết luận tại Báo cáo số 740/BC-TTCP, ngày 16-5-2019. Theo đó, khiếu nại về việc bồi thường thiếu diện tích của bà Sơn không có cơ sở. Đối với việc không ban hành quyết định thu hồi đất riêng từng hộ tại Dự án Khu Lâm viên, Thanh tra Chính phủ xác định là chưa phù hợp quy định, nhưng địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất tổng thể kèm danh sách chi tiết các hộ bị thu hồi. Vì vậy, kiến nghị của bà Sơn không được chấp nhận...
Qua kiểm tra, rà soát, khẳng định vụ việc của bà Trịnh Thị Sơn đã được giải quyết hết nội dung, hết thẩm quyền theo quy định pháp luật. Nay bà Sơn tiếp tục khiếu kiện nhưng không có tình tiết mới, làm thay đổi kết quả giải quyết trước đây.
Đối với ông Nguyễn Trung Nha (ở khu phố 2, phường Đồng Xoài) kiến nghị cấp đất sản xuất cho ông và ông Nguyễn Trung Bá 1,5ha/hộ theo Báo cáo Kết luận số 3021/BC-TTCP, ngày 15-11-2016 của Thanh tra Chính phủ, vì ông cho rằng việc tỉnh Bình Phước trước đây chỉ giao mỗi hộ 0,5ha là chưa đúng.
Tương tự vụ việc của bà Sơn, vụ việc của ông Nha đã được các cấp có thẩm quyền và Thanh tra Chính phủ nhiều lần rà soát, giải quyết. Qua rà soát, các nội dung khiếu nại đã được giải quyết theo quy định và thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đến nay, ông Nha tiếp tục kiến nghị nhưng không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi kết quả giải quyết.
Tại buổi tiếp công dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đã nghe báo cáo, trực tiếp đối thoại với người dân; đồng thời đề nghị các hộ chấp hành theo các quyết định của cơ quan chức năng đã ban hành, chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài.
Quang Minh


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 10-8-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/bia_20260810060310.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Livestream] - Lễ Bế mạc và trao giải Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/be-mac_trao-giai-15x10_20260809143651.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Livestream] - Trận chung kết giữa U11 Phước Long - U11 Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/ck-phuoclong-longthanh-15x10_20260809101024.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin