Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, khảo sát một số vị trí khu vực biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nguyệt Hà
19:10, 06/08/2026

(ĐN) - Chiều 6-8, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã thăm, khảo sát một số vị trí khu vực biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP); đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thiện và Khu vực X16. Ảnh: Nguyệt Hà
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thiện và Khu vực X16. Ảnh: Nguyệt Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng cùng đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ khu vực X16. Ảnh: Nguyệt Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng cùng đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ khu vực X16. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại biểu thành phố Đồng Nai tham gia đoàn có các đồng chí: Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Văn Dũng; Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai.

Đoàn đã khảo sát khu vực X16, thuộc Cụm công trình lưu niệm về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen (xã Lộc Tấn); khảo sát Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh) và làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai.

Đoàn công tác đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng công trình và ý nghĩa lịch sử của địa điểm gắn với hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Công trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia...

Đoàn công tác cũng đã khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư báo cáo khái quát về lịch sử hình thành, tổ chức hoạt động của đơn vị; kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1-7-2025 đến nay; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng nền biên phòng toàn dân…

Đoàn thăm và khảo sát tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà
Đoàn thăm và khảo sát tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà

Các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới và một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát tại mốc 69, Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà
Đoàn khảo sát tại mốc 69, Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn biên phòng Lộc Thiện và cán bộ, chiến sĩ khu vực X16 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn dâng hương tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyệt Hà
Đoàn dâng hương tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyệt Hà

Trưởng đoàn công tác đề nghị: Các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều