Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an thành phố và Sở Nội vụ ký kết quy chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Trần Danh
12:30, 27/08/2026

(ĐN) - Ngày 27-8, Công an thành phố Đồng Nai và Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và ngành nội vụ.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Danh
Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố đã thông qua Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Nội vụ trong công tác đảm bảo ANTT và ngành nội vụ.

Theo quy chế, các bên có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của 2 ngành; xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản của Đảng, Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền chính sách, pháp luật về lĩnh vực ANTT, nội vụ.

Bên cạnh đó, 2 ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan của Sở Nội vụ từ thành phố đến xã, phường. Phối hợp bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, xã hội, lao động, việc làm và người có công, công tác quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố thông qua nội dung quy chế. Ảnh: Trần Danh
Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố thông qua nội dung quy chế. Ảnh: Trần Danh

Ngoài ra, các bên còn phối hợp trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ theo quy định; xây dựng, phát động, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, khủng bố.

 
Lãnh đạo 2 cơ quan thực hiện ký kết quy chế. Ảnh: Trần Danh
Lãnh đạo 2 cơ quan thực hiện ký kết quy chế. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị, 2 ngành cần chủ động duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các nội dung phối hợp, nhất là những vấn đề liên quan ANTT. Khi phát sinh vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cần kịp thời trao đổi để thống nhất xử lý, không để bị động, bất ngờ. 

Hai ngành cần tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin; công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp trong công tác tổ chức cán bộ, bảo hiểm, xã hội, lao động, việc làm và người có công...

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy cho biết: Thời gian qua, Công an thành phố và Sở Nội vụ đã có sự phối hợp thường xuyên trong nhiều lĩnh vực, nhất là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Danh
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Danh

Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc 2 cơ quan thống nhất ký kết quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, nhằm tạo cơ sở để mối quan hệ phối hợp ngày càng chủ động, chặt chẽ, thường xuyên và thực chất hơn.

Sở Nội vụ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong tổ chức thực hiện quy chế; đồng thời mong muốn các đơn vị của 2 ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trần Danh

Tin xem nhiều