Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai

Nguyệt Hà
14:01, 25/07/2026

(ĐN) - Sáng 25-7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tổ chức Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập HCLS tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu về dự lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu dự lễ. Ảnh: Công Nghĩa
Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu dự lễ. Ảnh: Công Nghĩa
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn và các đại biểu dự lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc một số ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đại biểu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 và các đơn vị đóng trên địa bàn dự lễ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng báo cáo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai dự lễ có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT thành phố Đồng Nai và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai; các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ… cùng tham dự.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Đồng Nai phủ cờ trên quách liệt sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Đồng Nai phủ cờ trên quách liệt sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai là địa bàn có vị trí chiến lược, là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên trung phần và đồng bằng; có vùng đệm giáp ranh biên giới Campuchia.

 
 
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Đồng Nai thăm, chứng kiến lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa
Lực lượng tiêu binh làm công tác chuẩn bị di quách trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Trong lịch sử, đây là cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng tiếp cận, triển khai các chiến dịch và tiếp tế; đồng thời là tuyến phòng thủ then chốt mà địch tập trung hỏa lực để ngăn chặn. Giai đoạn 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302 với địch. Chính vì vậy, có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên mảnh đất này. 

 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn di quách hài cốt liệt sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Khu vực phát hiện HCLS nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Phía Bắc giáp ấp Minh Tâm, phía Tây giáp ấp Bình Minh, phía Đông giáp phường Bình Long, phía Nam giáp phường Tân Khai. Trong lịch sử, khu vực này là nơi diễn ra nhiều trận đánh của cách mạng phục kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm của trận càn “Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức” của liên quân Mỹ - quân lực Việt Nam Cộng hòa vào tháng 11-1969...

 
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đồng Nai di quách hài cốt liệt sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS tại khu vực này nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của gia đình liệt sĩ và nhân dân. Nhiệm vụ này cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ lịch sử; phục vụ công tác xác định danh tính HCLS bằng các phương pháp khoa học hiện đại khi có đủ điều kiện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

 
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Công Nghĩa
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Công Nghĩa

Quán triệt phương châm “chắc đến đâu, làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn”, các lực lượng sẽ tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc.

 
 
 
 
 
 
 
Các đại biểu dự Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức. Ảnh: Nguyệt Hà - Công Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ HCLS. Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và theo thông tin các nhân chứng lịch sử cung cấp tính từ ngày 14-7-2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai vào cuộc quyết liệt, khẩn trương tiến hành khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất và trang thiết bị tổ chức mở rộng phạm vi đào thăm dò tại khu vực xã Minh Đức. Đến ngày 20-7-2026, đã phát hiện 21 bộ HCLS cùng nhiều di vật của liệt sĩ.

Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội, LLVT Quân khu 7, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau... 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương Quân khu 7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7, Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập HCLS thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm được gần 1,5 ngàn HCLS và 7 mộ tập thể. Đặc biệt là khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng đã tìm thấy hơn 100 HCLS.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 73 ngàn mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 50 ngàn mộ đủ điều kiện lấy mẫu; thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm được hơn 100 HCLS, lấy mẫu hơn 5 ngàn mộ liệt sĩ…

Để hoàn thành tốt Chiến dịch 500 ngày đêm, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị: Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS thời gian sớm nhất. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng HCLS; kịp thời giao mẫu HCLS cho đơn vị giám định ADN, xác định danh tính HCLS trong thời gian sớm nhất.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm phải thực hiện thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn; mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm bằng được), để bảo vệ, lấy mẫu xét nghiệm danh tính HCLS.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị: Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đồng thời tăng cường, đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với kết quả bước đầu tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai sẽ là động lực, bổ sung thêm kinh nghiệm để ban chỉ đạo các cấp đẩy nhanh hơn nữa việc tìm kiếm, quy tập HCLS, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, toàn quân và toàn dân cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm, quy tập hài cốt những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều