Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt chính sách cho lực lượng tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Nguyệt Hà
09:14, 09/04/2024

Quan tâm, làm tốt chính sách sẽ tạo thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm, quy tập, cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS).

Các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Bàu Bông (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Ảnh: N.Hà
Các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Bàu Bông (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Ảnh: N.Hà

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh cho hay, việc thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã động viên họ phát huy tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

* Thực hiện đúng, đủ chính sách

Tại huyện Long Thành, Ban Chỉ đạo 24 của huyện về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều vị trí có thông tin. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 24 của huyện đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chi đúng, chi đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Nhờ đó, trong 10 năm qua, huyện Long Thành đã tìm kiếm, quy tập 24 khu vực và tìm thấy hài cốt 2.080 liệt sĩ.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Hữu Thành cho hay, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tham mưu chỉ đạo quyết liệt khi được cung cấp thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm và báo cáo về cấp trên theo thẩm quyền. Huyện cũng đã chi từ 30-40 triệu đồng/năm chủ yếu dành cho các lực lượng, phương tiện trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm.

Giai đoạn 2014-2023, tỉnh đã hỗ trợ 327 triệu đồng cho thân nhân, người thờ cúng đi tìm mộ liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tham mưu cho tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thân nhân liệt sĩ về dự lễ truy điệu, viếng và an táng mộ liệt sĩ tập thể với tổng số tiền trị giá 965 triệu đồng. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh xin ý kiến Quân khu 7 và Trung ương mời cựu binh Thái Lan phối hợp, khảo sát xác định mộ liệt sĩ chôn tập thể tại xã Long An (huyện Long Thành)…

Ngoài kinh phí thực hiện nhiệm vụ, các địa phương trong tỉnh còn hỗ trợ kinh phí trên 5 tỷ đồng thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân trên 20 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này.

Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho lực lượng tìm kiếm, quy tập nên từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã phối hợp tìm kiếm, quy tập nhiều mộ tập thể và mộ lẻ đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ thông tin 250 mộ bia; giải quyết di chuyển hơn 500 hài cốt liệt sĩ về quê theo quy định. Toàn tỉnh rà soát, xác minh thông tin nơi an táng ban đầu trên địa bàn gần 3 ngàn liệt sĩ…

* Tiếp tục làm tốt chính sách

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, để tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc quan tâm, làm tốt chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia tìm kiếm sẽ tạo động lực để công tác này có hiệu quả.

Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, ban chỉ đạo 24 các địa phương tiếp tục quán triệt các văn bản về thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa liệt sĩ về lòng đất mẹ. Với các địa phương chưa hoàn thiện kết luận địa bàn, ban chỉ đạo 24 tập trung chỉ đạo hoàn thiện sớm để báo cáo cấp trên theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội nghiên cứu kỹ các quy định cùng văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu cho tỉnh và các ngành chức năng đảm bảo chế độ, chính sách; nỗ lực quan tâm, thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, người có công…

Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lương Hữu Ích nhìn nhận, nhờ việc đảm bảo tốt công tác chính sách phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, huyện Nhơn Trạch đã tìm thấy nhiều khu mộ tập thể tại xã Long Thọ và mới đây là một hài cốt tại ấp Bà Trường, xã Phước An. Cùng với đó, các chế độ, chính sách quan tâm, chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh trên địa bàn được đẩy mạnh. Hiện nay, 100% gia đình chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư cùng địa bàn sinh sống…

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc đời sống người có công, gia đình chính sách; rà soát, bổ sung các quy định, kịp thời hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng thăm, viếng hoặc di chuyển mộ phần về quê hương, góp sức thực hiện hiệu quả chính sách người có công trên địa bàn.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều