Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai chủ động ứng phó với đại dịch chưa từng có tiền lệ

05:01, 28/01/2022

Trước ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thường xuyên họp, chủ động đưa ra những chỉ đạo sát với tình hình thực tế, thậm chí đi trước, đón đầu tình hình dịch bệnh. Các mục tiêu cũng được thay đổi theo từng giai đoạn phòng, chống dịch. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hiện đã trở lại gần như bình thường.

Trước ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thường xuyên họp, chủ động đưa ra những chỉ đạo sát với tình hình thực tế, thậm chí đi trước, đón đầu tình hình dịch bệnh. Các mục tiêu cũng được thay đổi theo từng giai đoạn phòng, chống dịch. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hiện đã trở lại gần như bình thường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế thăm, động viên các y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 3 vào tháng 7-2021. Ảnh: Hạnh Dung
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế thăm, động viên các y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 3 vào tháng 7-2021. Ảnh: Hạnh Dung

* Sức khỏe, tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến khó lường, phức tạp đã khiến không chỉ riêng ngành Y tế mà toàn xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Từ một vài ổ dịch ban đầu trên địa bàn H.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom với nguồn lây từ các chợ đầu mối ở TP.HCM, số ca bệnh Covid-19 bắt đầu tăng nhanh đến chóng mặt ở nhiều địa phương khác.

Từ một cơ sở y tế có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 là Bệnh viện Phổi Đồng Nai, trong thời gian rất ngắn, tỉnh Đồng Nai liên tiếp thành lập thêm 10 bệnh viện dã chiến với quy mô hơn 9 ngàn giường bệnh để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 7-7, tỉnh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19, số bệnh nhân nặng cũng tiếp tục tăng. Lúc này, 3 bệnh viện lớn là: Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh được giao nhiệm vụ khẩn trương thành lập khu hồi sức tích cực để tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất được lựa chọn là Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương. Đây là hướng đi đúng đắn và rất kịp thời, bởi nếu chậm trễ triển khai các khu điều trị Covid-19 nặng, số ca tử vong sẽ tăng rất cao.

Trước nguy cơ biến chủng virus mới Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn tất cả các biến chủng trước đó xâm nhập, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG LĨNH chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh lên phương án để ứng phó với biến chủng mới; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang.

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã điều động nhân lực có chuyên môn về hồi sức tích cực từ các bệnh viện trung ương vào hỗ trợ Đồng Nai. Các đoàn cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa của các tỉnh, thành khác trong cả nước cũng được điều động để hỗ trợ Đồng Nai trong công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn dân được đánh giá đem lại hiệu quả cao khi đã phát hiện, cách ly hàng ngàn F0, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Từ ngày 9-7, Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần “Ai ở đâu, ở yên đó”, người dân chỉ ra ngoài đường khi có việc thật sự cần thiết, hạn chế tối đa việc người dân ra đường từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Yêu cầu xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Theo Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, ở thời điểm đó, số lượng vaccine phòng Covid-19 mà Đồng Nai được phân bổ còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng cho lực lượng cán bộ, nhân viên y tế, chưa có đủ để tiêm cho các lực lượng tuyến đầu khác và người dân. Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, số ca bệnh nặng và tử vong sẽ rất nhiều. Khi đó, hệ thống y tế sẽ vỡ trận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chia sẻ, Đồng Nai đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ. Dịch bệnh diễn biến quá phức tạp, khó lường đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo tỉnh phải sáng suốt đưa ra các phương án phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Công tác phòng, chống dịch được lãnh đạo tỉnh đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ khi phòng, chống dịch hiệu quả thì mới có thể sản xuất an toàn. Đồng Nai chấp nhận thiệt hại về kinh tế để ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đi trước, đón đầu, những quyết sách của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Sở Y tế nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Toàn thể hệ thống chính trị trên dưới một lòng cùng góp công, góp của để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

* Nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Từ giữa tháng 8-2021, bên cạnh công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, công tác tiêm vaccine phòng bệnh được triển khai khẩn trương. Mục tiêu nhằm đạt tỷ lệ 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Chiến dịch xét nghiệm Covid-19 diện rộng toàn tỉnh đã phát hiện hàng ngàn ca bệnh Covid-19 để đưa vào cách ly, quản lý, hạn chế lây lan trong cộng đồng
Chiến dịch xét nghiệm Covid-19 diện rộng toàn tỉnh đã phát hiện hàng ngàn ca bệnh Covid-19 để đưa vào cách ly, quản lý, hạn chế lây lan trong cộng đồng

Để kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc họp giao ban hằng ngày với các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh.

Tại các cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bằng mọi cách phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, giảm số ca bệnh để sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường. Việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được kiểm soát rất chặt chẽ. Chỉ những doanh nghiệp đảm bảo phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” an toàn mới được sản xuất và ngược lại. Tỉnh chấp nhận thiệt hại về kinh tế ở thời điểm đó để phòng, chống dịch.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh

Đến cuối tháng 10-2021, khi tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 đã đạt hơn 80%, Đồng Nai bước sang giai đoạn chống dịch mới theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, sản xuất trở lại. Các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, các trường hợp F1 được cách ly tại nhà với sự giám sát của y tế cơ sở. Nhiều khu cách ly tập trung trước đây được trả lại cho các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho việc học sinh đi học trực tiếp. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng lên kế hoạch để giải tán các bệnh viện dã chiến nhằm tập trung nhân lực phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mức độ từ trung bình đến nguy kịch tại các bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Bước vào trạng thái “bình thường mới”, tỉnh chấp nhận số ca bệnh Covid-19 tăng nhưng phải được quản lý, kiểm soát. Đồng thời, phải nâng cao năng lực điều trị của hệ thống y tế để hạn chế tối đa số ca tử vong do Covid-19. Tiếp tục khẩn trương tiêm vaccine để phủ đủ 100% mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021. Bên cạnh đó, triển khai tiêm vaccine liều tăng cường, liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là các nhóm đối tượng nguy cơ như người từ 50 tuổi trở lên, có các bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch…”.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều