
Khoảng 9 giờ ngày 28-9-2008, chiếc xe cứu thương biển số 60C-1372 thay vì chở bệnh nhân lại chở 3 thanh sắt dài khoảng 6m nghênh ngang chạy trên đường 3-2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.
Khoảng 9 giờ ngày 28-9-2008, chiếc xe cứu thương biển số 60C-1372 thay vì chở bệnh nhân lại chở 3 thanh sắt dài khoảng 6m nghênh ngang chạy trên đường 3-2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Chiếc xe này lại lưu thông trong tình trạng cốp xe phía sau được bật lên để lộ 3 thanh sắt dư ra ngoài một đoạn dài khoảng hơn 3m (ảnh). Người cùng tham gia giao thông trên đường lúc đó bị một phen "hú hồn" khi xe bất ngờ rẽ trái sang đường Nguyễn Văn Cừ. Cây sắt dài ngoằng phía sau xe trở thành vật cản chiếm gần hết chiều ngang con đường, khiến các xe chạy cùng chiều phải thắng gấp để né cây sắt, còn các xe lưu thông theo chiều ngược lại với xe cứu thương thì bị lạc tay lái, vì không thể xử lý kịp tình huống bất ngờ trên. Cũng may là không có tai nạn giao thông xảy ra. Nhiều người đi đường tỏ ra rất bất bình trước sự việc này, đề nghị cơ quan chủ quản chiếc xe nêu trên nên có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi sử dụng xe cứu thương sai mục đích.
Thu Huyền (ảnh Việt Trung)












