
Chợ Tam Hòa là một trong những chợ lớn của TP. Biên Hòa, với gần 600 hộ kinh doanh lớn, nhỏ. Hàng hóa ở đây khá đa dạng và phong phú. Đến chợ Tam Hòa, người tiêu dùng có thể mua bán bất cứ món hàng gì khi cần, với giá cả chấp nhận được.
Chợ Tam Hòa là một trong những chợ lớn của TP. Biên Hòa, với gần 600 hộ kinh doanh lớn, nhỏ. Hàng hóa ở đây khá đa dạng và phong phú. Đến chợ Tam Hòa, người tiêu dùng có thể mua bán bất cứ món hàng gì khi cần, với giá cả chấp nhận được.
Chợ Tam Hòa gồm 2 khu: Chợ lồng A và B. Chợ lồng A nhiều năm nay không được sửa chữa, nâng cấp, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn lâu ngày đã bị mục nát. Mùa nắng bà con tiểu thương còn có thể khắc phục bằng cách che dù, che bạt nhưng vào mưa, nhất là những ngày mưa lớn, tình trạng dột nát đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo vệ hàng hóa và kinh doanh buôn bán của họ. Ở khu vực chợ lồng A, hệ thống thoát nước quá hẹp, vừa không bảo đảm cho việc thoát nước thải, lại càng ách tắc trong mùa mưa. Cách đây hàng chục năm, chợ lồng B được đầu tư xây dựng lại với 96 sạp, theo hình thức mua đứt, bán đoạn. Các hộ mua sạp ở đây đã được cấp chủ quyền, có thể sang nhượng, nhưng do xây dựng không đúng quy cách, việc buôn bán không đem lại hiệu quả nên hiện vẫn bỏ trống.
Vào ngày 26- 3- 2006, Chợ Tam Hòa đã tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý từ Ban quản lý chợ thành Hợp tác xã (HTX) Thanh niên. Từ hoạt động theo cơ chế Nhà nước sang mô hình tự chủ, HTX đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả công việc cao hơn trước. Do tận thu được nhiều nguồn thu, nên khoản nộp ngân sách đã tăng lên, thu nhập của cán bộ, nhân viên cũng được cải thiện, mức lương bình quân từ 600.000đ/người/tháng, đến nay đã tăng lên 800.000đ đến hơn 1.000.000đ/người/tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng đi vào nền nếp. Những hộ buôn bán lấn chiếm thành cầu, mặt đường được sắp xếp đưa vào bãi đất trống bên kia cầu thuộc phường quản lý. Hệ thống mái tôn khu chợ lồng A tuy chưa có điều kiện sửa chữa thay mới nhưng cũng đã được sửa sang lại đủ khả năng che mưa, che nắng, bảo vệ hàng hóa cho bà con tiểu thương. Trong và quanh khu vực chợ được quét dọn thường xuyên, rác thải được thu gom mỗi ngày. Hệ thống cống thoát nước cũng được khơi thông, ở khu vực đầu nguồn có lưới chắn rác, nước mưa, nước thải không còn ứ đọng, tình trạng ô nhiễm môi trường cơ bản được khắc phục. HTX Thanh niên chợ Tam Hòa cũng đã thành lập bãi xe, bố trí nhân viên trông coi cẩn thận, giá cả phải chăng (1.000đ/chiếc), người đi chợ gởi xe vào đây cũng cảm thấy yên tâm, hài lòng. Tuy nhiên, việc bố trí bãi giữ xe ở khu vực giữa chợ là chưa thật hợp lý, bởi lẽ muốn vào gởi xe, người đi chợ phải đi một đọan đường khá xa, lại đông đúc người ra vào nên đôi khi bị kẹt xe.
Theo chúng tôi, chợ Tam Hòa nên bố trí bãi giữ xe ở khu vực đầu cầu, trên phần đất do UBND phường quản lý, vừa thuận lợi cho người đi chợ, giao thông - trật tự lòng lề đường cũng được bảo đảm. Khu vực bãi giữ xe hiện nay nên dành để sắp xếp bố trí cho các hộ hiện đang buôn bán trên bãi đất do phường quản lý, như vậy sẽ rất tiện cho việc quản lý, đồng thời giải tỏa được những bức xúc của tiểu thương kinh doanh trong khu vực chợ lồng.
Nhị Lê

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_25_12.still001_20260429050505.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)










