
Trên nhiều bức tường, cửa sắt mặt tiền nhà dân, tường rào công sở, các công trình công cộng tại các con đường lớn, nhỏ trong TP.Biên Hòa thời gian gần đây bị ai đó tùy tiện dùng sơn viết chữ, vẽ hình biểu tượng... trông rất quái gở. Tình trạng này vừa gây phiền toái cho người dân, vừa làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị...
Trên nhiều bức tường, cửa sắt mặt tiền nhà dân, tường rào công sở, các công trình công cộng tại các con đường lớn, nhỏ trong TP.Biên Hòa thời gian gần đây bị ai đó tùy tiện dùng sơn viết chữ, vẽ hình biểu tượng... trông rất quái gở. Tình trạng này vừa gây phiền toái cho người dân, vừa làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị...
* Gây phiền toái cho cộng đồng...
Buổi sáng khi mở cửa tiệm, chị Nguyễn Thị Huệ, nhà ở số 78 đường 30-4 sửng sốt khi thấy hai bức tường nhỏ mặt tiền cửa tiệm xuất hiện một số chữ viết chi chít và nhiều biểu tượng kỳ lạ bằng sơn. Không phải là chữ viết tiếng Việt, chị Huệ cố vận dụng vốn tiếng Anh kha khá của mình để dịch nghĩa nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Chị thắc mắc: "Không biết ai đã vẽ lên tường nhà mình và vẽ như vậy nhằm mục đích gì?". Mấy nhà kế cận nhà chị cũng gặp tình trạng tương tự, khi được hỏi thăm ai cũng ngao ngán lắc đầu chẳng biết thủ phạm là ai...
Nhiều căn nhà mặt tiền nằm trên các tuyến đường trong TP.Biên Hòa như: 30-4, Phạm Văn Thuận, Phan Trung, Trương Định, Nguyễn Ái Quốc cũng đang là "nạn nhân" của tình trạng này. Nhà thì bị vẽ lên tường, nhà thì bị vẽ lên cửa sắt cuốn... thậm chí các công trình công cộng như nhà chờ xe buýt, tủ điện, trụ điện thoại thẻ... cũng bị tương tự.
Hành vi này đã gây rất nhiều phiền toái, vì không thể chùi rửa sạch được. Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Phạm Văn Thuận, phường Trung Dũng chỉ tay vào những hình ảnh vẽ nguệch ngoạc mặt tiền của cửa hàng chắc lưỡi, xót xa: "Cửa hàng của tôi mới vừa chỉnh trang, sơn lại mặt tiền để khai trương sau Tết hơn một tháng nay. Không biết ai lại đem sơn xịt vẽ như thế này, muốn tẩy xóa cũng không được. Giờ chỉ có nước sơn lại trong khi chi phí cho việc làm mới mặt tiền không phải ít".
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy các hình vẽ, chữ viết nêu trên không thể hiện nội dung rõ ràng. Phần lớn là vẽ ký tự gồm chữ "NC" kèm theo hình ảnh của một con vật; có khi là một bức tranh với nhiều mặt người trông rất dữ tợn; cũng có nhiều bức tranh với nhiều màu sắc, hình ảnh bạo lực, ma quái...
* Thể hiện khả năng không đúng chỗ!
Anh Nguyễn Văn Tình, Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cho biết, tình trạng nêu trên xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão. Một số đối tượng nào đó đã canh lúc ban đêm khi các cửa hàng, cửa tiệm, nhà dân... đều đóng cửa để thực hiện hành vi này, nên mọi người rất khó phát hiện. Đây là sản phẩm của một nhóm vẽ hip hop nào đó. Hiện nay môn vẽ graffiti(*) đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Những chữ viết, hình vẽ nêu trên có thể là những ký hiệu hoặc tên riêng của từng nhóm, là tác phẩm biểu diễn "tài nghệ" của những tác giả môn graffiti... Tuy nhiên, những tác giả này đã thể hiện khả năng không đúng nơi đúng chỗ.
Được biết, hiện nay có một số nhóm bạn trẻ ở TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội đã sử dụng khả năng vẽ graffiti hip hop vào việc kinh doanh rất thành công như: làm dịch vụ vẽ trên nón, áo, xe và vẽ trang trí lên tường nhà theo yêu cầu của khách hàng. Nếu các tác giả "đường phố" ở TP.Biên Hòa sử dụng khả năng vẽ của mình vào những việc có ích như trên thì hay biết mấy. Hành vi vẽ, viết một cách tùy tiện nêu trên không những gây phiền hà cho cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật. Cụ thể là vi phạm quy định tại khoản 1, điểm d, điều 10, Nghị định 150/2005/NĐ-CP ngày
Theo bà Lâm Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa thì: "Đây quả là một hiện tượng đáng lo vì nó là ảnh hưởng xấu đến mỹ quan của thành phố. Nạn viết dán giấy quảng cáo "khoan cắt bê tông" tràn lan trên các cột điện đã khó xử lý, nay còn thêm tình trạng viết, vẽ tùy tiện. Vì vậy, ngoài những nỗ lực của các cơ quan chức năng, việc lập lại trật tự mỹ quan đô thị cũng rất cần sự đồng tâm, góp sức của mọi người trong việc đề cao cảnh giác, bài trừ, tố giác những hành vi vi phạm nêu trên".
Kim Liễu
(*) Graffiti có nguồn gốc là tiếng La-tinh Graffito. Đây là một trong những đặc trưng của văn hóa hip hop, xuất phát từ những khu lao động nghèo của Mỹ. Những người dân sống ở đây thường phân định chủ quyền làm ăn bằng cách vẽ tên mình lên các bức tường để đánh mốc địa giới.

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








