Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất hợp lý về quy định chiều cao xe container!

08:03, 06/03/2011

Từ 1-1-2011, xe container có chiều cao hơn 4,2m khi lưu thông bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng và giữ bằng lái của tài xế 60 ngày. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rất bức xúc với quy định này vì phần lớn xe của họ có chiều cao khoảng 4,35m.

Từ 1-1-2011, xe container có chiều cao hơn 4,2m khi lưu thông bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng và giữ bằng lái của tài xế 60 ngày. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rất bức xúc với quy định này vì phần lớn xe của họ có chiều cao khoảng 4,35m.

 

Bà Lý Thị Phê, Giám đốc một công ty kinh doanh vận tải ở TP.Biên Hòa cho biết, ngày 17-2, xe đầu kéo của công ty mang biển số 60S-4155, rơ-moóc biển số 60R-1138 chở một container rỗng về KCN Thạnh Phú để đóng hàng xuất khẩu. Khi đến đường Đồng Khởi, xe bị Thanh tra giao thông tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm: "Quá khổ giới hạn cầu đường về chiều cao 4,3m/4,2m" (theo quy định tại Thông tư 07 ngày 11-12-2010 của Bộ Giao thông vận tải) với mức xử phạt là 4 triệu đồng và giữ bằng lái xe 60 ngày. Theo bà Phê:  "Rơ-moóc mà công ty đang sử dụng là do một công ty ở KCN Biên Hòa 2 sản xuất, sổ đăng kiểm cao khoảng 1,5m. Còn container do hãng tàu cung cấp theo chuẩn quốc tế chiều cao khoảng 2,9m, tổng cộng chiều cao khoảng 4,4m. Với quy định chiều cao xe container không quá 4,2m sẽ gây khó cho DN vì DN chỉ thuần túy vận chuyển, không có gia cố tác động gì thêm đến phương tiện".

 

Xe container cao hơn 4,2m lưu thông trên đường phải có giấy phép lưu hành. (Ảnh: N.T)

Liên hệ với Thanh tra giao thông (Sở GT-VT) chúng tôi được biết, theo Thông tư 07 (về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ) có quy định chiều cao xe chở container (tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên) không quá 4,35m. Thế nhưng, cũng theo quy định này, từ ngày 1-1-2011, chiều cao xe chở container phải không quá 4,2m. Trường hợp cao quá 4,2m sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức tiền 4 triệu đồng và giữ bằng lái xe 60 ngày. Do đó, việc Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe container có chiều cao trên 4,2m là đúng theo quy định.

 

Ngày 22-2-2011, Bộ trưởng Bộ GT-VT cũng đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT (Thông tư 03) bổ sung Thông tư 07. Theo đó, có sự điều chỉnh đối với chiều cao xe chuyên dụng và xe container, được quy định không quá 4,35m (thay cho quy định 4,2m). Tuy nhiên, Thông tư 03 đến ngày 8-4 mới có hiệu lực nên nhiều DN vẫn lo lắng có thể bị Thanh tra giao thông "tuýt còi" bất cứ lúc nào. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Dương Mạnh Hưng, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh, cho biết: "Về nguyên tắc, khi Thông tư 03 chưa có hiệu lực thì các xe cao trên 4,2m vẫn phải xin giấy phép lưu hành. Tuy nhiên, do quy định tại thông tư 07 có bất cập, chúng tôi sẽ họp bàn và xem xét lại vấn đề này".

 

Theo một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP.Biên Hòa thì  thủ tục xin giấy phép lưu hành cũng đơn giản nhưng có một số quy định bất tiện cho DN. Đơn cử, như theo quy định thì đầu kéo nào phải gắn vào rơ-moóc đó; trong khi có DN chỉ có 15 đầu xe nhưng có tới 50 rơ-moóc. Ngoài ra, giấy phép lưu hành do Sở GT-VT Đồng Nai cấp chỉ có thể lưu hành trên địa bàn tỉnh; nếu lưu thông ở các tỉnh, thành khác phải do Sở GT-VT các tỉnh, thành đó cấp, trong khi vẫn còn 1 tháng sử dụng theo quy định cũ là xe container cao 4,35m (tức là không phải xin giấy phép lưu hành). Vì vậy, các DN kiến nghị Sở GT-VT có biện pháp giải quyết hợp lý hơn trong thời gian Thông tư 03 có hiệu lực.

Đặng Ngọc

 

 

 

 

Tin xem nhiều