Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Cần có công bằng trong việc xử lý về trật tự mỹ quan đô thị!

11:03, 04/03/2011

Vừa qua, TP.Biên Hòa đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị về hoạt động quảng cáo, treo, đặt bảng hiệu... Việc làm này đã góp phần làm cho bộ mặt thành phố khang trang hơn và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến thắc mắc...

Vừa qua, TP.Biên Hòa đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị về hoạt động quảng cáo, treo, đặt bảng hiệu... Việc làm này đã góp phần làm cho bộ mặt thành phố khang trang hơn và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến thắc mắc...

 

Trước Tết Nguyên đán Tân Mão, UBND TP.Biên Hòa có công văn số 41/UBND-VX ngày 6-1-2011 chỉ đạo việc tổ chức chấn chỉnh trật tự mỹ quan của thành phố. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng đã thành lập 3 tổ kiểm tra phối hợp với UBND các phường ra quân chấn chỉnh lại trật tự mỹ quan đô thị trên 18 tuyến đường trong thành phố; thực hiện việc xử lý thu gom các bảng hiệu, bảng quảng cáo, vật dụng khác vi phạm việc lấn chiếm không gian, vỉa hè, lòng đường của các tổ chức, cá nhân dọc trên các tuyến đường; tháo dỡ các băng-rôn, cờ phướn, tờ quảng cáo, rao vặt. Các trường hợp treo gắn bảng hiệu, bảng chỉ đường, bảng quảng cáo trái phép tại nơi công cộng... bị tổ kiểm tra tháo dỡ tịch thu.

 

Treo bảng chỉ dẫn lấn chiếm không gian, vỉa hè, đậu xe, buôn bán là những vi phạm phổ biến tại TP.Biên Hòa.                                                         

     

Đa số các hộ dân có phương tiện vi phạm bị tịch thu đều chấp hành vì trước đó họ đã được UBND phường thông báo vận động tự tháo dỡ nhưng họ không thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ phản đối vì cho rằng mình không vi phạm. Bà Hoàng Thị Hoa Phượng cư ngụ tại tổ 11, KP2, phường Bửu Long phản ảnh: "Bảng hiệu của tôi treo ngang đầu hẻm, thụt vô ban công nhà 0,5m đâu có lấn chiếm không gian vỉa hè. Vậy mà cũng bị tháo mất". Nhiều hộ dân dù biết hành vi của mình là vi phạm nhưng do thấy những người xung quanh cũng vi phạm nhưng chưa bị tháo dỡ nên họ cố tình "phớt lờ". Một hộ dân trên đường Huỳnh Văn Nghệ thắc mắc: "Không biết tổ kiểm tra xử lý thế nào mà tôi thấy các cửa hàng kế cận cũng treo bảng hiệu lấn chiếm không gian vỉa hè, đặt bảng hiệu cản trở lối đi vậy mà không bị tịch thu, đội kiểm tra chỉ tịch thu cái của tôi?". Hay như trường hợp chị Trần Thị Hương, ở phường Quyết Thắng kể: "Tôi đi làm về, thấy bảng chỉ đường treo trên cột điện ngay đầu hẻm bị tháo mất, hỏi thăm hàng xóm thì được biết đã bị cơ quan chức năng tháo dỡ. Không biết tại sao tịch thu mà không lập biên bản. Như vậy có đúng không!?".

 

Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được ông Phạm Ngọc Thành, Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cho biết: Qua các đợt kiểm tra cho thấy, lỗi vi phạm phổ biến hiện nay của người dân là việc sử dụng tùy tiện vỉa hè, cột điện, đường hẻm, không gian để buôn bán, đặt, treo bảng hiệu, băng-rôn... mà không thông qua các đơn vị quản lý để được hướng dẫn. Nếu sử dụng vỉa hè thì phải được phép của Phòng quản lý đô thị, treo pa-nô, áp-phích, bảng hiệu, quảng cáo phải thông qua ngành văn hóa và sử dụng cột điện để treo, gắn... phải được sự chấp thuận của Công ty điện lực...

 

Các bảng hiệu, pa-nô, áp-phích... treo, đặt không đúng quy định đã bị tổ kiểm tra thu gom.

Ông Thành cho rằng, bảng hiệu treo ngang đầu hẻm là sai vị trí, không đảm bảo mỹ quan (quy định tại điều 23, Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009) nên mới bị tịch thu. Còn ý kiến của người dân phản ảnh việc tịch thu tang vật vi phạm không công bằng, chỗ thì tịch thu, chỗ thì không là do lúc đó các bảng hiệu trên được treo gắn kiên cố, không thể tháo dỡ ngay được. Các trường hợp vi phạm này phòng sẽ xử lý sau. Một số trường hợp các tổ kiểm tra không lập biên bản xử lý vi phạm là do xét thấy vi phạm lần đầu, hành vi vi phạm của các hộ dân chỉ do không am hiểu các quy định của pháp luật nên tổ kiểm tra chỉ giải thích và tiến hành thu gom chứ chưa lập biên bản xử phạt. Nếu người vi phạm không chấp hành, các lần kiểm tra sau sẽ lập biên bản xử lý theo quy định tại các nghị định:  NĐ75/2010 NĐ-CP ngày 12-7-2010, NĐ 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009 và NĐ 34/2010/NĐ-CP ngày 2-4-2010 của Chính phủ. Theo các quy định trên thì hành vi lấn chiếm vỉa hè, đặt bảng hiệu, quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt từ 1 đến 30 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, theo phản ảnh của nhiều người dân thì hiện tại trên địa bàn TP.Biên Hòa tình trạng một số người dân chưa có ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, có những việc làm tùy tiện gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường như: vứt rác bừa bãi, phá hoại cây xanh trồng trên hè phố, lấn chiếm vỉa hè, treo gắn bảng hiệu, pa-nô tùy tiện, viết, vẽ, dán các loại quảng cáo rao vặt trên vách tường, cột điện... làm ảnh hưởng đến môi trường, trật tự mỹ quan đô thị vẫn còn rất phổ biến. Để dần khắc phục tình trạng trên, theo ông Thành thì sắp tới thành phố sẽ tổ chức "Ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp, an toàn", vận động người dân cùng chung tay góp sức để xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn.

 

Kim Liễu

 

                                 

             

 

 

Tin xem nhiều