Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phường Long Bình, TP.Biên Hòa:
Hàng trăm trại chăn nuôi heo vẫn tồn tại!

09:03, 02/03/2011

Trước đây, UBND TP.Biên Hòa đã có chủ trương đến cuối năm 2008 phải chấm dứt các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, tại phường Long Bình, đến nay vẫn còn hàng trăm trại chăn nuôi heo đang hoạt động...

Trước đây, UBND TP.Biên Hòa đã có chủ trương đến cuối năm 2008 phải chấm dứt các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, tại phường Long Bình, đến nay vẫn còn hàng trăm trại chăn nuôi heo đang hoạt động...

 

* Sống chung với ô nhiễm!

 

Theo UBND phường Long Bình, tính từ năm 2007 đến nay, toàn phường đã có 166 hộ di dời và ngưng chăn nuôi với số lượng đàn heo giảm trên 37.000 con. Hiện tại, toàn phường vẫn còn 296 hộ chăn nuôi heo với gần 10.000 con, tập trung ở KP2, KP3, KP8...  Hầu hết các hộ chăn nuôi không làm hệ thống xử lý chất thải mà xả trực tiếp phân heo ra cống rãnh, suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở khu dân cư.

 

Một hộ nuôi heo trên đồi cao thải trực tiếp phân heo ra vườn!

Được biết, các hộ dân ở KP2 chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi với số lượng gia súc chiếm 2/3 của toàn phường. Theo ghi nhận của chúng tôi, các con suối tự nhiên ở KP2 đều đen ngòm, đặc quánh, bởi phân heo và rác rưởi. Cả khu phố phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ các trại nuôi heo cũng như từ các con suối đã bị ô nhiễm.  Khó chịu nhất là vào những ngày chủ trại bán phân heo. Nước phân heo chảy dọc các con đường, làm các hộ dân phải hứng chịu mùi hôi thối một cách kinh khủng! Thậm chí, có chủ trại heo ở trên đồi cao còn cho thải trực tiếp phân heo ra vườn, khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng nguy cơ dịch bệnh.  Ông Phạm Văn Ngỡi, Trưởng KP2 cho hay: "Ngoài ô nhiễm về mùi hôi thì đáng lo nhất là nguồn nước ngầm. Phần lớn, các hộ dân nơi đây vẫn xài nước giếng.  Nước rất đục, lại có mùi hôi!".

 

Một số hộ dân ở KP2 phản ảnh, gần đây, xuất hiện một số xe tải chở heo từ các tỉnh phía Bắc vào giao cho các trại heo trong khu phố, nên người dân rất lo lắng về việc tiếp tục tăng đàn heo tại đây. Một cán bộ khu phố cũng thừa nhận: "Theo thống kê có 169 hộ chăn nuôi, nhưng số lượng không chính xác, vì các hộ không cho khu phố vào kiểm tra. Việc vận chuyển heo từ các tỉnh phía Bắc vào nuôi là có, chủ yếu vào thời điểm giá heo tăng".

 

* Vì sao cấm nhưng vẫn nuôi?

 

Thực hiện chủ trương ngưng chăn nuôi của thành phố, suốt 3 năm qua, UBND phường Long Bình đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, cũng như giới thiệu các mô hình kinh tế, hỗ trợ vay vốn để người dân chuyển đổi ngành nghề. Đồng thời, UBND phường cũng đã ra quyết định xử phạt 36 trường hợp và ra quyết định cảnh cáo với 354 trường hợp không chấp hành.

 

Theo UBND phường Long Bình, khó khăn trong quá trình thực hiện là do phần lớn các hộ dân chủ yếu sống bằng thu nhập từ chăn nuôi. Các lao động trực tiếp chăn nuôi hầu hết là người lớn tuổi, không có nghề nghiệp, chuyên môn nào khác nên rất khó khăn trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Thực tế, số hộ có nhu cầu di dời trang trại chăn nuôi lớn (263 hộ/141 hécta đất). Trong khi đó, UBND tỉnh chỉ mới quy hoạch vùng khuyến khích chăn nuôi ở 2 huyện; còn người dân có nhu cầu vẫn phải tự thỏa thuận giá cả.  Giá đất tại đây thường bị nâng lên cao nên các hộ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm địa điểm di dời trang trại. Mặt khác, kinh phí các hộ bỏ ra để đầu tư trang trại rất lớn (có hộ hàng chục tỷ đồng) khi ngưng chăn nuôi hoàn toàn không sử dụng được. Trong khi đó, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ chăn nuôi nên các hộ còn rất băn khoăn lo lắng trong quá trình di dời chuyển đổi.

 

Mới đây, UBND phường Long Bình cũng đã có văn bản đề nghị thành phố hỗ trợ nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân tìm kiếm địa điểm di dời trang trại hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều