Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chỉ tranh chấp đường đi mà 6 năm vẫn chưa giải quyết xong?!

09:01, 09/01/2011

Vụ việc tranh chấp quyền sử dụng con đường vào ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành giữa bà T. với các hộ dân trong ấp đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51 công nhận con đường trên là đường đi công cộng... cách đây 6 năm. Thế nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm?!

Vụ việc tranh chấp quyền sử dụng con đường vào ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành giữa bà T. với các hộ dân trong ấp đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51 công nhận con đường trên là đường đi công cộng... cách đây 6 năm. Thế nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm?!

 

Năm 2004, gia đình bà T. cư ngụ tại ấp Xóm Gốc đột nhiên rào bít một đầu của con đường vào ấp, vì cho rằng con đường này thuộc phần đất của gia đình bà. Việc làm này đã gây khó khăn cho các hộ dân ở trong khu vực, bởi để ra được đường công cộng, các hộ dân phải đi đường vòng xa hơn đến 7km so với con đường cũ. Bức xúc trước việc làm trên của bà T., các hộ dân đã gửi đơn khiếu nại đề nghị UBND xã Long An giải quyết. UBND xã đã yêu cầu gia đình bà T. tháo dỡ hàng rào, trả lại đường đi như hiện trạng, thì gia đình bà T. gửi đơn khiếu nại tranh chấp con đường đi với các hộ dân (đại diện là ông Nguyễn Tất Phong).Vụ việc được UBND xã hòa giải không thành và chuyển lên cấp trên. Ngày 12-7-2004, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định số 2481/QĐ.CT.UBH buộc bà T. phải trả lại hiện trạng đường đi với diện tích là 480m2 tại ấp Xóm Gốc cho các hộ dân sử dụng. Bà T. không đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh. Ngày 10-1-2005, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 51/QĐ.CT.UBT (đây cũng là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng) bác đơn khiếu nại của bà T. vì không có cơ sở xem xét, giải quyết; đồng thời công nhận quyết định giải quyết trước đây của UBND huyện và giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện triển khai quyết định này đến ông Phong và bà T.; báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trong tháng 2-2005.

Các cây tràm đứng cản đường vào ấp Xóm Gốc.

Thế nhưng đến cuối tháng 11-2010, UBND xã Long An mới tiến hành việc đo đạc, xác định ranh giới con đường trên. Theo phản ảnh của các hộ dân, gia đình bà T. không cho người dân đổ đất đá lấp các "ổ voi" trên đoạn đường này nên đường rất lầy lội. Ngoài ra, trên đường đi còn 6 cây tràm to do bà T. trồng gây cản trở giao thông. Ông Nguyễn Sĩ Tiên, cư ngụ tại ấp Xóm Gốc cho hay: "Con đường vào ấp đã được đổ đất bằng phẳng, duy chỉ còn lại một đoạn đường khoảng 80m là sình lầy, nước đọng thành vũng. Người dân chỉ mong chính quyền địa phương can thiệp, yêu cầu gia đình bà T. cưa các cây tràm trên đường, đồng thời không được cản trở việc người dân tu sửa lại đường đá..."

 

Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Long An, cho biết: "Thực tế, nguồn gốc một phần con đường đi vào Xóm Gốc là do bà T. mở nên UBND xã chỉ vận động và gia đình bà đã chấp hành quyết định của UBND tỉnh". Được biết từ năm 1989, bà Châu Thị Trúc và bà T. có lập giấy tay chuyển nhượng 4.050m2 đất tại ấp Xóm Gốc (không đo đạc) và được UBND xã xác nhận. Năm 1990, Công ty lắp máy 45-1 mở đường vào khu tập thể của công ty băng qua thửa đất  trên, tách phần đất này ra làm 2 thửa. Cùng năm 1990, bà T. mở con đường để đi lại nối với con đường đến khu tập thể công ty vào mỏ đá Xóm Gốc cho nhân dân trong khu vực sử dụng. Ngày 29-12-2000, bà T. được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất, gồm: thửa 117 diện tích 376m2 và thửa 216 diện tích 2.839m2, tờ bản đồ số 10 xã Long An cho bà T. với tổng diện tích là 3.215m2. Còn diện tích 480m2 là con đường đi chung do nhân dân sử dụng.

 

Để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đường đi này, theo ông Phương, trong quý 1 năm 2011, địa phương làm lại con đường đi vào ấp Xóm Gốc bằng nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng do huyện cấp. Con đường sẽ được tráng nhựa với chiều ngang khoảng 5m, dài 800m nối với hai con đường nhựa hiện hữu là đường đi vào khu tập thể Công ty lắp máy 45-1 và đường vào mỏ đá. Đây sẽ là con đường nối liền các con đường lớn trong khu vực giúp cho việc đi lại, giao thương trong khu vực được thuận tiện hơn. 

Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều