Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khổ vì khí thải từ công ty "láng giềng"!

09:11, 10/11/2010

Theo phản ánh của công nhân Xí nghiệp Rostaing Việt Nam (chuyên sản xuất găng tay, dụng cụ lao động) tại KCN Biên Hòa 2, thì gần 2 năm nay, họ phải thường xuyên nghỉ việc giữa chừng vì khí thải có mùi hôi nồng nặc xuất phát từ một công ty "láng giềng".

Theo phản ánh của công nhân Xí nghiệp Rostaing Việt Nam (chuyên sản xuất găng tay, dụng cụ lao động) tại KCN Biên Hòa 2, thì gần 2 năm nay, họ phải thường xuyên nghỉ việc giữa chừng vì khí thải có mùi hôi nồng

nặc xuất phát từ một công ty "láng giềng". 

 

Trao đổi với chúng tôi, nhiều công nhân của xí nghiệp (XN) Rostaing cho biết, mỗi tuần Công ty Canpac (chuyên sản xuất bao bì thực phẩm và đóng gói) thường thải khí thải có mùi hôi nồng nặc ra môi trường từ 2-3 lần. Trong đó, khí thải ra nhiều nhất là vào lúc trời mưa hoặc vào ngày chủ nhật, khiến hàng loạt công nhân không thể tiếp tục làm việc (công nhân thường làm bù vào ngày chủ nhật, vì thứ ba khu vực này bị cúp điện luân phiên). Mỗi khi khí thải từ Công ty Canpac tỏa ra, toàn bộ công nhân ở xưởng may của xí nghiệp, có vị trí giáp với công ty, phải lập tức sơ tán hết

vào văn phòng để "thở"!

 

Công nhân xưởng cắt của Xí nghiệp Rostaing thường phải hít khí thải từ Công ty Canpac.

Cách đây 3 tháng, 50 công nhân ở xưởng may nói trên phải dời lên xưởng có máy lạnh ở cạnh văn phòng của xí nghiệp. Thay vào đó, khu xưởng này trở thành xưởng cắt, dệt với số lượng công nhân ít hơn để hạn chế người bị ảnh hưởng công việc. Tuy nhiên hàng tuần, khí thải từ Công ty Canpac vẫn tỏa ra 2-3 lần, khiến công nhân làm việc trong khâu cắt và dệt tiếp tục tạm ngưng làm việc nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất chung của công ty. Chị Trần Thị Hoàng Hạnh, công nhân xưởng cắt, cho biết: "Mỗi khi khí thải ra, toàn bộ xưởng cắt có mùi hôi vừa nồng, vừa khét rất khó chịu; khi hít vào có cảm giác đắng cổ, rát họng. Sau đó xuất hiện các triệu chứng, như: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và mắt thì cay xè không thể mở ra để tập trung cắt hàng được. Chúng tôi làm công ăn lương theo thời gian và sản phẩm. Mùi hôi cứ tỏa ra như thế này khiến chúng tôi không thể làm việc đều đặn được, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như năng suất lao động nên trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi". 

 

Được biết, vào ngày 14-5-2009, qua làm việc với Xí nghiệp dịch vụ KCN Sonadezi và XN Rostaing, phía Công ty Canpac cũng đã  xác nhận, từ tháng 1-2009, công ty vừa mới đưa vào hoạt động dây chuyền in bề mặt sản phẩm (vỏ lon) có phát sinh mùi hôi, để khắc phục tình trạng trên, công ty sẽ lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi phát sinh; nâng cao ống khói. Thế nhưng, sau đó công ty này vẫn không khắc phục triệt để, vẫn để phát sinh mùi hôi khiến công nhân XN Rostaing không thể làm việc được. Tại buổi làm việc vào ngày 21-1-2010, Sở TN-MT và Ban quản lý KCN đều xác nhận là có mùi hôi phát ra từ phía Công ty Canpac làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của XN Rostaing. Đoàn cũng đã yêu cầu công ty Canpac xử lý mùi hôi này trong thời gian sớm.

 

Liên hệ với Ban quản lý KCN Biên Hòa chúng tôi được biết, vừa qua, Ban quản lý KCN tiếp tục nhận được đơn của công nhân XN Rostaing phản ánh về Công ty Canpac thải khí thải có mùi hôi ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của xí nghiệp. Trước mắt, ban quản lý KCN đã yêu cầu Công ty Canpac xem xét lại hệ thống hoạt động để không ảnh hưởng đến các công ty lân cận; đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT để kiểm tra và có biện pháp giải quyết theo quy định.

Thay mặt tập thể công nhân XN Rostaing, bà Phạm Thị Thanh The, Chủ tịch Công đoàn, kiến nghị: "Tình trạng khí thải có mùi hôi nồng nặc đã kéo dài trong suốt một thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động của người lao động. Chúng tôi rất lo lắng không biết khí thải này có độc hại hay không? Rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ và có biện pháp giải quyết dứt điểm sự việc này để tập thể công nhân yên tâm sản xuất".

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều