
HIV/AIDS không quá nguy hiểm và cũng không dễ lây như mọi người vẫn nghĩ. Bởi, nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị, người nhiễm HIV ("H") vẫn có thể sống khỏe mạnh trong một thời gian dài...
HIV/AIDS không quá nguy hiểm và cũng không dễ lây như mọi người vẫn nghĩ. Bởi, nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị, người nhiễm HIV ("H") vẫn có thể sống khỏe mạnh trong một thời gian dài...
* Hiệu quả từ điều trị ARV
Theo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, số bệnh nhân (BN) nhiễm "H" đến đăng ký điều trị tại Phòng khám ngoại trú điều trị ARV của trung tâm ngày một tăng. Nếu như đầu năm 2010 số BN đến đăng ký điều trị chỉ có 156 người, thì đến cuối tháng 10 đã tăng lên 298 BN.
Được thành lập từ tháng 10-2007, Phòng khám ngoại trú của trung tâm hiện đang quản lý 553 hồ sơ BN, trong đó số BN điều trị ARV là 265 và đã có 32 BN tử vong vì AIDS. Ngoài ra, Phòng khám ngoại trú cho trẻ em bị nhiễm "H" tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đang quản lý 46 BN, trong đó có 26 em đang điều trị ARV, 2 trẻ bị chết, 18 trẻ chưa đủ tiêu chuẩn điều trị.
Được biết, HIV thuộc họ Retrovirus chỉ có một sợi ARV, vì vậy ARV là chữ viết tắt của Anti Retrovirus nghĩa là thuốc kháng virus HIV. ARV sẽ không tiêu diệt hẳn HIV nhưng nó sẽ có tác dụng ức chế tối đa lâu dài vi rút HIV trong cơ thể, giúp khôi phục lại hệ thống miễn dịch, tăng cường chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của BN. Việc điều trị ARV là điều trị suốt đời, vì vậy việc tuân thủ điều trị ARV là hết sức quan trọng.
Phần lớn BN không may bị nhiễm "H" khi đến trung tâm đều hết sức tuyệt vọng do không biết được mức độ nguy hiểm cũng như kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Trên thực tế, người nhiễm "H" nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị ARV thì vẫn có thể sống khỏe mạnh như những người bình thường khác trong một thời gian dài. Đơn cử như trường hợp anh T.N.B., ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), là BN đầu tiên điều trị ARV tại trung tâm từ tháng 10-2007. Đến nay, anh vẫn sống rất khỏe mạnh, mới đây anh cũng đã lập gia đình và đang tính chuyện có con.
Tuy nhiên, việc điều trị cho BN HIV/AIDS đang gặp không ít khó khăn. Bác sĩ Đào Thị Cẩm Tú - người đã có thâm niên hơn 4 năm làm công tác điều trị cho BN HIV/AIDS cho biết, BN nhiễm "H" đến đây đăng ký điều trị phần đông là thanh niên. Họ bị nhiễm HIV do tiêm chích chung, do bị lây nhiễm từ chồng hoặc người yêu của mình mà không hề hay biết, mãi cho đến khi đi xét nghiệm máu, hoặc sinh con thì mới phát hiện mình nhiễm bệnh. Có những BN đang điều trị ARV nhưng vẫn tiêm chích, rồi bị bắt vào trại giam, nên rất khó khăn cho việc theo dõi tuân thủ điều trị. Có nhiều BN do công việc phải đi làm xa, nên các bác sĩ ở đây phải chủ động phát thuốc cho BN trong vòng một tháng để BN có thuốc uống đầy đủ. Đồng thời, cán bộ trung tâm cũng thường xuyên liên lạc để nhắc nhở BN trong tiệc tuân thủ điều trị đảm bảo sức khỏe của BN.
* Sống tích cực hơn
Không chỉ có sức khỏe tốt hơn, nhiều BN nhiễm "H" sau khi được điều trị đã sống tích cực. Trường hợp chị N.T.N. (TP.Biên Hòa) đã suy sụp khi phát hiện mình bị nhiễm "H" khi làm thủ tục xuất ngoại cùng chồng sắp cưới. Đau đớn hơn khi đến lúc đó, chị mới nhận ra nguyên nhân lây nhiễm là từ bạn trai cũ, từng bị nghiện ma túy. Thay vì đón nhận hạnh phúc mới, thì cô gái xinh đẹp lại đối mặt với căn bệnh thế kỷ nên N. rất tuyệt vọng. Sau khi được bác sĩ của Phòng khám ngoại trú tư vấn và điều trị, tinh thần của N. đã khá hơn. Chị cũng là một đồng đẳng viên tích cực trong chương trình phòng chống HIV/AIDS tại TP.Biên Hòa để tuyên tuyền phòng chống lây nhiễm bệnh cũng như chia sẻ, giúp đỡ những người đồng cảnh sống tích cực hơn.
|
Biện pháp phòng ngừa HIV Theo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, nếu như trước đây người nhiễm HIV chỉ tập trung vào một số đối tượng có nguy cơ cao, như: người nghiện chích ma túy, gái mại dâm, người đồng tính nam... thì hiện nay, người nhiễm HIV còn lan sang nhiều đối tượng khác như: công nhân, sinh viên, viên chức... và cả những người có trình độ học vấn cao. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là không quan hệ tình dục (QHTD) bừa bãi, nên sử dụng bao cao su trong QHTD, sống chung thủy một vợ một chồng; người chuẩn bị kết hôn nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm HIV trước khi kết hôn, phụ nữ mang thai nên tư vấn để được xét nghiệm HIV, việc tư vấn và xét nghiệm HIV/AIDS hoàn toàn bí mật. Minh Hoàn |
Hay như anh H.B. (TP.Biên Hòa) trước đây đã có thời lầm lỡ do bị bạn bè xấu rủ rê dính vào con đường ma túy. Thế rồi nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè anh đã quyết tâm cai nghiện. Trong thời gian cai nghiện tại nhà, anh đã yêu chị L. và tính đến chuyện hôn nhân. Tiếc thay, khi anh dứt khỏi "nàng tiên nâu" thì cũng là lúc anh biết mình nhiễm "H". Dù biết người yêu bị nhiễm "H" nhưng với tình yêu mãnh liệt, chị L. vẫn quyết định kết hôn với anh. Hàng tháng anh B. vẫn được vợ đưa lên trung tâm để nhận thuốc điều trị ARV và học tư vấn về cách chăm sóc cũng như phương pháp sống chung với người nhiễm HIV, tránh lây nhiễm cho vợ. Nhờ tình yêu của vợ và sự cảm thông từ gia đình, anh B. rất chí thú làm ăn, ngoài thời gian chạy xe ôm, những lúc rảnh rỗi vẫn phụ vợ bán tạp hóa.
Thông thường, một người từ khi bị nhiễm "H" cho đến khi chuyển qua giai đoạn AIDS sẽ mất từ 2-6 năm. Tuy nhiên, thời gian này nhanh hay chậm hơn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: thể trạng, chất lượng cuộc sống, chế độ học tập, lao động, chế độ dinh dưỡng... Do đó, các BN bị nhiễm "H" nên đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS để được tư vấn và điều trị để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cũng như phòng ngừa lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.
Ngọc Thư - Minh Hoàn
* Tên nhân vật trong bài viết có thay đổi.



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








