Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chờ 4 năm chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế!

10:11, 05/11/2010

Với nguyện vọng được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) diện người có công với cách mạng (CCCM) để chữa trị bệnh, nhưng gần 4 năm qua, sau nhiều lần làm thủ tục, ông Nguyễn Văn Quát, sinh năm 1933, hiện ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch vẫn không được giải quyết chế độ theo quy định...

Với nguyện vọng được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) diện người có công với cách mạng (CCCM) để chữa trị bệnh, nhưng gần 4 năm qua, sau nhiều lần làm thủ tục, ông Nguyễn Văn Quát, sinh năm 1933, hiện ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch vẫn không được giải quyết chế độ theo quy định...

 

* Nhọc nhằn với thủ tục

 

Ngày 13-7-1988, ông Quát và vợ là bà Phan Thị Huỳnh được trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhì. Theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP (NĐ54) ngày 26-5-2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người CCCM thì ông thuộc diện người có công được hưởng các chế độ ưu đãi như: trợ cấp một lần; BHYT; mai táng phí.

 

Ông Quát nằm liệt giường do bệnh nặng!

Theo Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hiệp Phước, ông Quát chuyển từ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vào sinh sống ở xã Hiệp Phước hơn 10 năm nay. Ông Quát cũng là hội viên Hội CCB xã vì trước đây ông từng tham gia tại chiến trường Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào (từ 1959-1969). Hoàn cảnh gia đình khó khăn: bản thân ông Quát bị bệnh tim lại chăm sóc cho người con trai bị tai nạn lao động nằm liệt giường. Cuộc sống cha con ông phụ thuộc vào vợ chồng người con trai lớn là ông Nguyễn Văn Nam. Bản thân ông Nam cũng bị bệnh tim, làm công nhân, nuôi 3 con nhỏ. Trước hoàn cảnh gia đình ông Quát, vào năm 2006, địa phương đã lập danh sách CCB cư trú tại địa phương đề nghị hưởng chế độ BHYT. Song, mãi đến năm 2009, Phòng LĐ-TBXH mới trả hồ sơ của ông Quát về vì cho rằng ông chưa có hồ sơ gốc tại Đồng Nai.

 

Sau đó, ông Nam, đã về tận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để xin chuyển hồ sơ cho cha mình. Tuy nhiên, do ông Quát chưa lập hồ sơ tại huyện Cẩm Xuyên nên không có hồ sơ gốc. Vì vậy, ngày 25-9-2010, Phòng LĐ-TBXH huyện Cẩm Xuyên đã xác nhận ông Quát là người hoạt động kháng chiến, được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhì, chưa lập hồ sơ, chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ BHYT theo NĐ54. Điều đáng nói là ngay cả khi ông Quát nộp bổ sung giấy xác nhận này đến Phòng LĐ-TBXH huyện Nhơn Trạch để làm thủ tục hưởng các chế độ chính sách thì Phòng LĐ-TBXH huyện cũng không làm thủ tục cho ông và cũng không trả lời cụ thể lý do bằng văn bản.

 

* Ách tắc do đâu?

 

Do chờ đợi lâu và bệnh tình ông Quát ngày càng trầm trọng nên gia đình ông đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh để cầu cứu. Ngày 20-10-2010, Phòng LĐ-TBXH huyện Nhơn Trạch mới trả lời bằng văn bản như sau: "Hiện nay, Phòng LĐ-TBXH huyện Cẩm Xuyên đang quản lý hồ sơ người CCCM của ông. Nếu ông có yêu cầu hưởng các chế độ chính sách người CCCM (kể cả BHYT) tại huyện Nhơn Trạch thì ông phải chuyển toàn bộ thủ tục người CCCM từ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai để được giải quyết". Tuy nhiên, theo ông Nam, con trai ông Quát thì: "Phòng LĐ-TBXH huyện Nhơn Trạch làm khó dân. Thực tế, Phòng LĐ-TBXH huyện Cẩm Xuyên đã xác nhận cho cha tôi chưa lập hồ sơ, chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ BHYT; vậy, tại sao Phòng LĐ-TBXH huyện Nhơn Trạch lại tiếp tục yêu cầu cha tôi chuyển hồ sơ từ huyện Cẩm Xuyên về?".

 

Theo ông Đặng Đức Minh, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TBXH tỉnh cho biết, trường hợp của ông Quát, nếu huyện Cẩm Xuyên đã xác nhận ông chưa lập hồ sơ, chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ BHYT theo NĐ54, thì Phòng LĐ-TBXH huyện Nhơn Trạch phải có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục cho ông lập hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần để đề nghị Sở LĐ-TBXH tỉnh xét duyệt. Sau khi giải quyết chế độ trợ cấp cho ông Quát thì mới có cơ sở cấp BHYT cho ông theo quy định.

 

Cũng cần nói thêm rằng, đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của ông Quát rất yếu. Cách đây 8 tháng, ông bị tai biến và tay chân bị hoại tử phải tháo khớp gối, nằm liệt giường. Ông Trương Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Phước kiến nghị: "Trường hợp của ông Quát, chúng tôi thấy đủ điều kiện để hưởng các chế độ chính sách diện người CCCM. Hiện nay, ông Quát bệnh rất nặng, mong các cơ quan hữu quan nên quan tâm giải quyết sớm chế độ BHYT cho ông có điều kiện chữa bệnh".

 

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều