
Vừa mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 đến nay, nhưng tuyến xe buýt số 14 (Xuân Lộc - Nhơn Trạch) đã phải hoạt động cầm chừng vì ế khách...
Vừa mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 đến nay, nhưng tuyến xe buýt số 14 (Xuân Lộc - Nhơn Trạch) đã phải hoạt động cầm chừng vì ế khách...
* Gặp khó vì tranh khách với xe đưa rước học sinh?
Theo lộ trình được Sở Giao thông - vận tải (GT-VT) phê duyệt, tuyến xe buýt số 14 được chạy vòng vào thị trấn Gia Ray. Trong thời gian khai thác thử nghiệm (từ tháng 8-2009 đến tháng 2-2010), tuyến xe buýt số 14 hoạt động khá hiệu quả, vì một phần là do nhu cầu đi lại của người dân và học sinh trong khu vực trung tâm hành chính của huyện rất lớn. Tuy nhiên, đến khi tuyến xe buýt số 14 chính thức đi vào hoạt động thì UBND huyện lại không cho đi vào thị trấn, khiến hoạt động của tuyến xe buýt này gặp nhiều khó khăn.
Theo Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (QLĐH VTHKCC), trong thời gian khai thác thử nghiệm, HTX Xuân Hồng (đơn vị đảm nhận khai thác tuyến) chưa có kinh nghiệm tổ chức quản lý hoạt động xe buýt, nên đã để cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe chưa chấp hành tốt các quy định, dẫn đến một số xe buýt tuyến số 14 đã tranh giành khách với xe đưa rước học sinh của HTX dịch vụ vận tải Xuân Lộc. Sự việc sau đó đã được Trung tâm và Sở GTVT, cùng UBND huyện bàn bạc, xử lý, nhằm tạo sự hài hòa giữa xe buýt tuyến số 14 và xe đưa rước học sinh của huyện. Tuy nhiên, phía UBND huyện vẫn đề nghị Sở GTVT điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 14 không cho đi vào khu vực nội ô thị trấn.
Do không được vào nội ô thị trấn, nên từ khi xe buýt tuyến số 14 chính thức đi vào hoạt động (ngày
* Bất tiện cho người dân vùng sâu, vùng xa
Ông Thái Xuân Hồng, Chủ nhiệm HTX Xuân Hồng cho biết, lộ trình của tuyến xe buýt 14 khá dài từ Xuân Lộc đi Nhơn Trạch. Tuy nhiên, khách hàng thường xuyên của tuyến chủ yếu là người dân và học sinh ở các xã nằm ở phía Bắc huyện ( xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa) đi trung tâm hành chính của huyện. Lộ trình còn lại qua nhiều xã vùng sâu, vùng xa như: Xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), xã Bình An, An Viễn, Lộc An (Long Thành) có lượng khách không ổn định.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, tuyến đường vào nội ô thị trấn Gia Ray chỉ có tuyến xe buýt số 10 (Xuân Lộc - ngã ba Vũng Tàu) được phép chạy qua. Do đó, nhiều học sinh cư trú ở tuyến đường về các xã ở phía Bắc của huyện đi học không thuận tiện vì tuyến xe buýt số 14 chỉ chạy qua thị trấn Gia Ray ở quốc lộ 1A (cách trường từ 1-1,5km) nên học sinh các trường không tham gia được.
Được biết, Trường THPT Xuân Lộc có khoảng 500 học sinh ở các xã phía Bắc huyện đang theo học; còn Trường THPT tư thục Hồng Bàng có đến 1.000 em. Tại 2 trường trên, nhu cầu đi lại của học sinh là rất lớn, xe đưa rước học sinh, ngày chạy 4 chuyến không đáp ứng được. Ngoài ra, học sinh sẽ rất bất tiện trong những ngày nghỉ sớm, học phụ đạo, thể dục và tham gia sinh hoạt khác tại trường. Trước tình hình đó, Ban giám hiệu Trường THPT Xuân Lộc đã làm tờ trình đến các cơ quan chức năng kiến nghị tạo điều kiện cho học sinh đi xe buýt số 14 đến trường. Trong khi đó, theo đơn kiến nghị của cử tri tại các xã Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, thì nhu cầu đi xe buýt của người dân các xã đến trung tâm hành chính của huyện cũng rất lớn.
Ngày 7-6, Sở GTVT cũng đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Xuân Lộc chấp thuận cho tuyến xe buýt số 14 được vào khu vực thị trấn Gia Ray theo lộ trình đã được Sở phê duyệt để phục vụ việc đi lại của người dân và học sinh. Nên biết, mục tiêu hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là nhằm góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông. Do vậy, hành trình của tuyến xe buýt phải đi qua các trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu dân cư thì mới giải quyết được các mục tiêu trên.
Bà THÁI THỊ TY, Giám đốc Trung tâm QLĐH VTHKCC: Chấn chỉnh để quản lý chứ không nên cấm Đồng ý là một số xe buýt tuyến số 14 có sai phạm và HTX quản lý còn yếu kém; song vấn đề này hoàn toàn có thể chấn chỉnh được; chấn chỉnh để quản lý chứ không nên cấm. Vì, cấm không chỉ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của xã viên, mà còn ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân. Cái bất cập ở đây là xe chạy không có khách; còn người dân không có xe mà đi. Trong khi tuyến xe này phục vụ đông đảo người dân vùng sâu, vùng xa của các huyện, nếu tuyến này phá sản, thì việc đi lại của người dân những nơi này sẽ bị thiệt thòi.
AN AN













