
Năm 2003, khi xây dựng Trường THCS Dương Văn Thì (tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch), chính quyền địa phương có vận động vợ chồng ông Nguyễn Văn Ai và bà Nguyễn Thị Lình ở ấp Cát Lái giao 2 lô đất nông nghiệp rộng hơn 5.000m2 và ông Ai - bà Lình đồng ý đền bù bằng hình thức đổi đất, chứ không nhận tiền.
Năm 2003, khi xây dựng Trường THCS Dương Văn Thì (tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch), chính quyền địa phương có vận động vợ chồng ông Nguyễn Văn Ai và bà Nguyễn Thị Lình ở ấp Cát Lái giao 2 lô đất nông nghiệp rộng hơn 5.000m2 và ông Ai - bà Lình đồng ý đền bù bằng hình thức đổi đất, chứ không nhận tiền.
Trên cơ sở đó, ngày 15-5-2006, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành quyết định thu hồi diện tích đất nói trên của ông Ai và bà Lình. Tháng 2-2008, Trường THCS Dương Văn Thì được xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động và đến tháng 9-2008, UBND huyện Nhơn Trạch có quyết định cấp đất cho hai ông bà. Tuy nhiên, trong đó huyện chỉ mới cấp 1.200m2 (vốn là đất sông rạch, nằm cặp đường ĐT 769) nhằm đền bù 2.238m2 đất thu hồi do ông Nguyễn Văn Ai đứng tên; còn phần đất 2.832m2 do bà Lình đứng tên thì chưa được cấp.
Tháng 7-2009, bà Lình đã làm đơn khiếu nại lên UBND huyện xin cấp đất cho bà. Ngày 14-9-2009, tại trụ sở UBND xã Phú Hữu, khi làm việc với ông Lê Văn Ho, cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lình, ông Lê Văn Sang, Chủ tịch UBND xã nói: "Thường trực Đảng ủy và UBND xã đã thống nhất giao tiếp phần diện tích đất hà lãng (ngọn rạch cùng - rạch Bà Hai) giáp phần đất đã giao cho ông Ai, cạnh thửa 137 tờ bản đồ số 8 đến giáp cuối phần đất đã giao cho ông Ai để bà Lình sử dụng. Diện tích này ước khoảng 1.200m2 đến 1.500m2...". Tuy đã khẳng định với đại diện Phòng TN-MT huyện như vậy, nhưng đến ngày 29-10-2009, UBND xã lại có tờ trình gửi UBND huyện xin giao cho bà Lình khoảng 1.000m2 đất sông rạch cũng nằm giáp với thửa đất đã giao cho ông Ai, nhưng lại thuộc khu vực phía sau, chứ không giáp với đường ĐT 769 như dự định ban đầu.
Trong khi đó, phần đất mà Chủ tịch UBND xã Lê Văn Sang từng hứa sẽ giao cho bà Lình lại bị một số người đến đóng cừ, làm bờ bao, đổ đất lên trên để lấn chiếm. Đáng ngạc nhiên là trong số những người lấn chiếm có ông Nguyễn Ngọc Bảy được UBND xã cho phép đổ đất nâng nền nhà, nhưng ông này đã đổ đất để lấp luôn cả một đoạn rạch, cặp thửa đất số 137 và giáp đường ĐT 769.
Được biết, trước đây (ngày 22-4-2009) tại khu vực này, UBND huyện đã từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi lấn chiếm đất và hủy hoại đất đối với ông Nguyễn Văn Yến (bị xử phạt tổng cộng 30 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu). Ngoài ra, UBND huyện cũng đã giao Chủ tịch UBND xã Phú Hữu có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện quyết định này. Thế nhưng, mãi đến ngày 14-5-2010, khi chúng tôi tìm đến vùng đất nói trên, thì thấy các bờ bao lấn chiếm sông rạch vẫn chưa được phá bỏ, thậm chí có đoạn bờ bao mới được đắp thêm. Trong đó có cả 7 căn chòi lợp bằng lá vẫn chưa bị tháo dỡ!?
* Tình trạng lấn chiếm đất công chưa giảm
Nhiều người dân ở địa phương cho biết, toàn bộ phần đất lấn chiếm con rạch Bà Hai rộng hàng ngàn mét vuông tại vị trí giáp với các thửa đất số 137, 181, 208, 334, 333, 458, 459... nêu trên đều do một "đại gia" tên Q. ở TP.Hồ Chí Minh điều hành phía sau. Ông Yến - người bị UBND huyện xử phạt hành chính thực ra chỉ là người có máy đào đất, được ông Q. thuê làm việc cho ông. Cũng theo người dân, từ khi ông Yến bị phạt, người chủ thực sự đứng ra lấn chiếm đất sông rạch tại địa phương này không còn dùng máy đào đất nữa, mà thuê người đắp bằng tay...
Hành vi đắp bờ bao, lấn chiếm đất sông, rạch của ông Q., khiến không ít người dân ở địa phương bức xúc. Điều đáng nói ở đây là phần diện tích con rạch bị lấn chiếm nói trên lại nằm sát nhà ông Lê Ngọc Vũ, cán bộ địa chính xã? Không chỉ có thế, chính ông cán bộ địa chính này cũng cho làm một cái hàng rào bằng cây tràm để bao chiếm một phần diện tích sông rạch ở phía sau nhà mình!
Dư luận đang rất mong UBND huyện Nhơn Trạch và các ngành chức năng của huyện sớm làm sáng tỏ những việc làm tắc trách ở địa phương này.
Thống Nhất














