Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một khu phố sạch đẹp, môi trường không bị ô nhiễm

09:12, 14/12/2009

Đó là mong muốn của hàng chục hộ dân tổ 17- 18, khu phố 3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa). Nhiều hộ dân nơi đây cho biết, khu phố 3 là một khu phố văn hóa, phần lớn các đường hẻm đều đã được bê-tông hóa, hệ thống thoát nước cũng đã được xây dựng, nhà cửa khang trang, đường phố sạch sẽ, nhưng hiện vẫn còn một đoạn mương thoát nước ở cuối nguồn chưa xây dựng được hệ thống cống thoát nước...

Đó là mong muốn của hàng chục hộ dân tổ 17- 18, khu phố 3, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa). Nhiều hộ dân nơi đây cho biết, khu phố 3 là một khu phố văn hóa, phần lớn các đường hẻm đều đã được bê-tông hóa, hệ thống thoát nước cũng đã được xây dựng, nhà cửa khang trang, đường phố sạch sẽ, nhưng hiện vẫn còn một đoạn mương thoát nước ở cuối nguồn chưa xây dựng được hệ thống cống thoát nước...

 

Các đường hẻm trong ở khu phố 3, phường Quang Vinh đều được bê tông hóa, khang trang sạch đẹp.

Hệ thống thoát nước ở khu phố 3, phường Quang Vinh được bắt nguồn từ chợ Cây Chàm, theo đường Hồ Văn Đại chảy ra khu vực tập đoàn 29 (cũ) dài gần 1.000m, hòa vào hệ thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Văn Trỗi ra sông Đồng Nai. Những năm trước đây, sau khi đường Hồ Văn Đại được nâng cấp, mở rộng, các đường hẻm được bêtông hóa, hệ thống thoát nước cũng đã được đầu tư, xây dựng. Duy chỉ có đoạn cuối nguồn nằm giữa 2 dãy nhà đâu lưng vào nhau thuộc tổ 17, 18 dài hơn 100m và rộng gần 1m hiện vẫn còn là mương đất. Điều đáng nói, do nằm giữa 2 dãy nhà nên việc nạo vét gặp nhiều khó khăn, cây cối mọc um tùm. Bà Lê Thị Dung, cư ngụ tại tổ 17, cho biết: "Do còn là mương đất nên tất cả rác, xà bần... đều cho thải xuống đường mương, khiến cho nước thải không thoát được, gây nên tình trạng hôi thối và phát sinh nhiều ruồi muỗi, làm ô nhiễm cho cả khu vực dân cư".  Nhiều hộ dân ở đây mong muốn chính quyền địa phương đứng ra tổ chức họp dân, vận động bà con đóng góp để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước. Ông Trương Anh Tuấn, Trưởng khu phố 3 cho biết, nằm cặp theo 2 bên đoạn mương đất hiện có khoảng gần 30 hộ dân, trong đó chỉ có hơn chục hộ thuộc hẻm 17 có nhà cửa ổn định và có điều kiện nên sẵn sàng đóng góp. Riêng các hộ tổ 18, kinh tế còn khó khăn, trong đó lại có một số hộ nằm trong quy hoạch mở đường, chưa ổn định cuộc sống, nên các hộ còn băn khoăn không muốn đóng góp. Ông Tuấn cho biết thêm, cách đây vài năm, sau khi phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường TP. Biên Hòa để nạo vét đường mương, chính quyền địa phương cũng đã có chủ trương xây dựng đoạn mương này theo dạng cống hộp. Thế nhưng, sau khi tính toán, số kinh phí lên hơn 20 triệu đồng, nên chỉ chưa tới phân nửa số hộ đồng ý, số còn lại không có khả năng đóng góp, vì thế chưa thực hiện được. Hiện nay, giá nhân công và nguyên vật liệu đều tăng, kinh phí xây dựng cũng sẽ tăng lên gần gấp đôi, nên việc vận động sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, qua tham khảo một số hộ dân tổ 17 và số ít hộ dân tổ 18, họ đều cho rằng, nếu chính quyền đứng ra tổ chức thực hiện, thì ngoài việc đóng góp theo quy định, nhiều hộ sẽ tự nguyện đóng thêm, thậm chí có hộ đồng ý sẽ đóng choàng cho hộ khó khăn không có điều kiện đóng góp. Đa số các hộ đều thống nhất xây dựng theo dạng cống hộp, có đặt tấm đan bên trên miệng cống. Theo các hộ, ngoài việc hệ thống thoát nước được thông thoáng, môi trường không bị ô nhiễm, thuận lợi trong việc nạo vét, thì việc đảm bảo  mỹ quan cho 2 dãy nhà tổ 17,18 là rất quan trọng, vì đây còn là lối thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Thanh Long, Phó chủ tịch UBND phường Quang Vinh cho biết, UBND phường sẽ cho kiểm tra thực tế và hướng dẫn khu phố đứng ra tổ chức họp dân, làm dự toán tạm thời, sau đó triển khai đến người dân. Tuy nhiên, trước hết sẽ cho nạo vét thông thoáng dòng chảy, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều