
Mặc dù đã được Điện lực Biên Hòa khảo sát và có hồ sơ thiết kế, nhưng đến nay hơn 20 hộ dân tổ 49, khu phố 11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) vẫn chưa có điện sử dụng...
Mặc dù đã được Điện lực Biên Hòa khảo sát và có hồ sơ thiết kế, nhưng đến nay hơn 20 hộ dân tổ 49, khu phố 11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) vẫn chưa có điện sử dụng...
![]() |
| Người dân tận dụng dây điện các loại không đúng quy chuẩn kéo vào nhà... |
Trong đơn gửi đến Báo Đồng Nai, ông Đỗ Quyết Thắng, đại diện các hộ dân nơi đây cho biết: "Bà con chúng tôi đều là những hộ nghèo, đa số đều không có công ăn việc làm ổn định. Khu đất chúng tôi đang ở được sang lại bằng giấy tay, tuy không có giấy tờ hợp lệ, nhưng bà con cũng đã được cấp sổ KT3- KT4, mọi đóng góp trong phường bà con đều chấp hành đầy đủ. Điều bà con bức xúc là hộ ở ít nhất cũng đã 5 năm, nhiều cũng đã ở đây gần 10 năm, nhưng thực sự đến bây giờ bà con vẫn chưa được sử dụng điện quốc gia, mà vẫn phải sử dụng lại của các hộ phải trả tiền với giá từ 5.000 - 7.000 đ/kWh, đường điện lại không an toàn, khiến cho các hộ dân luôn cảm thấy lo lắng. Từ những bức xúc nói trên, các hộ dân đã bàn bạc, thống nhất đóng góp kinh phí, được Ban điều hành khu phố 11 ủng hộ và Điện lực Biên Hòa cũng đã khảo sát, lập hồ sơ thiết kế. Nhưng khi đưa lên UBND phường, thì không được chính quyền chấp nhận, với lý do đất còn đang tranh chấp".
Thực tế, tại tổ 49, khu phố 11, đường điện tạm dài hàng trăm mét đã được kéo từ khu gia đình quân nhân của Trung đoàn 26 về khu vực của hơn 20 hộ dân hiện đang sinh sống. Do đường điện tận dụng, chắp nối từng khúc và được mắc nối không đúng quy chuẩn trên trụ cây lèo khèo, ngả nghiêng trên ruộng; nhiều chỗ dây dẫn buông lòng thòng ngang đầu người trông rất nguy hiểm. Mấy người dân trong khu vực lo lắng nói với chúng tôi: "Chỉ cần có gió nhẹ là các mối nối bị chập chạm nổ lẹt đẹt, lửa bắn tung tóe, trông rất sợ". Một cán bộ khu phố cho biết, khu đất hiện có hơn 20 hộ dân tổ 49, khu phố 11 đang ở trước đây là đất quốc phòng do Trung đoàn 26 Tăng thiết giáp quản lý. Toàn bộ khu vực này vốn là đất ruộng, nên trước năm 2000 đơn vị sử dụng làm đất tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn. Tuy nhiên, do không có hệ thống cấp thoát nước, việc trồng lúa và rau màu không hiệu quả, nên từ năm 2000 khu vực đất này bị bỏ hoang và một số cá nhân của trung đoàn được giao đất để sản xuất đã tự ý sang nhượng giấy tay cho các hộ dân làm nhà ở.
Ông Đoàn Quốc Hoan, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phong khẳng định: Khu đất hơn 20 hộ dân tổ 49 (tọa lạc dưới đường ngang của Trung đoàn 26), khu phố 11 hiện đang ở là đất quốc phòng chưa bàn giao cho địa phương, nên chính quyền địa phương không có thẩm quyền xác nhận. Tuy vậy, ông Hoan cho biết: Trên khu vực đất quân đội này, các hộ dân đã đến ở rất đông, nguyện vọng của địa phương là các đơn vị quân đội trên địa bàn có kế hoạch sớm bàn giao khu đất này để quy hoạch thành khu dân cư cho địa phương quản lý. Có như vậy, địa phương mới có điều kiện giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.
Hương Li



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









