Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đồng hồ điện kế trên 40 hộ sử dụng!

09:12, 02/12/2009

Trên 40 hộ dân ở tổ 5, ấp 4, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) phải sử dụng điện với giá từ 2.500 đến 3.000 đồng/kWh. Họ phải chi trả với mức giá cao như vậy là do cùng sử dụng chung một đồng hồ cá nhân do một chủ trại gà nhường lại.

Trên 40 hộ dân ở tổ 5, ấp 4, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) phải sử dụng điện với giá từ 2.500 đến 3.000 đồng/kWh. Họ phải chi trả với mức giá cao như vậy là do cùng sử dụng chung một đồng hồ cá nhân do một chủ trại gà nhường lại.

 

Đường dây điện do bà con trong tổ 5 tự đầu tư.

Do quá đông người cùng sử dụng chung một đồng hồ điện kế dành cho cá nhân nên giá điện được tính theo thang số tăng dần. Tổ trưởng tổ điện Nguyễn Trung Đài cho biết: "Mỗi tháng tổ chúng tôi sử dụng từ 2.800 đến 3.000kWh, trong đó lượng điện bị hao hụt trên 600kWh, vì vậy bà con sử dụng điện rất tiết kiệm, chủ yếu chỉ dùng cho thắp sáng". Tổ phó tổ điện Trần Văn Trung thì tính toán: "Với giá từ 2.500 đến 3.000 đồng/kWh, trung bình mỗi hộ sử dụng 80kWh thì phải chi trả từ 200 ngàn đến 240 ngàn đồng/tháng. Còn nếu được sử dụng đường dây hạ thế như các tổ khác thì các hộ dân chỉ chi trả dưới 80 ngàn đồng/tháng. Tiền sử dụng điện như hiện nay là quá cao so với thu nhập của bà con nông dân ở đây".

 

Tổ 5, ấp 4, xã Vĩnh Tân giáp ranh với địa bàn ấp 8, xã Sông Trầu (Trảng Bom). Đây là khu vực thuộc vùng sâu, hệ thống lưới điện chưa phủ khắp, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trong dân ở khu vực này chỉ trên 80%. Ông Đặng Văn Tĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cho biết, việc xây dựng đường dây hạ thế vào tổ 5, ấp 4 và các công trình điện khác đã được Đảng ủy đưa vào Nghị quyết thực hiện từ đầu năm 2009. Riêng đường điện hạ thế vào tổ 5, UBND xã đã hoàn tất các thủ tục như: đề án, kinh phí, mức đóng góp của dân... gửi về huyện xin kinh phí đầu tư công trình đường hạ thế vào tổ. "Theo tôi, khả năng trong năm 2010  huyện Vĩnh Cửu sẽ triển khai dự án này, với mức dân đóng góp 60% hay 50% là tùy huyện quyết định. Còn việc bà con trong tổ 5, phải chi trả tiền điện giá cao là vì các hộ dùng chung một đồng hồ cá nhân nên không được hưởng giá điện rẻ. Cho nên, bà con yêu cầu được xã và huyện quan tâm đầu tư đường dây vào tổ là chính đáng" - ông Tĩnh khẳng định.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều