Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cơ sở sản xuất bánh canh gây ô nhiễm môi trường

09:12, 16/12/2009

Nhiều năm nay, người dân ở tổ 4, KP3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất bánh canh ngay trong khu dân cư.

Nhiều năm nay, người dân ở tổ 4, KP3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất bánh canh ngay trong khu dân cư.

 

Theo người dân nơi đây phản ánh, cơ sở này không có hệ thống xử lý nước thải riêng mà xả nước thải trong sản xuất (nước bột và nước rửa bánh canh) ra thẳng đường thoát nước công cộng. Do lượng nước thải và bột mỗi ngày xả ra cống nhiều, lại không được nạo vét thường xuyên nên đoạn cống ở khu vực này thường hay bị nghẹt. Trước đây, đường thoát nước này là mương đất, sau này, chủ cơ sở sản xuất cho đặt cống nhỏ phía dưới mà không có hố ga để thuận tiện việc nạo vét cống. Vào mùa mưa, đường cống tắc nghẽn, nước thoát không kịp tràn vào nhà một số hộ dân. Vào mùa nắng, nước thải và bột bị phân hủy đọng lại tạo ra mùi hôi rất khó chịu.

 

Thải khói trực tiếp ra môi trường.

Ngoài ra, cơ sở này còn thải khói đun lò trực tiếp ra môi trường, và do họ đốt bằng củi cao su nên mùi rất hôi. Một số hộ dân sống cạnh cơ sở này cho biết, cơ sở  hoạt động liên tục từ 1 giờ khuya đến 8 giờ sáng và từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, họ liên tục đốt lò, khói bụi bay trực tiếp ra môi trường và sang các hộ dân làm nhà họ rất ngột ngạt, khó chịu, nhất là khi nhóm lò, hay củi bị ẩm thì khói bay mù mịt! Tàn tro bụi từ lò đốt bay vào nhà các hộ dân lân cận. Một hộ dân ở đây cho biết: "Nhà tôi lúc nào cũng có khói nên rất khó thở. Tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ, suốt ngày phải hít khói bụi độc hại và không ngủ yên giấc vì tiếng máy cưa củi. Nể tình chòm xóm, chúng tôi đã chịu đựng và góp ý nhiều lần nhưng chủ cơ sở này vẫn không khắc phục. Bây giờ chủ cơ sở ngày càng mở rộng sản xuất khiến chúng tôi rất lo lắng vì cơ sở này sản xuất trong khu dân cư mà không bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy".

 

Ghi nhận tại thực tế, chúng tôi thấy việc phòng cháy chữa cháy của cơ sở này chưa đảm bảo do củi chất đống gần lò đun nấu. Khi lò này hoạt động, lửa cháy phừng phừng rất dễ bén lửa sang đống củi kế bên. Theo người dân ở đây cho biết, cơ sở này đã có 2 lần lửa phụt cháy lên cao nhưng đã được dập tắt kịp nên không gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm từ cháy là rất cao, vì lò đun nấu đặt sát vách nhà dân trong khu dân cư đông đúc; đường nội bộ lại nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó đi vào.

 

Được biết, cơ sở sản xuất bột bánh canh này do vợ chồng bà Đinh Thị Mãn, ngụ tại số nhà 160/31/9/1 làm chủ và đã hoạt động ở đây hơn 10 năm. Trước đây, do sản xuất thủ công nên khối lượng sản xuất ít; từ khi cơ sở này chuyển sang sản xuất bằng máy thì khối lượng sản xuất khá nhiều. Trong khi đó, cơ sở sản xuất trong khu dân cư mà không có hệ thống xử lý nước thải, không xử lý khói bụi gây ô nhiễm môi trường khiến cho các hộ dân lân cận rất bức xúc.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều