
Theo điều 16, Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì: "Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc".
Theo điều 16, Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì: "Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc". Quy định là vậy, nhưng đến nay vẫn còn không ít nơi cho thu phí gửi xe của người dân, khi họ đến liên hệ với cơ quan hành chính Nhà nước...
* Mỗi nơi làm mỗi kiểu
Ở TP.Biên Hòa, một trong những cơ quan tổ chức giữ xe nhưng có thu phí là Phòng Quản lý đô thị thành phố. Hàng ngày, khi cần đến giao dịch, làm thủ tục xin các giấy phép tại cơ quan này, người dân đều phải trả 1.000 đồng/xe máy.
Khi chúng tôi hỏi, việc chọn người giữ xe tại đây có phải đấu thầu hay không, người giữ xe cười cười, nói: "Chúng tôi làm như vầy, tất nhiên đã được sự cho phép của cơ quan".
UBND phường Quang Vinh cũng là nơi giữ xe có thu phí của người dân, với mức phí 1.000 đồng/xe máy.
Bên cạnh một số cơ quan chưa chấp hành Quy chế văn hóa công sở, cho thu phí giữ xe của người dân, hiện cũng có nhiều cơ quan đã thực hiện giữ xe miễn phí cho người dân. Điển hình như ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), việc giữ xe do các dân quân đảm nhiệm và hoàn toàn miễn phí. Ông Lê Văn Lắm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cho hay, tuy không cho thu phí giữ xe, nhưng UBND phường cũng đã trích ra một phần kinh phí để hỗ trợ cho mỗi dân quân thêm 300 ngàn đồng/tháng. Việc làm trên góp phần động viên, khích lệ anh em dân quân thực hiện nhiệm vụ và mấy năm gần đây, chưa xảy ra mất xe tại phường.
* Gặp khó nên phải "xé rào"?
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo phường Quang Vinh lý giải rằng, việc phường cho thu phí giữ xe là nhằm giúp anh em dân quân có thêm thu nhập, bởi với mức phụ cấp 680 ngàn đồng như hiện nay, đời sống của dân quân cũng khá vất vả. Nếu giao cho dân quân giữ xe và không cho thu phí và không hỗ trợ thêm tiền phụ cấp, e rằng sẽ chẳng còn ai mặn mà với việc làm dân quân nữa. Còn nếu thuê một người chỉ chuyên trông giữ xe, thì UBND cấp phường, xã tìm đâu ra nguồn trả lương cho người này?
Cái khó của phường Quang Vinh cũng là cái khó chung của nhiều cơ quan hiện nay. Vì thế, ở không ít cơ quan, mặc dù cũng có bãi gửi xe, nhưng không có người đứng ghi vé gửi xe và nếu xảy ra mất xe thì cũng chẳng ai chịu trách nhiệm bồi thường.
Chị Diễm, một người dân phường Quang Vinh, nói: "Gửi xe có người trông coi, ghi phiếu đàng hoàng, dẫu tốn tiền, nhưng tôi thấy yên tâm. Tiếc gì chỉ 1.000 đồng, còn hơn mất cả xe".
Tuy nhiên, một công chức ở TP.Biên Hòa lại không đồng tình với ý kiến này. Anh cho biết, mỗi ngày anh phải đến nhiều cơ quan, vì thế nếu mỗi cơ quan chỉ thu 1.000 đồng tiền gửi xe thì có ngày anh phải tốn từ 5-7 ngàn đồng, mà khoản này không được thanh toán!
Trọng Nhân

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











