Thị trấn Long Thành: Lấn chiếm mương thoát nước chung là không hợp lý!
Theo biên bản hòa giải vào ngày 13-10-2009 của UBND thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) về vụ tranh chấp đường mương công cộng giữa gia đình bà Nguyễn Thị Tư và bà Lê Thị Kim Phượng cùng cư ngụ tổ 13, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành), thì đường mương thoát nước ngang 1,10m, dài 21,80m đã được xác định là đường mương chung. Tuy nhiên, cuộc hòa giải vẫn không thành và bên bà Tư vẫn tiếp tục khiếu kiện.
Theo khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tư, thì giữa 2 lô đất của vợ, chồng bà Tư và bà Phượng có một đường mương thoát nước rộng 1,10m, dài 21,81m. Bà Tư khẳng định: "Toàn bộ phần diện tích con mương thoát nước này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình bỏ". Ông Nguyễn Hữu Bền - chồng bà Tư còn cho rằng, do bà Lê Thị Kim Phượng đã tác động, UBND thị trấn Long Thành cố tình xử ép, buộc ông phải theo ý của bà Phượng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông!
Được biết, khi xây dựng hàng rào kiên cố, bà Phượng chỉ xây dựng bên ngoài đường mương. Tuy nhiên, về phía ông Bền không xây dựng hàng rào tại ranh đường mương, mà xây dựng bức tường cao 1,5m, rộng hơn 1m chắn ngang con mương, từ đó dẫn đến tranh chấp. Theo ý bà Phượng tại biên bản hòa giải vào ngày 7-4-2006, thì trước kia bề ngang đất của gia đình bà Phượng rộng 8,3m, nhưng thực tế hiện nay gia đình bà chỉ sử dụng có 7,3m
Trao đổi với PV Báo Đồng Nai, ông Trịnh Văn Xuân, Phó chủ tịch UBND thị trấn Long Thành khẳng định: "Diện tích con mương không nằm trong diện tích sử dụng của hộ ông Bền. Nhiều năm trước đây khi đăng ký kê khai, gia đình ông Bền xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cả diện tích đường mương, nhưng không được UBND thị trấn chấp nhận". Trong khi đó, theo bản vẽ năm 1999, đường mương này nằm trong đất của hộ bà Phượng, nhưng do đường mương đã là lối thoát nước chung, nên UBND thị trấn Long Thành thống nhất để nguyên hiện trạng sử dụng làm mương thoát nước chung và yêu cầu: "Ông Bền và bà Phượng đều không được xây dựng che chắn, lấn chiếm sử dụng riêng, đồng thời cả hai đều phải có trách nhiệm sửa chữa, nạo vét để đảm bảo việc thoát nước, tránh tắc nghẽn gây ô nhiễm môi trường".
Hương Li
Hộ ông Bền xây dựng bức tường trên đường mương thoát nước chung.
Đường mương thoát nước hiện hữu nằm giữa đất của hộ ông Bền và bà Phượng.
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








