
Đầu những năm 1990, bà Võ Thị Diệu Hạnh theo chồng là ông Nguyễn Đình Ngữ đến sinh sống tại lô đất số 133, tổ 4, KP9, phường An Bình, TP.Biên Hòa. Khu đất này do Xí nghiệp cao su Đồng Nai quản lý và cho cán bộ, công nhân viên ở tạm.
Đầu những năm 1990, bà Võ Thị Diệu Hạnh theo chồng là ông Nguyễn Đình Ngữ đến sinh sống tại lô đất số 133, tổ 4, KP9, phường An Bình, TP.Biên Hòa. Khu đất này do Xí nghiệp cao su Đồng Nai quản lý và cho cán bộ, công nhân viên ở tạm. Đến năm 1994, ông Ngữ mất do bị tai nạn giao thông, bà Hạnh cùng 2 người con vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất này. Đến năm 1998, xí nghiệp lấy phần đất bà Hạnh đang ở để cấp cho 2 nhân viên của nhà máy là ông Lê Văn Kỉnh và bà Phạm Thị Lùng. Đồng thời, xét hoàn cảnh của bà Hạnh, xí nghiệp cũng đã hứa cấp cho bà một căn nhà trên thửa đất khác để ở.
Tuy nhiên, do bà Hạnh không di dời để giao lại đất cho ông Kỉnh và bà Lùng nên đến năm 2007, họ đã khởi kiện bà ra tòa. Tòa án 2 cấp đã xét xử buộc bà Hạnh trả lại đất cho ông Kỉnh và bà Lùng, còn bà Hạnh được nhận bồi hoàn là 18 triệu đồng tiền xây dựng nhà. Đồng thời, ông Kỉnh và bà Lùng còn tự nguyện hỗ trợ cho bà Hạnh mỗi người 5 triệu đồng. Hiện nay, toàn bộ căn nhà bà Hạnh xây trên phần đất của nhà máy đã bị cưỡng chế. Mặt khác, nhà máy cũng từ chối việc cấp cho bà Hạnh căn nhà tại nơi khác như đã hứa. Trước tình cảnh đó, cán bộ KP9 và UBND phường An Bình đã nhiều lần can thiệp với ban giám đốc nhà máy để tạo điều kiện cho mẹ con bà Hạnh có chỗ ở ổn định. Bà Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường An Bình cho biết: "Tôi đã liên hệ trực tiếp với ban giám đốc nhà máy nhưng họ trả lời dứt khoát là không đồng ý. Họ cho rằng căn nhà này không phải xây cho bà Hạnh mà đó là cái kho của công ty".
Được biết, căn nhà trước đây công ty đã hứa cấp cho bà Hạnh có diện tích khoảng 15m2, thuộc thửa số 88, tờ 55 có diện tích 26,9m2. Trong sổ dã ngoại địa chính của phường được thực hiện vào tháng 8-1999 có ghi rõ tên của bà Võ Thị Diệu Hạnh trên thửa đất này và nguồn gốc là của Xí nghiệp quốc doanh cao su Đồng Nai. Ông Nguyễn Minh Thành, cán bộ địa chính phường An Bình cho biết: "Hiện giờ thửa đất này chưa có ai đăng ký sử dụng. Trên sổ dã ngoại địa chính có ghi tên bà Hạnh nhưng hiện nay nhà máy vẫn quản lý. Do đó, nếu nhà máy đồng ý giao cho bà Hạnh thì địa phương sẽ tạo điều kiện để bà đăng ký quyền sử dụng đất".
Theo Ông Nguyễn Thanh Quảng, Trưởng KP9 xác nhận: "Việc nhà máy hứa cấp cho cô Hạnh căn nhà ở khu phố này ai cũng biết. Suốt 20 năm qua, không có ai sử dụng căn nhà này. Theo chúng tôi, cái lỗi của cô Hạnh là do không hiểu pháp luật gây ra tranh chấp kéo dài dẫn đến mất lòng ban giám đốc nhà máy, nhưng hoàn cảnh của mẹ con cô ấy thật sự đáng thương". Qua xác minh của chúng tôi tại địa phương, nhiều người dân ở đây đều tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của bà Hạnh. Chồng bà Hạnh chết do tai nạn giao thông sau khi cùng bạn bè đi ăn mừng cuộc thi đấu bóng chuyền do nhà máy tổ chức mà chồng chị cũng tham gia. Suốt nhiều năm qua, bản thân bà Hạnh bươn chải đủ nghề để kiếm sống và nuôi 2 đứa con thơ, trong đó có một cháu bị suy thận bẩm sinh. Hiện nay mẹ con bà không có nhà cửa ở nơi khác. Ông Quảng cho biết: "Ban lãnh đạo khu phố chúng tôi cũng trực tiếp đến nhà máy để thương lượng giúp cô Hạnh, nhưng họ trả lời không chấp nhận vì sự việc qua lâu rồi! Chúng tôi cũng mong sao nhà máy đã thương thì thương cho trót".
Đặng Ngọc

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








