
Vụ cháy nổ do gas tại một phòng trọ ở tổ 5, KP3, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) vào tháng 10 vừa qua khiến nhiều người dân nơi đây đến nay vẫn còn bàng hoàng. Cả 4 nạn nhân trong vụ nổ gas đều bị bỏng rất nặng, hiện vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Nguyên nhân vụ việc là do bất cẩn trong quá trình nấu ăn, van của bình gas bị hỏng làm xì gas, gặp nguồn lửa đang hoạt động tại bếp gây cháy.
Vụ cháy nổ do gas tại một phòng trọ ở tổ 5, KP3, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) vào tháng 10 vừa qua khiến nhiều người dân nơi đây đến nay vẫn còn bàng hoàng. Cả 4 nạn nhân trong vụ nổ gas đều bị bỏng rất nặng, hiện vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Nguyên nhân vụ việc là do bất cẩn trong quá trình nấu ăn, van của bình gas bị hỏng làm xì gas, gặp nguồn lửa đang hoạt động tại bếp gây cháy. Như vậy, làm gì để phòng ngừa cháy nổ do gas, đang là vấn đề mà nhiều người quan tâm.
* Cháy nổ do gas vì bất cẩn
Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ cháy, làm chết 2 người và bị thương 9 người. Trong khi đó, cháy do gas chỉ có 1 vụ nhưng làm 4 người bị thương rất nặng. Ông Nguyễn Văn Khương, đội phó Đội tuyên truyền - huấn luyện về PCCC cho biết, gas thuộc nhóm có nguy cơ cháy cao. Khí gas bị xì ra ngoài sẽ khuếch tán trong không khí, khi đạt đến một ngưỡng nhất định mà gặp nguồn nhiệt, dù là rất nhỏ như: bật công tắc điện cũng có khả năng gây cháy nổ từ gas.
Các nguyên nhân thường thấy từ các vụ cháy nổ do gas, trước hết là do sự bất cẩn của người sử dụng như: không khóa, mở van đúng cách; không đảm bảo đúng quy trình vận hành của hệ thống. Mặt khác, chất lượng bình gas không đảm bảo. Các thiết bị an toàn không còn tác dụng như: van bị hư hỏng, dây dẫn bị rò rỉ. Do đó, để phòng ngừa cháy nổ do gas, thì người dân cần sử dụng bình gas đúng cách: khóa van khi không sử dụng; tốt nhất nên sử dụng bình gas có van khóa tự động. Đồng thời đặt bình gas ở nơi thoáng mát và thường xuyên kiểm tra sự rò rỉ của gas bằng cách dùng nước xà bông lau lên bề mặt bình gas, van, dây dẫn để xác định điểm rò rỉ. Trong trường hợp, phát hiện ra gas bị xì thì cần mở cửa tạo môi trường thông thoáng cho gas khuyếch tán ra ngoài môi trường. Ngoài ra, tuyệt đối không được tạo ra bất kỳ nguồn nhiệt nào trong môi trường có gas rò rỉ. Sau đó, liên hệ với điểm cung cấp dịch vụ gas hoặc Phòng cảnh sát PCCC để được hỗ trợ và khắc phục sự cố.
* Khó phân biệt được bình gas kém chất lượng
Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân nên sử dụng nguồn cung cấp gas có thương hiệu uy tín, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân khó mà phân biệt được đâu là bình gas kém chất lượng. Ông Huỳnh Kim Hóa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục quản lý thị trường tỉnh cho biết, hiện nay các điểm sang chiết gas trái phép làm giả bình gas của các thương hiệu có uy tín ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt được nếu chỉ nhìn vào mẫu mã sản phẩm. Các điểm sang chiết gas trái phép thường sử dụng lại bình gas hoặc làm giả nhãn hiệu một số thương hiệu gas đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ. Thậm chí, các điểm này còn làm giả màng co chống hàng giả của các thương hiệu gas có uy tín để lừa người tiêu dùng.
|
Theo Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh, hiện nay, trên địa bàn TP.Biên Hòa có 146 điểm kinh doanh gas, chủ yếu ở trong khu dân cư. Các điểm kinh doanh này thường vi phạm các lỗi về PCCC như sau: vượt quá số lượng bình gas quy định; trong khu vực chứa gas có thiết bị điện; buôn bán gas với các chất dễ cháy; diện tích không đảm bảo thông thoáng... |
Theo Chi cục quản lý thị trường tỉnh, trên thực tế hiện nay, việc mua bán gas không có hóa đơn, chứng từ, nên người tiêu dùng khó biết được bình gas thuộc thương hiệu của ai, nguồn gốc xuất xứ như thế nào, trọng lượng có đủ hay không. Việc giúp người dân có đủ kiến thức để tự phân biệt được những bình gas an toàn là trách nhiệm không chỉ của riêng ngành quản lý thị trường, mà cần có sự phối hợp với các cơ quan chức năng khác, trong đó vai trò của các công ty gas là rất quan trọng. Các công ty này phải thường xuyên thông báo cho cơ quan quản lý thị trường và người tiêu dùng về sự thay đổi mẫu mã để có cơ sở phân biệt hàng thật hay hàng giả. Được biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21-10, Chi cục quản lý thị trường đã có công văn đề nghị các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, sang chiết gas trái phép trên địa bàn.
Đặng Ngọc

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











