Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Vì sao lại buộc phải giải thể một hợp tác xã đang hoạt động ổn định?

09:03, 27/03/2009

Mới đây, bà con xã viên HTX Hiệp Thành Phát (trụ sở tại phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) hết sức bất ngờ khi nhận được thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư (KHĐT) về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX với lý do HTX thuộc trường hợp phải giải thể bắt buộc.

Mới đây, bà con xã viên HTX Hiệp Thành Phát (trụ sở tại phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) hết sức bất ngờ khi nhận được thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư (KHĐT) về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX với lý do HTX thuộc trường hợp phải giải thể bắt buộc. Vì sao lại có chuyện này?

 

Theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, thì việc rút giấy phép kinh doanh của HTX là căn cứ vào văn bản của UBND TP.Biên Hòa đề nghị giải thể bắt buộc đối với HTX Hiệp Thành Phát. Theo đó, văn bản ngày 26-2 của UBND TP.Biên Hòa cho biết, HTX Hiệp Thành Phát được Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2006. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra (tháng 12-2008) HTX Hiệp Thành Phát chưa góp vốn điều lệ theo quy định; HTX không tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2006 đến tháng 7-2008; không tổ chức đại hội thường niên và không đăng ký hoạt động chi nhánh tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. UBND TP.Biên Hòa cho rằng, những vi phạm trên của HTX Hiệp Thành Phát thuộc trường hợp phải giải thể bắt buộc.

 

Cơ sở chăn nuôi của xã viên HTX Hiệp Thành Phát.

Được biết, HTX Hiệp Thành Phát là một HTX sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào tháng 10-2006 với vốn điều lệ đăng ký 2,6 tỷ đồng, có 26 xã viên tham gia. HTX có địa chỉ đăng ký tại phường Tân Mai, nhưng hoạt động sản xuất của HTX được đặt tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, vì đặc thù của HTX là sản xuất, chăn nuôi. Với thông báo rút giấy phép kinh doanh giải thể bắt buộc HTX, các xã viên HTX Hiệp Thành Phát rất lo lắng, bởi nhiều năm qua thực hiện chủ trương di dời chăn nuôi ra khỏi TP.Biên Hòa, các xã viên đã chủ động mua đất ở ngoại vi thành phố đầu tư chuồng trại tổ chức chăn nuôi, mua đất làm đường, kéo điện phục vụ sản xuất. Đến nay, đã 3 lần HTX đổi giấy phép kinh doanh, mở thêm ngành nghề như: sản xuất phân vi sinh, chế biến gỗ, chế biến thức ăn gia súc... Ông Nguyễn Văn Ý, chủ nhiệm HTX Hiệp Thành Phát cho rằng: "Những căn cứ mà UBND TP.Biên Hòa nhận định HTX vi phạm các quy định để dẫn đến giải tán HTX là không đúng bởi HTX đang hoạt động ổn định, có hiệu quả. 2 năm qua, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giới thiệu nhiều đoàn của các tỉnh: Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng về tham quan và học tập mô hình HTX Hiệp Thành Phát". Để bảo đảm ý kiến của mình, ông Ý đã đưa ra các dẫn chứng như: danh sách xã viên góp vốn, báo cáo tài chính với Chi cục thuế Biên Hòa từ năm 2007 và đại hội xã viên lần thứ I vào ngày 2-2-2008 và chuẩn bị đại hội xã viên lần thứ II (theo quy định thời gian mỗi kỳ đại hội không quá 18 tháng). Theo ông Ý, thiếu sót của HTX là không cung cấp đủ hồ sơ cho đoàn kiểm tra của thành phố do báo lịch kiểm tra trong thời gian ngắn (ngày 15-12-2008, Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa có lịch  thông  báo thì ngày 17-12-2008 tiến hành kiểm tra). Trong khi đó, hồ sơ sổ sách của HTX do ông Đào Văn Thế, Phó chủ nhiệm HTX cất giữ; trong thời gian kiểm tra, ông Thế lại đang về quê ở miền Bắc. Căn cứ vào thông báo rút giấy phép hoạt động của HTX, ngày 18-3, Chi cục thuế TP.Biên Hòa thông báo không giải quyết hồ sơ hoàn thuế của HTX Hiệp Thành Phát. Trong những ngày qua, các xã viên đang lao đao với việc xuất nhập hàng hóa, vì HTX đã bị đề nghị rút giấy phép hoạt động. Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: "Chúng tôi đang kiểm tra lại và sẽ làm việc với UBND TP.Biên Hòa về sự việc này. Nếu HTX có những sai phạm nêu trên thì việc UBND TP.Biên Hòa đề nghị giải thể bắt buộc đối với HTX là đúng. Tuy nhiên, trong hoạt động của các HTX nếu chưa đúng thì vẫn có thể chấn chỉnh uốn nắn cho HTX hoạt động đúng quy định".

 

 Trong buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa vào ngày 24-3, Ban chủ nhiệm HTX Hiệp Thành Phát đã trình bày các tài liệu chứng minh sự hoạt động của HTX. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã đề nghị các phòng chức năng và HTX rà soát lại các hồ sơ liên quan để có hướng giải quyết phù hợp. Ông Nguyễn Văn Ý, Chủ nhiệm HTX cho rằng, thiếu sót của HTX có thể là chưa chặt chẽ về thể hiện, về hình thức, vì vậy cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ cho HTX khắc phục để hoạt động tốt hơn, chứ không thể giải tán một HTX đang hoạt động có hiệu quả. Điều này trái ngược với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách hợp tác kinh tế hiện nay.

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều