
Hiện nay, tại TP.Biên Hòa mỗi lúc tan trường, hình ảnh các bậc phụ huynh chen chúc nhau tại cổng trường để đưa đón con em mình trông rất mất trật tự và gây ùn tắc giao thông. Trước thực trạng này, từ đầu tháng 3 năm nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Biên Hòa đã cho phép phụ huynh của 2 trường tiểu học: Nguyễn Du và Quang Vinh được vào sân để đưa đón học sinh...
Hiện nay, tại TP.Biên Hòa mỗi lúc tan trường, hình ảnh các bậc phụ huynh chen chúc nhau tại cổng trường để đưa đón con em mình trông rất mất trật tự và gây ùn tắc giao thông. Trước thực trạng này, từ đầu tháng 3 năm nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Biên Hòa đã cho phép phụ huynh của 2 trường tiểu học: Nguyễn Du và Quang Vinh được vào sân để đưa đón học sinh...
* Thí điểm tại một số trường
Từ khi chủ trương trên được triển khai, Ban giám hiệu các nhà trường đã cho kẻ vạch sơn, làm các song chắn tại sân trường để đảm bảo khoảng cách nơi đưa đón học sinh với các lớp học. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp cùng chính quyền địa phương, cảnh sát giao thông và lực lượng bảo vệ tổ chức giữ gìn trật tự tại khu vực bên ngoài và trong sân trường. Có mặt tại 2 trường trên vào giờ tan trường, chúng tôi nhận thấy các phụ huynh vào sân đưa rước học sinh rất trật tự theo từng khối lớp. Những phụ huynh đưa đón bằng xe máy được vào trước, còn các xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh sau đó mới được vào. Hầu hết, họ đều tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ nhà trường tại từng khu vực quy định. Nếu như trước đây, vào giờ tan học, các phụ huynh thường dừng xe lấn chiếm cả lòng đường và vỉa hè đường Cách mạng tháng Tám (vốn nhỏ hẹp) với lưu lượng xe qua lại rất đông, thì từ khi thành phố cho thí điểm đưa rước học sinh ngay trong sân trường, đã giúp cho tình hình trật tự giao thông bên ngoài cổng trường vào những ngày qua rất yên ắng; xe cộ các loại vẫn lưu thông bình thường. Cảnh kẹt xe, bấm còi inh ỏi trước cổng trường không còn nữa. Anh Lê Văn Cường đón con học tại Trường tiểu học Quang Vinh cho biết: "Việc cho phụ huynh vào sân trường đưa đón học sinh là rất hợp lý và an toàn cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Chúng tôi không phải chen lấn và việc tìm kiếm các em cũng dễ dàng hơn trước vì mình được vào đến tận lớp học".
* Vẫn cần sự hỗ trợ từ nhiều phía
Mặc dù chủ trương nói trên của thành phố là khá hợp lý, được đông đảo phụ huynh hoan nghênh và cần được nhân rộng tại các trường học còn lại trên địa bàn, nhưng muốn làm tốt việc này vẫn rất cần sự quan tâm từ nhiều phía, nhất là lực lượng bảo vệ trật tự tại sân trường. Bởi, qua quan sát thực tế và tâm sự của các bảo vệ, thì trong những ngày qua, họ phải làm việc vất vả hơn. Một số phụ huynh vẫn chưa tuân thủ quy định dừng đúng chỗ, nên đã gây không ít khó khăn cho họ (có lẽ, do mới thí điểm lần đầu nên các phụ huynh chưa quen nên còn hơi lộn xộn). Tình hình an ninh trật tự trong nhà trường cũng khó đảm bảo được như trước, vì lực lượng bảo vệ mỏng, lại ít người nên kẻ gian có thể lợi dụng sự sơ hở này để trà trộn vào trộm cắp tài sản. Các lực lượng tham gia hỗ trợ, phối hợp cũng làm việc chưa được tích cực lắm, họ chỉ gìn giữ trật tự bên ngoài sân, còn bên trong lại do bảo vệ nhà trường đảm trách. Chúng tôi thiết nghĩ, nên chăng các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để chủ trương này được triển khai rộng khắp, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào những giờ cao điểm tại một đô thị loại 2 như TP.Biên Hòa.
Kim Chi


![[Chuỗi Infographic] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Ban An ninh miền Đông Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/img_3573_20260501060802.png?width=400&height=-&type=resize)



![[Video] Đêm pháo hoa đầu tiên của thành phố Đồng Nai](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thanh2925.00_02_19_09.still001_20260501012726.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm pháo hoa tầm cao rực sáng trong đêm Đồng Nai lên thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7779207287548_1ea86660c81af1f80118129396969765_20260430232317.jpg?width=500&height=-&type=resize)








