Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông Hồ Tấn Hiệp ở thị trấn Long Thành liệu có đủ cơ sở?

09:11, 10/11/2008

Ngày 10-8-1993, UBND thị trấn Long Thành đã có quyết định thu hồi 609m2 đất công thổ do ông Hồ Tấn Hiệp bao chiếm tại khu vực Bến Củi... Tuy nhiên, đến năm 2007, UBND huyện Long Thành lại ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Hồ Tấn Hiệp, thường trú tại tổ 17, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành), trong đó có 147,7m2 đất từ trước đến nay ông Hiệp chưa hề quản lý, sử dụng.

Ngày 10-8-1993, UBND thị trấn Long Thành đã có quyết định thu hồi 609m2 đất công thổ do ông Hồ Tấn Hiệp bao chiếm tại khu vực Bến Củi... Tuy nhiên, đến năm 2007, UBND huyện Long Thành lại ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Hồ Tấn Hiệp, thường trú tại tổ 17, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành), trong đó có 147,7m2 đất từ trước đến nay ông Hiệp chưa hề quản lý, sử dụng.

 

Nhà đất nguyên là cửa hàng chất đốt là đất công thổ đã được cấp giấy CNQSDĐ cho ông Hiệp.

Theo các biên bản còn lưu giữ tại UBND thị trấn Long Thành, thì 147,7m2, nằm trong tổng diện tích 609 m2 có nguồn gốc là đất công thổ, do UBND thị trấn Long Thành quản lý. Sau giải phóng, UBND thị trấn Long Thành thành lập hợp tác xã (HTX), có sử dụng diện tích 147,7m2 đất để làm cửa hàng chất đốt. Năm 1993, ông Lê Văn Đang (bác ruột của ông Hiệp) có làm đơn đòi lại diện tích cửa hàng chất đốt (với nội dung: "Đất ông khai phá từ năm 1960, sau giải phóng ông cho HTX mượn để làm cửa hàng chất đốt"), nhưng không được UBND thị trấn Long Thành xem xét. Ông Hiệp có cung cấp cho chúng tôi một giấy ủy quyền tài sản vào ngày 12-10-1998, do ông Đang lập, ủy quyền lại căn nhà cho ông Hiệp, trong đó không thể hiện diện tích đất đang tranh chấp. Ngược lại, trước đó 5 năm, ngày 6-8-1993, Hội đồng giải quyết đơn khiếu tố của thị trấn Long Thành đã tổ chức cuộc họp do ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn (vào thời điểm lúc bấy giờ) chủ trì, xác định diện tích 609 m2 ông Hiệp đang bao chiếm phải giao lại cho UBND thị trấn sử dụng vào mục đích chung. Tiếp đó, ngày 10-8-1993, UBND thị trấn Long Thành ký quyết định số 32/QĐ9-UBTT, về việc thu hồi đất công thổ do ông Hiệp bao chiếm. Quyết định nêu rõ: "Buộc ông Hiệp phải giao trả lại phần đất bao chiếm tại khu vực Bến Củi, ngang 29m, dài 21m, diện tích 609m2, thuộc đất công thổ thị trấn. Thời gian thực hiện kể từ ngày ra quyết định đến hết ngày 20-8-1993". Bẵng đi thời gian hàng chục năm, năm 2007 ông Hiệp được cấp giấy CNQSDĐ của cả 3 thửa, diện tích 609m2, trong đó có thửa đất số 27, tờ bản đồ 79, diện tích 147,7m2 là cửa hàng chất đốt mà từ đó đến nay hộ ông Hiệp không hề quản lý, sử dụng.

 

Được biết sau khi ông Hiệp được cấp giấy CNQSDĐ, giữa ông Hiệp và ông Hồ Văn Nguyệt- nguyên là nhân viên hợp tác xã, đã ở gần 25 năm trong cửa hàng chất đốt - phát sinh tranh chấp. Nội dung đơn ông Nguyệt cho rằng, ông Hiệp không đủ cơ sở để được cấp giấy CNQSDĐ diện tích 147,7m2 đất. Sau khi nhận đơn khiếu nại của ông Nguyệt, ngày 23-1-2008, UBND thị trấn Long Thành đã tổ chức hòa giải. Tại buổi hòa giải, ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành khẳng định: "Thửa đất số 27 hiện ông Nguyệt đang tạm sử dụng, nhưng lại cấp sổ đỏ cho ông Hồ Tấn Hiệp là sai, UBND thị trấn sẽ xem xét lại việc cấp sổ đỏ cho ông Hiệp và đề nghị UBND huyện thu hồi lại". Riêng trường hợp ông Nguyệt xin cấp giấy CNQSDĐ thửa đất trên, UBND thị trấn sẽ không giải quyết, vì đây là đất công thổ do UBND thị trấn quản lý và cho ông Nguyệt ở nhờ. Việc cấp giấy CNQSDĐ cho thửa đất số 27, tờ bản đồ số 79, diện tích 147,7m2, phần nguồn gốc đất chỉ dựa vào tờ giấy ủy quyền của ông Đang đối với ông Hiệp là không đủ cơ sở pháp lý.

 

Đáng tiếc là việc tranh chấp quyền sử dụng 147,7m2 đất, thửa 27, tờ bản đồ số 79, thị trấn Long Thành đã không được các cơ quan chức năng ở huyện chỉ đạo giải quyết một cách căn cơ. Đầu năm 2008, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Long Thành mới có văn bản yêu cầu UBND thị trấn Long Thành kiểm tra lại tình hình sử dụng đất của ông Hồ Tấn Hiệp và ông Hồ Văn Nguyệt, xác định quyền sử dụng đất thuộc về ai? Trường hợp hòa giải không thành, lập hồ sơ chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Long Thành để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền mà Luật Đất đai đã quy định!?

 

Thiết nghĩ, vụ tranh chấp là xuất phát từ việc cấp giấy CNQSDĐ sai đối tượng. Vì thế, trách nhiệm giải quyết phải là UBND huyện Long Thành và phải được khắc phục bằng một quyết định hành chính, chứ không phải bằng con đường hòa giải hay kết quả xét xử của tòa án. Một cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Long Thành cho biết: "Phòng Tài nguyên và môi trường đang xác minh làm rõ trường hợp cấp giấy CNQSDĐ đối với 147,7m2 đất thuộc thửa 27, tờ bản đồ số 79 thị trấn Long Thành hiện đã cấp cho ông Hồ Tấn Hiệp. Trường hợp không đủ cơ sở, Phòng Tài nguyên và môi trường sẽ kiến nghị UBND huyện Long Thành thu hồi lại giấy CNQSDĐ đó".

Hương Li

 

Tin xem nhiều