
Do các dự án thực hiện không đồng bộ, nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân khu phố 7, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) luôn phải sống trong tình trạng ngập lụt mỗi khi trời mưa, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...
Do các dự án thực hiện không đồng bộ, nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân khu phố 7, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) luôn phải sống trong tình trạng ngập lụt mỗi khi trời mưa, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...
Bà Phạm Thị An, Trưởng khu phố 7 cho chúng tôi biết, do các dự án xung quanh đều đã được thực hiện, nhiều tổ còn lại trong khu phố giống như khu lòng chảo (nhất là khu vực tổ 1 và 3), chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước từ các nơi đổ về đây và khi mưa lớn, toàn bộ khu phố 7 đều bị ngập lụt. Nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, bàn, ghế, giường, tủ do bị ngâm nước lâu ngày nên ẩm mốc, bong tróc, mục nát. Toàn bộ các giếng nước đều bị ô nhiễm nặng nề, không còn sử dụng được cho cả tắm giặt, đừng nói chi đến nước ăn uống hàng ngày. Việc đi lại trong khu phố cũng trở nên khó khăn, do đường sá bị ngập, lầy lội. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho ruồi, muỗi, côn trùng phát triển, nguy cơ phát sinh những bệnh truyền nhiễm là rất cao.
Một điều rất đáng quan ngại là đa phần các hộ dân sinh sống ở đây còn nghèo, nhiều người không có công ăn việc làm ổn định, vì thế khâu vệ sinh chưa được chú trọng. Trong đó, do nhiều hộ không đăng ký đổ rác theo quy định, mà thải bừa bãi ra môi trường, nên khi mưa xuống, rác thải trôi tự do theo các hệ thống mương, cống thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy, góp phần gây ngập lụt. Bà An bức xúc: "Năm nào khu phố cũng phải kiến nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm thực hiện dự án, ổn định cuộc sống sinh hoạt của người dân nhưng tình hình chậm được cải thiện. Nguyện vọng của nhiều hộ dân trong khu vực là sớm được thực hiện dự án, để bà con có cuộc sống ổn định".
Ông Nguyễn Xuân Đình, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (Công ty D2D) khẳng định: "Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt trong mùa mưa tại khu phố 7, phường Thống Nhất là do Nhà nước giao đất không đồng bộ. Hiện nay ở khu vực xung quanh đều đã được san lấp mặt bằng, riêng khu vực tổ 1, 2, khu phố 7 trở thành vùng trũng, từ đó mỗi khi mưa xuống, nước ở khu vực xung quanh vẫn chảy dồn về, tình trạng ngập lụt là khó tránh khỏi". Được biết, công ty này cũng đã có nhiều biện pháp như: xây dựng hệ thống cống thoát nước, đào mương dẫn nước ra ao và hàng năm đều cho nạo vét, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, do mặt bằng thấp, trũng nên mặc dù công ty có cố gắng đến mấy, nước trong khu vực vẫn thoát rất chậm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Đình cũng cho biết, dự án khu văn hóa, giáo dục đã được UBND tỉnh ra quyết định giới thiệu địa điểm cho Công ty D2D lập thủ tục đầu tư xây dựng. Theo đó, một phần diện tích khu phố 7 đã được chọn để xây dựng, Công ty D2D đang tiến hành thỏa thuận với các hộ dân, khi có quyết định thu hồi sẽ tiến hành thủ tục đền bù, giải tỏa. Bên cạnh đó, Công ty D2D cũng đang san lấp mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến tới bố trí tái định cư cho các hộ nằm trong diện giải tỏa trắng.
Như vậy, sắp tới việc triển khai dự án khu văn hóa, giáo dục chẳng những sẽ làm bộ mặt đô thị Biên Hòa thêm khang trang, mà còn giải quyết được vấn đề ngập lụt ở khu phố 7 (phường Thống Nhất), đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Hương Li





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








