
Giữa lúc TP.Biên Hòa đã có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực dân cư tập trung, thì mới đây, ông Phạm Việt Khương (thường trú tại khu phố 8, phường Trảng Dài) lại ngang nhiên xây dựng nhà xưởng không phép trên diện tích đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nằm giữa khu vực dân cư tập trung, gây bất bình trong nhân dân.
Giữa lúc TP.Biên Hòa đã có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực dân cư tập trung, thì mới đây, ông Phạm Việt Khương (thường trú tại khu phố 8, phường Trảng Dài) lại ngang nhiên xây dựng nhà xưởng không phép trên diện tích đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nằm giữa khu vực dân cư tập trung, gây bất bình trong nhân dân.
Khu dân cư tập trung xóm Gò, ấp Vàm, xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) được hình thành từ sau năm 1975. Tuy đời sống người dân còn nghèo, nhưng môi trường sống trong lành, ai cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu. Thế nhưng gần đây, ông Phạm Việt Khương từ Biên Hòa về đây mua đất và tiến hành xây dựng nhà xưởng, không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, xây cất trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và nghiêm trọng hơn là xây dựng cơ sở sản xuất ngay trong khu dân cư này. Một người dân trong khu vực bức xúc: "Việc ông Khương xây dựng nhà xưởng ngay trong khu dân cư dù để sản xuất mặt hàng gì đi nữa, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, làm bẩn nguồn nước ngầm, gây tiếng ồn, ô nhiễm không khí. Chúng tôi không biết nguồn nước thải của cơ sở sẽ thoát đi đâu, khi xung quanh đều là nhà dân và phía trước là một con đường nhỏ - cấp phối?".
Một cán bộ xã Thiện Tân cho biết, khi có ý định xây dựng nhà xưởng ở khu vực trên, ông Khương có xin ý kiến xã, nhưng vì đây là khu dân cư tập trung, nên chính quyền kiên quyết không cho. Những tưởng khi không được chính quyền chấp nhận, ông Khương sẽ từ bỏ ý định, không ngờ sau đó ít lâu ông Khương đã tiến hành xây dựng nhà xưởng trên diện tích 337,5m2 đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không có giấy phép xây dựng. Do không thực hiện đúng các thủ tục theo quy định, ông Khương đã 2 lần bị UBND xã Thiện Tân lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công, buộc khôi phục đúng hiện trạng ban đầu và phải tháo dỡ công trình đã xây dựng trên đất. Mặt khác, xét thấy hành vi vi phạm của ông Phạm Việt Khương vượt quá thẩm quyền xử lý của địa phương, nên ngày 13-10-2008 UBND xã Thiện Tân đã có báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ đến UBND và các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu. Báo cáo nêu rõ: "Ông Phạm Việt Khương không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Ông Khương tự động xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không có giấy phép xây dựng. Hành vi của ông Khương đã vi phạm điểm D, khoản 1, điều 9 và điều 13 của Nghị định 182/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và điểm b, khoản 1, điều 6 và khoản 1, điều 7 của Nghị định 126/NĐ-CP ngày 26-5-2004, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng".
Mới đây, khi chúng tôi đến xác minh vụ việc, ông Khương đang cho tạm ngưng thi công, nhưng nhìn chung công trình nhà xưởng của ông Khương đã sắp hoàn thành, chỉ còn khâu hoàn thiện là sẽ đưa vào sử dụng.
Việc xây dựng nhà xưởng trong khu dân cư tập trung, không có giấy phép, trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng của ông Phạm Việt Khương rõ ràng đã vi phạm pháp luật và đang được các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu tiếp tục làm rõ để xử lý. Đây là bài học đắt giá cho những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà coi thường pháp luật và xem nhẹ các điều kiện an toàn vệ sinh môi trường đang được cả cộng đồng xã hội quan tâm.
Hương Li

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













